Ngày 25/8, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long phối hợp Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược tổ chức lớp tập huấn về quy định, tiêu chuẩn và cơ hội xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc năm 2026. Chương trình có sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành, hiệp hội, trường đại học cùng khoảng 120 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.
Tại sự kiện, ThS. Nguyễn Anh Dương, Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp và Hội nhập quốc tế (Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược), cho biết đã hệ thống hóa những nội dung trọng tâm về bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn mới. Các đại biểu được cung cấp bức tranh toàn cảnh về bản đồ 19 Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia, cũng như những nội dung nâng cấp đáng chú ý của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA 3.0). ThS. Nguyễn Anh Dương nói.
Đáng chú ý, tại buổi tập huấn, các học viên đã được cập nhật kịp thời những thay đổi quan trọng trong quy định, tiêu chuẩn và hồ sơ tuân thủ từ phía Trung Quốc. Cụ thể là Lệnh 280 thay thế cho Lệnh 248 trước đây, cách thức vận hành của hệ thống GACC/CIFER, cùng các quy định nghiêm ngặt về cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm dịch thực phẩm theo hàng loạt nghị định thư mới.
Bên cạnh việc phổ biến các chính sách vĩ mô, báo cáo viên còn trực tiếp trao đổi, gợi mở nhiều giải pháp thực tiễn cho doanh nghiệp Vĩnh Long. Trọng tâm là câu chuyện quản trị dữ liệu, đẩy mạnh số hóa khâu truy xuất nguồn gốc, đầu tư chế biến sâu và bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi xanh nhằm nâng tầm chất lượng sản phẩm, đáp ứng xu hướng phát triển bền vững của thị trường tỷ dân.
Lớp tập huấn cũng dành nhiều thời lượng cho phần thảo luận, trực tiếp giải đáp những vướng mắc thực tế mà doanh nghiệp địa phương đang gặp phải trong quá trình đăng ký mã số, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), quy trình kiểm dịch lô hàng và các rào cản kỹ thuật khác.
Thông qua hoạt động này, tỉnh Vĩnh Long hướng tới mục tiêu đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã chủ động thích ứng với luật chơi mới, chuẩn hóa quy trình từ sản xuất đến xuất khẩu. Qua đó, địa phương kỳ vọng sẽ tận dụng hiệu quả lợi thế từ các FTA, góp phần nâng cao giá trị và vị thế của nông sản Vĩnh Long trên thị trường quốc tế.