Hoàng Anh Gia Lai hiện cần tiền, không cần hệ sinh thái
Ngày 8/4, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022, thông qua một số nội dung trong đó có mục tiêu kinh doanh lãi đột biến và phát hành cổ phiếu.
ĐHĐCĐ thường niên 2022 của HAGL
Bài liên quan
SHB tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 20/4, đặt mục tiêu năm 2022 tăng trưởng 87% lợi nhuận
ĐHĐCĐ Eximbank: Lộ diện nhân sự mới, cổ tức 2022 dự kiến 2 con số
Gỗ An Cường (ACG) ĐHĐCĐ bất thường bàn phương án niêm yết trên HoSE sau 1 tháng lên sàn UPCoM
Trước ý kiến của cổ đông về việc cổ phần phát hành riêng lẻ tăng thêm vốn đầu tư năm 2022 nên phát hành cho đối tác tốt, cộng hưởng thêm cho HAGL, ông Đoàn Nguyễn Đức, Chủ tịch HAGL cho rằng "HAGL hiện cần tiền, không cần hệ sinh thái".
"HAGL đã có 5 năm khó khăn, để tìm ra một đối tác không dễ chút nào. Năm 2008 - 2010 có nhiều đối tác quỹ nước ngoài ở HAGL, nhưng rồi rút ra. Trước mắt là chúng tôi phải tìm ra tiền để thực hiện được kế hoạch năm 2022. Chúng tôi không cần đối tác nuôi heo trồng chuối. Đất đai HAGL có, thị trường chuối HAGL có nên nếu đối tác vào thì phải chia sẻ với họ", bầu Đức trình bày.
Theo ông Đức, việc phát hành được 1.700 tỷ đồng ở giai đoạn hiện tại là "điều tuyệt vời". "Nếu HAGL làm được cú này là cánh cửa mở toang ra, mọi việc sẽ khác rất nhiều. Tập đoàn giờ không phình to ra để mất kiểm soát, mất thanh khoản. Hiện tại công ty đã xây dựng lại tương đối bài bản, nhà đầu tư thấy bài bản mới vào", Chủ tịch HAGL nói.
Thay vì đặt mục tiêu 5 - 7 năm, bầu Đức cho biết doanh nghiệp "tính từng năm một". HAGL chọn chiến lược 1 cây 1 con là chính, trong đó là cây chuối và con heo. Nếu năm nay không thực hiện được, ông Đức cho rằng HAGL "rõ ràng trở về đồ đá".
"Nay tôi xuống TP. HCM để trả lời hết các thắc mắc của cổ đông, để 'lật bài ngửa' cho mọi người thấy. HAGL có tới 55.000 cổ đông, có nhiều người quan tâm. Bản thân tôi không dám làm điều gì sai với cổ đông", ông Đức nhấn mạnh.
Không để HAGL ngã ngựa lần nữa
Về kết quả kinh doanh, ông Đức cho biết hiện tập đoàn có 3 công ty tạo ra doanh số 882 tỷ đồng cho quý I/2022, lợi nhuận 248 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận gộp 34%. Sang quý II/2022, HAGL sẽ có 4 công ty tạo ra lợi nhuận, không có công ty nào lỗ nữa.
Nếu nuôi được 1 triệu con heo thành công, ông Đức đánh giá lợi nhuận 3.000 tỷ đồng trong năm 2023 có khả năng sẽ đạt được. "Chuối với heo cộng lại 3.000 tỷ không khó. HAGL đâu phải công ty nhỏ, trước năm 2008, Hòa Phát cũng dưới HAGL. Nhưng nói trước bước không tới, trước mắt cứ xây dựng chuồng trại để ra 1 triệu con heo", Chủ tịch HAGL nêu.
Về việc chia cổ tức, ông Đức cho biết năm 2023, khi doanh nghiệp xóa được lỗ lũy kế sẽ tiến hành chia cổ tức, phát hành cho cổ đông hiện hữu.
Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức trả lời các câu hỏi của cổ đông tại đại hội - Nguồn: Chí Kiên
"Tất cả công ty có thể ngã ngựa. HAGL đã ngã ngựa, biết tại sao ngã, đã có kinh nghiệm trên thị trường. Từ đó tới giờ 5 năm trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn. Ngã lần thứ 2 là hơi khó. HAGL xuống sâu lắm rồi, hết xuống nổi nữa rồi. Tôi sẽ không để HAGL ngã ngựa lần nữa", bầu Đức nhấn mạnh.
Trong năm 2022, HAGL dự kiến đem về 4.800 tỷ đồng doanh thu và 1.120 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 29% và gấp gần 9 lần thực hiện năm 2021. Ngoài ra, đơn vị cũng lên kế hoạch sẽ không chia cổ tức trong năm 2022.
Về kế hoạch đầu tư, đối với ngành cây ăn trái, HAG dự kiến đầu tư trồng thêm 2.000 ha chuối, nâng tổng diện tích chuối lên thành 7.000 ha.
Với ngành chăn nuôi heo, đơn vị sẽ xây dựng thêm 9 cụm chuồng trại chăn nuôi heo nái và heo thịt (trong đó bao gồm 2 cụm chuồng trại tại Lào và 2 cụm chuồng trại tại Campuchia), nâng tổng số cụm chuồng trại lên thành 16 cụm với công suất hơn 1 triệu con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái và 60.000 con heo thịt).
Bầu Đức cho biết, sản phẩm chuối và thịt heo là 2 loại thực phẩm cơ bản và thiết yếu đối với cuộc sống, thị trường tiêu thụ rộng lớn. Điểm sáng và mới mẻ của HAGL là sự sáng tạo trong việc vận dụng nguồn lực bổ trợ từ ngành chuối để tạo ra lợi thế cạnh tranh đặc biệt cho ngành chăn nuôi heo. Chuối loại thải từ ngành trồng trọt (khoảng 20,000 tấn/năm) là nguồn nguyên liệu giàu dinh dưỡng làm thức ăn chăn nuôi heo, giúp hạ giá thành sản phẩm…
HĐQT cũng trình cổ đông phương án phát hành riêng lẻ để huy động 1.700 tỷ đồng. Dự kiến, công ty sẽ chào bán 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp; giá chào bán là 10.500 đồng/cổ phiếu (giá chiết khấu 20% so với mức bình quân 15 phiên gần nhất trước ĐHĐCĐ của HAGL).