Đội tuyển U23 Việt Nam được đề xuất tặng Huân chương Lao động hạng 3

Chủ nhật, 29/05/2022 11:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và đội tuyển U23, vì có thành tích thi đấu xuất sắc tại SEA Games 31.

Sự kiện: SEA Games 32

Ở kỳ SEA Games 31, có rất nhiều VĐV xuất sắc giành được thành tích cao và thiết lập nhiều kỷ lục. Trong số 305 VĐV được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, có tới 20 thành viên đội tuyển U23 Việt Nam và 20 thành viên tuyển nữ Việt Nam. 

Ngoài ra, có hàng trăm VĐV tiêu biểu ở các môn thể thao khác như Cử tạ, Muay, xe đạp, thể hình, vật... cũng được Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam trao bằng khen nhằm động viên, khích lệ tinh thần thể thao. 

doi tuyen u23 viet nam duoc de xuat tang huan chuong lao dong hang 3 hinh 1

Đội tuyển U23 Việt Nam được đề xuất tặng Huân chương Lao động hạng 3 - Ảnh: VFF

Phó Thủ tướng Thường Trực Chính Phủ Phạm Bình Minh cũng vừa ký Tờ trình trình Chủ tịch nước tặng: Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích thi đấu xuất sắc, giành Huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tổ chức tại Việt Nam năm 2022.

Cụ thể, 4 VĐV tiêu biểu được để xuất trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì gồm: Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên (bơi lội), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh).

Đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia và bóng đá nữ quốc gia được trình Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba vì đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành Huy chương vàng tại SEA Games 31.

Ngoài ra, 19 cá nhân được trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba là: Lê Hoàng Phong, Trần Ngọc Thúy Vi (Đội tuyển Aerobic), Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Phạm Thành Bảo (Bơi lội), Trương Thị Phương (Canoeing), Lò Thị Hoàng, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Nguyễn Văn Lai (Điền kinh), Đặng Thu Hương, Nguyễn Đoàn Minh Trường (Khiêu vũ thể thao), Nguyễn Thành Lộc (Lặn), Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo (Rowing), Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ) và Lại Gia Thành, Phạm Thị Hồng Thanh (Cử tạ).

Tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31), Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 205 HCV, 125 HCB và 116 HCĐ.

L.T.Đ

Bình Luận

Tin khác

ĐT futsal Việt Nam hòa New Zealand ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế 2024

ĐT futsal Việt Nam hòa New Zealand ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế 2024

(CLO) Đội tuyển futsal Việt Nam vừa có trận hòa kịch tính tỷ số 2-2 trước New Zealand ở ngày ra quân giải futsal giao hữu quốc tế 2024 tại TPHCM, tối 28/3.

Thể thao
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

(CLO) Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam dự Giải U23 châu Á 2024.

Thể thao
Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

(CLO) Những ngôi sao bóng đã lẫy lừng của Brazil như HLV Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze' Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo Sergio… sẽ đến Đà Nẵng trong tháng 4.

Thể thao
Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

(CLO) Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải dùng xế sang đến từ thương hiệu Rolls Royce trị giá 14 tỉ đồng để đón cô dâu Chu Thanh Huyền về quê nhà tổ chức lễ cưới.

Thể thao
Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.

Thể thao