(CLO) Chính quyền Myanmar đã xác định được hơn 1.600 người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng vào ngày 28/3, đánh dấu thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất tại quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá và nghèo khó này.
Trận động đất mạnh 7,7 độ richter hôm thứ Sáu, một trong những trận động đất lớn nhất xảy ra ở quốc gia Đông Nam Á này trong thế kỷ qua, đã làm tê liệt các sân bay, cầu và đường cao tốc trong bối cảnh cuộc nội chiến tàn phá nền kinh tế và khiến hàng triệu người phải di dời.
Chính quyền quân sự Myanmar cho biết vào thứ Bảy rằng số người chết ở Myanmar đã tăng lên tới 1.644. Tại nước láng giềng Thái Lan, ít nhất 10 người đã được xác định thiệt mạng do tác động đáng sợ của trận động đất.
Thiệt hại do động đất gây ra tại Myanmar là rất lớn. Nguồn: X/Sumit
Các lực lượng nổi dậy tại Myanmar đã tuyên bố ngừng bắn trong hai tuần tại một số khu vực của đất nước để cho phép các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ sau trận động đất tàn khốc. Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF), một nhóm vũ trang phản đối chính quyền quân sự, cho biết họ sẽ tạm dừng các hoạt động tấn công tại các khu vực bị ảnh hưởng từ ngày 30 tháng 3 năm 2025, trong khi vẫn tiếp tục các hành động phòng thủ.
Thông báo này đến từ "Chính phủ Thống nhất Quốc gia" (NUG), tổ chức đã cam kết hợp tác với Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ để đảm bảo an toàn cho các hoạt động cứu trợ. NUG, được thành lập bởi các nhà lập pháp bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2021, cũng có kế hoạch giúp thành lập các trại cứu hộ và y tế tạm thời tại các khu vực do chính quyền kiểm soát.
Tại Bangkok vào thứ Bảy, các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục diễn ra tại hiện trường tòa tháp 33 tầng bị sập, nơi có 47 người mất tích hoặc mắc kẹt dưới đống đổ nát - bao gồm cả công nhân từ Myanmar.
Mô hình dự đoán của Cơ quan Địa chất Hoa Kỳ ước tính số người chết ở Myanmar có thể vượt quá 10.000 và thiệt hại có thể vượt quá GDP hàng năm của nước này.
Myanmar thiếu hụt nguồn lực cứu trợ
Hiện công tác cứu trợ đang gặp rất nhiều khó khăn ở Myanmar. Những người sống sót ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, đã đào bằng tay không vào thứ Sáu trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu những người vẫn còn mắc kẹt, thiếu máy móc hạng nặng và chính quyền vắng mặt.
Người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing, đã có chuyến thăm tới Mandalay, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề gần tâm chấn của trận động đất, khiến nhiều tòa nhà bị sập và gây ra hỏa hoạn ở một số khu vực.
Ấn Độ đã phát động Chiến dịch Brahma, gửi 80 nhân viên và 40 tấn viện trợ và hai tàu Hải quân đến Myanmar. Ảnh: NDRF
"Chủ tịch Hội đồng Quản lý Nhà nước (Min Aung Hlaing) đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn, đồng thời giải quyết mọi nhu cầu cấp thiết", chính quyền quân sự cho biết trong một tuyên bố trên phương tiện truyền thông nhà nước.
Đánh giá ban đầu của Chính phủ đoàn kết dân tộc đối lập Myanmar cho biết ít nhất 2.900 tòa nhà, 30 con đường và bảy cây cầu đã bị hư hại do trận động đất. "Do thiệt hại đáng kể, các sân bay quốc tế Naypyitaw và Mandalay tạm thời đóng cửa", NUG cho biết.
Tại Bangkok, Anek Siripanichgorn, thành viên hội đồng quản trị của Hội đồng Kỹ sư Thái Lan, cho biết trên khắp khu đô thị rộng lớn có thể có tới 5.000 tòa nhà bị hư hại, bao gồm cả các tòa nhà chung cư.
Cứu trợ quốc tế bắt đầu đến Myanmar
Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết các bệnh viện ở miền trung và tây bắc Myanmar đang phải vật lộn để đối phó với dòng người bị thương, đồng thời cảnh báo rằng thiệt hại trên đường sá đang cản trở việc tiếp cận.
Cơ quan này cho biết thêm, 17 xe tải chở hàng cứu trợ và vật tư y tế dự kiến sẽ đến vào Chủ nhật để giải quyết tình trạng thiếu thuốc men, bao gồm túi máu và thuốc gây mê.
Một máy bay vận chuyển đồ cứu trợ đã đến được Myanmar. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một đội cứu hộ Trung Quốc đã đến sân bay ở thủ đô thương mại Yangon của Myanmar, cách Mandalay và Naypyitaw hàng trăm km, và sẽ di chuyển về phía bắc bằng xe buýt, theo truyền thông nhà nước đưa tin.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với người đứng đầu chính quyền quân sự vào thứ Bảy và cho biết Bắc Kinh sẽ cung cấp 13,77 triệu đô la viện trợ, bao gồm lều, chăn và bộ dụng cụ y tế khẩn cấp.
Theo truyền thông nhà nước Myanmar, hàng cứu trợ từ Ấn Độ trên một máy bay quân sự cũng đã hạ cánh xuống Yangon và chính phủ Ấn Độ cho biết họ cũng đang điều động các tàu chở 40 tấn hàng viện trợ nhân đạo.
Nga, Malaysia và Singapore cũng đang gửi hàng loạt máy bay chở hàng cứu trợ và nhân sự. Người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đang rất cần sự giúp đỡ.
Trận động đất xảy ra vào khoảng giờ ăn trưa thứ sáu đã ảnh hưởng đến nhiều vùng rộng lớn của Myanmar, từ đồng bằng trung tâm quanh Mandalay đến các ngọn đồi Shan ở phía đông, một số khu vực không hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền quân sự.
(CLO) Ngày 2/4, cơ quan chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong trên đường Mạc Vân, phường Xóm Củi, quận 8, TP HCM. Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cũng trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, đồng thời thăm hỏi gia đình người bị nạn.
(CLO) Thị trường tiền tệ tháng 3/2025 ghi nhận động thái nới lỏng thanh khoản từ Ngân hàng Nhà nước khi bơm ròng hơn 31.400 tỷ đồng, dừng phát hành tín phiếu và gia hạn kỳ vay OMO. Những điều chỉnh này giúp lãi suất liên ngân hàng giảm sâu, hỗ trợ ổn định hệ thống tài chính.
(CLO) Tổng công ty Vinaconex (VCG) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu doanh thu đạt 15.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.200 tỷ đồng – tăng nhẹ 8% so với năm 2024. Đáng chú ý, Công ty dự kiến chia cổ tức tới 16%, trong đó có một nửa bằng cổ phiếu.
(CLO) UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, làm rõ nội dung mỏ đá ở huyện Kon Plông đã hết hạn nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.
(CLO) Nâng cấp xe hơi đôi khi không phải là quyết định khôn ngoan khi có thể tốn hàng nghìn đô mà không đem lại hiệu quả lâu dài, từ mâm xe, hệ thống xả đến chip hiệu suất.
(CLO) Mực nước sông Hồng và sông Đà đang xuống thấp, tại cầu Văn Lang và Trung Hà (nối Phú Thọ với Hà Nội) đã lộ rõ móng trụ cầu trên những bãi cát ở giữa dòng sông.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/4, Bắc Bộ trưa và chiều hửng nắng. Nam Bộ tiếp tục có mưa trái mùa, mưa dông chủ yếu xuất hiện vào chiều tối.
(CLO) Trong bối cảnh tình hình chính trị và toàn cầu ngày càng bất ổn, nhiều công dân Mỹ đang chọn cách sở hữu hộ chiếu thứ hai như một biện pháp đảm bảo trước những rủi ro trong tương lai.
(CLO) Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa đăng tải thông báo mời thầu cho gói thầu xây lắp, thuộc Dự án "Đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ QL56 đến nút giao Vũng Vằn)".
(CLO) Các ứng cử viên Đảng Cộng hòa được khẳng định đã giành chiến thắng trong hai cuộc bầu cử đặc biệt tại Florida vào thứ Ba, giúp Đảng Cộng hòa nới rộng khoảng cách với Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ.
(CLO) Trong bối cảnh tình hình chính trị và toàn cầu ngày càng bất ổn, nhiều công dân Mỹ đang chọn cách sở hữu hộ chiếu thứ hai như một biện pháp đảm bảo trước những rủi ro trong tương lai.
(CLO) Các ứng cử viên Đảng Cộng hòa được khẳng định đã giành chiến thắng trong hai cuộc bầu cử đặc biệt tại Florida vào thứ Ba, giúp Đảng Cộng hòa nới rộng khoảng cách với Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ.
(CLO) Xe tự hành Curiosity của NASA đã phát hiện các phân tử hữu cơ lớn nhất từng thấy trên Sao Hỏa, cho thấy hóa học hữu cơ phức tạp có thể đã xảy ra trong quá khứ hành tinh này - một yếu tố quan trọng cho sự sống.
(CLO) Các nhóm cứu trợ động đất tại Myanmar hôm thứ Ba (1/4) nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về thực phẩm, nước và nơi trú ẩn, đồng thời cảnh báo cơ hội tìm kiếm những người sống sót đang nhanh chóng khép lại.
(CLO) Sau Đại học Columbia và Đại học Pennsylvania, đến lượt Đại học Harvard là mục tiêu mới nhất trong chiến dịch rà soát các trường đại học danh tiếng của Mỹ.
(CLO) Tại cao nguyên hoàng thổ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, mỏ than Dahaize đang thay đổi ngành khai thác than truyền thống nhờ vào cuộc cách mạng tự động hóa mạnh mẽ.
(CLO) Các nhà khoa học vừa phát triển một thiết bị có khả năng chuyển đổi suy nghĩ thành lời nói theo thời gian thực, bước tiến quan trọng trong nghiên cứu giao diện não - máy tính.
(CLO) Ngày 31/3, SpaceX đã thực hiện sứ mệnh Fram2, đưa một tỷ phú tiền điện tử cùng ba nhà thám hiểm vào quỹ đạo quanh Bắc Cực và Nam Cực – một hành trình chưa từng có trong lịch sử du hành vũ trụ.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản hồi về số phận của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) sau khi Elon Musk, người đứng đầu cơ quan này, tuyên bố sẽ từ chức khỏi vai trò nhân viên chính phủ đặc biệt vào cuối tháng 5.
(CLO) Một chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Jetstar từ Bali (Indonesia) đến Melbourne (Úc) đã buộc phải quay đầu sau khi một hành khách cố gắng mở cửa máy bay khi đang bay qua Ấn Độ Dương.