ĐT U22 Indonesia bị cấm cửa đá giao hữu vì lý do bất ngờ

Chủ nhật, 21/02/2021 07:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đội tuyển U22 Indonesia vừa nhận được yêu cầu không được tham gia đấu giao hữu từ Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vì một nguyên nhân không thể ngờ tới.

Sau khi bị thầy trò HLV Park Hang Seo giành lấy tấm huy chương Vàng ở SEA Games 30, bóng đá Indonesia đang nung nấu ý định trả thù ở kỳ SEA Games tiếp theo sẽ diễn ra tại Việt Nam vào cuối năm nay.

Bằng chứng là họ đã có sự chuẩn bị khá sớm. Ngày 8/2 vừa qua, U22 Indonesia có đợt hội quân đầu tiên trong năm 2021. Khác với Thái Lan hay Malaysia, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) khẳng định họ sẽ cử lực lượng tốt nhất cho mục tiêu săn vàng SEA Games 31 tại Hà Nội.

Đội tuyển U22 Indonesia bị cấm đá giao hữu vì thể lực yếu. Ảnh: internet

Đội tuyển U22 Indonesia bị cấm đá giao hữu vì thể lực yếu. Ảnh: internet

Tuy nhiên ở đợt tập trung này, các cầu thủ trẻ xứ Vạn đảo đã sớm bộc lộ một hạn chế 'chết người'. Đó là vấn đề thể lực và sức bền. Do không được thi đấu trong một năm qua bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên thể lực các cầu thủ đã sa sút nghiêm trọng. Và điều này đã khiến HLV Shin Tae Yong tỏ ra không hài lòng.

Trong bản báo cáo mới nhất gửi lên PSSI, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đã đánh giá thể lực của các học trò tại U22 Indonesia chỉ ở mức 30%.

Việc không có đủ thể lực khiến các cầu thủ trẻ Indonesia chẳng những không thể phát huy tốt nhất năng lực mà còn tăng nguy cơ dính chấn thương nặng, nếu phải gồng mình thi đấu.

Và trước tình hình này, ông Mochamad Iriawan – Chủ tịch PSSI đã ra một yêu cầu khá bất ngờ: "Dễ dàng nhận ra việc không thi đấu khiến U22 Indonesia gặp tình trạng như vậy. Hiệu ứng domino khiến mọi thứ tệ đi.

Với những vấn đề hiện tại, tôi yêu cầu đội không được tham gia bất kì trận đấu giao hữu nào cho đến khi đảm bảo được về yếu tố thể chất".

Ngoài ra, do các cầu thủ chưa chuẩn bị sẵn sàng về thể lực nên trong đợt tập huấn này, HLV Shin Tae Yong chỉ cho các cầu thủ tập 1 buổi/ngày, thay vì đưa ra giáo án tập luyện với cường độ cao 3 buổi/ngày như những đợt hội quân trước đó.

Nếu thể lực các cầu thủ U22 Indonesia được cải thiện tích cực, PSSI và vị HLV Hàn Quốc sẽ xem xét và có thể bố trí 3 trận giao hữu với U22 Bali United, Persib Bandung và một đội bóng khác.

PV

Tin khác

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao
Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

(CLO) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1-0 trên sân Gewiss nhưng thầy trò HLV Jurgen Klopp vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết, do đã để thua 0-3 ở lượt đi.

Thể thao
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao