Du khách phấn khích với những màn tranh tài gay cấn của các tuấn mã Tây Bắc tại “Xứ sở hoa hồng Fansipan”

(CLO) Ngày 29/4, hàng ngàn du khách đã đổ về khu du lịch Sun World Fansipan Legend và nhiều tuyến phố trung tâm thị xã Sa Pa, để trải nghiệm không khí sôi động từ những màn tranh tài gay cấn của 30 nài ngựa xuất sắc nhất Tây Bắc tại mùa giải “Vó ngựa trên mây 2022”. 

Đây là lần thứ 4, “Vó ngựa trên mây” được tổ chức tại Sun World Fansipan Legend, cũng là mùa giải được tổ chức với quy mô lớn nhất, với sự tham dự của 30 kỵ sỹ đến từ các tỉnh Tây Bắc như Bắc Hà, Simacai, Tuyên Quang, Bát Xát – Thành phố Lào Cai. Đường biểu diễn tài đua ngựa của các kỵ sỹ là con đường vòng quanh Thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt nam tại Sun World Fansipan Legend, tạo nên một đường đua độc nhất vô nhị và vô cùng lãng mạn.

du khach phan khich voi nhung man tranh tai gay can cua cac tuan ma tay bac tai xu so hoa hong fansipan hinh 1

Diễu hành trung tâm thị xã Sa Pa tại Giải Vó ngựa trên mây 2022.

Nét độc đáo của giải thi đấu chính là những "kỵ mã" được lựa chọn. Đó là những chú ngựa thồ của nhà nông vùng cao, được nuôi với mục đích chủ yếu là chở hàng, làm nương rẫy hay phục vụ việc di chuyển của người ở những địa hình phức tạp, khó khăn. Và “kỵ sỹ” cũng chính là những người đàn ông dân tộc chân chất, tạm gác lại công việc thường nhật để tham gia “biểu diễn” những màn phi ngựa đỉnh cao của Tây Bắc cho du khách thập phương. 

Sau nghi thức châm đuốc khai hội thiêng liêng cùng lời tuyên thệ về một mùa giải công bằng và an toàn tới từ tổ trọng tài và vận động viên, tại sân khấu vườn hồng ga đi cáp treo của khu du lịch Sun World Fansipan Legend, hàng ngàn du khách hào hứng với màn diễu hành ngựa đua ngợp sắc cờ hoa của 30 nài ngựa trong trang phục dân tộc đặc trưng. 

du khach phan khich voi nhung man tranh tai gay can cua cac tuan ma tay bac tai xu so hoa hong fansipan hinh 2

Du khách nước ngoài hào hứng tại Giải Vó ngựa trên mây 2022.

Mùa giải năm nay diễn ra theo thể thức đấu loại trực tiếp. Những chiến mã nhập cuộc một cách hứng khởi với vòng sơ loại đầu tiên để chọn ra 15 nài ngựa xuất sắc nhất cho những ngày thi đấu tiếp theo, tranh tài tại ngày chung kết 2/5, cũng là ngày cuối cùng của mùa giải. Những vòng tranh tài đầu tiên thường khó khăn vì một số chiến mã hung hăng còn chưa quen với cung đường. Khi đã nhập cuộc và quen đường, các kỵ mã vận mình với tốc lực cao nhất, bứt phá để về đích. Những pha tranh tài song mã, tam mã sát nút khiến khán giả vô cùng phấn khích. 

Du khách Nguyễn Thu Bình đến từ Hà Nội chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi được tham dự một sự kiện thú vị như này, cảm giác phấn khích, không chỉ vì được chứng kiến một sự kiện độc đáo, đậm bản sắc địa phương như thế này mà còn vì đã được quay trở lại du lịch một cách “bình thường mới””

du khach phan khich voi nhung man tranh tai gay can cua cac tuan ma tay bac tai xu so hoa hong fansipan hinh 3

Giải Vó ngựa trên mây 2022.

Sau những vòng thi đấu nghẹt thở, vào buổi chiều, các nài ngựa được dịp giao lưu cùng du khách khắp thị xã Sa Pa qua màn diễu hành tại những tuyến phố trung tâm. Đoàn diễu hành dừng lại tại 3 điểm chính là khu vực phố Cầu Mây, Sân Quần và đường Ngũ Chỉ Sơn, trình diễn với cờ, bắn cung và ném lao trên ngựa, thu hút sự tò mò và chú ý của đông đảo khách du lịch và người dân. 

Đua ngựa từ những thế kỷ trước được coi là lễ hội văn hóa đặc trưng của vùng Tây Bắc nhưng đã dần bị mai một theo thời gian. Năm 2018, khu du lịch Sun World Fansipan Legend khuấy động cả đất rừng Tây Bắc khi làm sống lại nét văn hoa đặc sắc này bằng việc tổ chức lần đầu tiên mùa giải Vó ngựa trên mây. Sự kiện đã dần trở thành “thương hiệu” khiến du khách tìm về Sun World Fansipan Legend mỗi dịp hè. Năm nay, trên cung đường lãng mạn phủ kín hoa hồng, Vó ngựa trên mây hai ngày đầu tiên diễn ra đã tạo nên những khoảnh khắc đẹp, hứa hẹn một mùa giải thành công, ghi dấu ấn sâu đậm với những du khách đổ về Sa Pa trong dịp lễ lớn 30/4-1/5. 

du khach phan khich voi nhung man tranh tai gay can cua cac tuan ma tay bac tai xu so hoa hong fansipan hinh 4

Giải Vó ngựa trên mây 2022.

Vó ngựa trên mây nằm trong khuôn khổ Lễ hội hoa hồng Fansipan 2022. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Hè Sa Pa 2022 được khai mạc vào sáng 23/4 vừa qua và sẽ kéo dài trong vòng 1 tháng đến hết 23/5. Sau khi mãn nhãn với giải Vó ngựa trên mây, du khách rất ấn tượng khi được chiêm ngưỡng, dạo chơi giữa Thung lũng hoa hồng rộng hơn 50.000m2 với rực rỡ hồng leo, hồng cổ Sa Pa, hồng ngoại đủ kiểu loại từ Anh, Pháp, Nhật…

Chỉ trong 6 ngày đầu của lễ hội Hoa hồng, Sapa đã đón gần 20.000 lượt khách đến tham quan. Và chỉ tính riêng trong ngày đầu tổ chức Vó ngựa trên mây, đã có hàng ngàn du khách đến xem và trải nghiệm. Đó là các con số chứng tỏ sức hấp dẫn của những sự kiện quy mô lớn mang bản sắc địa phương, và hứa hẹn một mùa hè sôi động cho Sa Pa với một chuỗi các sự kiện Lễ hội du lịch đang chờ đón du khách.

du khach phan khich voi nhung man tranh tai gay can cua cac tuan ma tay bac tai xu so hoa hong fansipan hinh 5

Giải Vó ngựa trên mây 2022.

Ông Nguyễn Xuân Chiến - Giám đốc Khu du lịch Sun World Fansipan Legend chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mang đến cho du khách không chỉ những trải nghiệm đẹp về cảnh quan thiên nhiên của Sa Pa, mà hơn thế nữa, du khách tới với Fansipan, với Sa Pa sẽ được tận hưởng cả những hương vị lẫn văn hóa giàu bản sắc của vùng đất này. Sa Pa vốn nổi tiếng với nhiều loại hoa hồng độc đáo, và chính vì lẽ đó, chúng tôi muốn cùng với UBND thị xã, mang tới cho du khách một lễ hội chỉ riêng Sa Pa mới có, và từng bước khẳng định thương hiệu “Xứ sở hoa hồng” cho điểm đến”.

du khach phan khich voi nhung man tranh tai gay can cua cac tuan ma tay bac tai xu so hoa hong fansipan hinh 6

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Giám đốc khu du lịch Sun World Fansipan Legend.

Mùa hè này, Sa Pa được dự báo là điểm đến hấp dẫn với không chỉ hoa mà còn vô vàn những lễ hội, sự kiện giàu bản sắc địa phương như show diễn “Vũ điệu trên mây” hay “Lễ hội trốn nóng trên mây”, mở ra hành trình khám phá văn hóa Tây Bắc vui tươi, rực rỡ sắc màu.

PV

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: