(CLO) Các công tố viên liên bang Đức hôm thứ Hai (21/6) cho biết họ đã bắt giữ một nhà khoa học Nga làm việc tại một trường đại học của Đức với tội danh làm gián điệp cho Moscow.
Các công tố viên cho biết nghi phạm, chỉ được đặt tên là Ilnur N. theo luật riêng tư của Đức, đã bị bắt giam vì 'làm việc cho cơ quan mật vụ Nga chậm nhất là vào đầu tháng 10 năm 2020".
Cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà và nơi làm việc của anh này để tìm kiếm thêm manh mối.
Một thẩm phán hôm thứ Bảy (19/6) đã quyết định không cấp cho người bị tình nghi là gián điệp tại ngoại sau khi người đàn ông này bị bắt vào thứ Sáu. Nhà khoa học người Nga đã bị tạm giam trong khi các cuộc điều tra vẫn tiếp tục.
Cho đến nay vẫn chưa có tuyên bố nào từ chính phủ Nga và Đức về việc giam giữ.
Căng thẳng đang gia tăng giữa hai nước về nhiều vấn đề, bao gồm Belarus, việc giam giữ nhà phê bình Điện Kremlin Alexei Navalny và xung đột ở Ukraine.
Đức cũng đã cáo buộc Nga về các cuộc tấn công mạng, trong đó đáng chú ý nhất là vụ phong tỏa hạ viện năm 2015 của Quốc hội, Bundestag.
Mặc dù Nga tiếp tục phủ nhận các cuộc tấn công này, phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Seibert hôm thứ Hai (21/6) cảnh báo về một chiến dịch 'tin giả' của Nga có thể xảy ra trước cuộc bầu cử vào tháng Chín.
Bất chấp những lời chỉ trích của Mỹ, Đức vẫn đang cố gắng hoàn thành đường ống dẫn khí Nord Stream 2, nhằm tăng gấp đôi lượng khí đốt xuất khẩu từ Nga hiện nay sang Đức.
(CLO) Ukraine đã cấm sử dụng ứng dụng nhắn tin Telegram trên các thiết bị của nhà nước vì cho rằng Nga có thể theo dõi cả tin nhắn và người dùng, theo một cơ quan an ninh cấp cao cho biết vào thứ Sáu.
(CLO) Liên minh châu Âu sẽ cho Ukraine vay tới 35 tỷ euro (39 tỷ USD), chiếm phần lớn trong khoản vay 50 tỷ USD mà các nước G7 đã nhất trí vào đầu năm nay.
(CLO) Hôm thứ Sáu, Israel đã giết chết một chỉ huy hàng đầu của Hezbollah và các nhân vật cấp cao khác trong một cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Lebanon. Sự việc khiến chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang.
(CLO) Lần đầu tiên, các điện cực có khả năng tạo ra nhiên liệu hydro từ nước biển – một nguồn năng lượng sạch không phát thải khí nhà kính – sẽ được sản xuất ở quy mô thương mại.
(CLO) Làm chủ được phản ứng tổng hợp hạt nhân là một triển vọng hấp dẫn hứa hẹn sự giàu có và ảnh hưởng toàn cầu cho bất kỳ quốc gia nào làm chủ được nó trước. Và Trung Quốc dường như đang dẫn đầu cuộc đua đó.