(CLO) Ngày 9/8, Cơ quan Tư pháp Iran thông báo đã bắt giữ thêm 20 người bị cáo buộc là điệp viên của Cục Tình báo và Đặc nhiệm Mossad (Israel) trong những tháng gần đây, đồng thời khẳng định sẽ không khoan nhượng và quyết xử lý nghiêm để răn đe.
(CLO) Thành công chưa từng có của Israel trong việc xâm nhập cơ quan tình báo Iran đang khiến giới quan sát Trung Quốc và thế giới cảnh giác về một kiểu đe dọa an ninh toàn cầu kiểu mới.
(CLO) Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã thu hồi giấy phép của 6 nhà ngoại giao của Vương quốc Anh tại Moscow sau khi cáo buộc họ làm gián điệp đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ Ukraine.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm rằng có thể trả tự do cho phóng viên Evan Gershkovich của báo Wall Street Journal, người đang chờ xét xử về tội gián điệp, để đổi lấy một tù nhân Nga.
(CLO) Một tòa án quận liên bang ở California hôm thứ Hai đã kết án một cựu thủy thủ hải quân Mỹ 27 tháng tù vì cáo buộc nhận hối lộ hàng nghìn đô la và cung cấp thông tin quân sự cho Trung Quốc.
(CLO) Apple đã phát hành bản cập nhật phần mềm khẩn cấp sau khi được cảnh báo rằng một lỗ hổng chưa được biết trước đó đã cho phép phần mềm gián điệp Pegasus chiếm quyền điều khiển điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS này.
(CLO) Một bức ảnh vừa được ESPN đăng tải đang gây xôn xao khi có tới 8 chuyên gia phân tích dữ liệu của MU xuất hiện ở Nou Camp. Nhiệm vụ của những người này là ghi nhận từng chuyển động dù là nhỏ nhất của đối thủ.
(CLO) Iran đã tuyên án tử hình một cựu quan chức quốc phòng cấp cao vì "tội làm gián điệp cho các cơ quan tình báo Vương quốc Anh", theo hãng thông tấn tư pháp Mizan Online của Tehran đưa tin hôm thứ Tư (11/1).
(CLO) Người đàn ông Đức 66 tuổi bị phát hiện đã cung cấp cho Nga thông tin về lực lượng dự bị của Đức và đường ống Nord Stream 2. Người bào chữa cho ông ta lập luận rằng tất cả thông tin ông ta cung cấp đều được công khai.
(CLO) Bộ Quốc phòng Albania cho biết hôm thứ Bảy (20/8) rằng hai binh sĩ của họ đã bị thương khi cố gắng ngăn chặn hai người Nga và một người Ukraine cố gắng đột nhập vào một nhà máy quân sự ở miền trung Albania.
(CLO) Cảnh sát Đức đã bắt giữ một người đàn ông Anh làm việc tại đại sứ quán Anh ở Berlin, vì tình nghi chuyển tài liệu cho cơ quan tình báo Nga để đổi lấy tiền mặt, các công tố viên cho biết hôm qua (11/8).
(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thay đổi điện thoại và số điện thoại của mình sau cáo buộc phần mềm gián điệp Pegasus có thể đã nhắm mục tiêu vào ông, một quan chức cho biết hôm thứ Năm (22/7), cùng ngày ông Macron tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về an ninh mạng tại Điện Élysée.
(CLO) Điện thoại của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nằm trong danh sách các mục tiêu giám sát tiềm năng trong vụ phần mềm gián điệp Pegasus, nhật báo Le Monde của Pháp hôm thứ Ba (20/7) đưa tin.
(CLO) Các công tố viên liên bang Đức hôm thứ Hai (21/6) cho biết họ đã bắt giữ một nhà khoa học Nga làm việc tại một trường đại học của Đức với tội danh làm gián điệp cho Moscow.
(CLO) Các nhà chức trách ở Bulgaria vừa quyết định trục xuất hai nhà ngoại giao Nga và cho họ 72 giờ để rời khỏi EU và quốc gia thành viên NATO vì cáo buộc hoạt động gián điệp.