Đức kêu gọi EU 'trưởng thành' và tăng vai trò hỗ trợ Ukraine sau gợi ý của ông Trump
(CLO) Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) “trưởng thành” và tăng cường hỗ trợ Ukraine, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố Kiev có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Nga.
Phát biểu với đài Deutschlandfunk vào ngày 24/9, ông Wadephul cho rằng ông Trump đã thừa nhận những nỗ lực thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt chiến sự cho đến nay đều thất bại.
Ông đánh giá phát biểu mới của ông Trump có lợi cho cả Ukraine lẫn châu Âu, nhưng nhấn mạnh việc châu Âu phải mở rộng năng lực an ninh sẽ “không dễ dàng”.
.png)
Trong các bình luận trên mạng xã hội, ông Trump cho biết “với thời gian, sự kiên nhẫn và hỗ trợ tài chính từ châu Âu, đặc biệt là NATO”, việc đưa biên giới Ukraine trở về vạch ban đầu nơi xung đột bùng nổ là “một lựa chọn khả thi”.
Đây được xem là bước ngoặt trong lập trường của ông, sau khi trước đó từng kêu gọi Kiev nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.
Theo ông Wadephul, nhiều nước châu Âu chưa thực hiện đầy đủ các cam kết viện trợ Ukraine, và khối cần tính đến thêm lựa chọn tài chính lẫn quân sự.
Thời gian qua, các thành viên NATO tại châu Âu đã tăng chi tiêu quốc phòng, cung cấp hệ thống phòng không và tìm cách tái sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ tài chính cho Kiev.