Đường đi của gần 290 tấn chất thải ra đất ruộng
Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ sự cố cháy nhà xưởng tại Công ty TNHH SYC Green World (địa chỉ tại Lô N, Khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ).
Sau sự cố, Công ty TNHH thương mại Tâm Oanh được đảm nhận việc thu gom, tháo dỡ và xử lý khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh.
Tuy nhiên, thay vì xử lý đúng quy trình kỹ thuật và quy định pháp luật, Lê Văn Tâm, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tâm Oanh đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền tuồn toàn bộ số chất thải này ra ngoài bán để trục lợi bất chính.
Thực hiện chỉ đạo, Nguyễn Văn Khang đã đứng ra thuê phương tiện vận chuyển và bán số chất thải trên cho Hoàng Văn Trung.
Sau khi tiếp nhận, Hoàng Văn Trung đã vận chuyển toàn bộ số chất thải đến các thửa đất ruộng tại thôn Lỗ Quynh, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ để đổ và tổ chức san lấp trái phép.
Danh tính 3 bị can và khối lượng vi phạm
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 3 bị can gồm: Lê Văn Tâm (SN 1999, trú tại xã Tề Lỗ), Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tâm Oanh; Nguyễn Văn Khang (SN 1975, trú tại xã Tề Lỗ), nhân viên Công ty TNHH thương mại Tâm Oanh và Hoàng Văn Trung (SN 1985, trú tại xã Tề Lỗ) đối tượng tiếp nhận và trực tiếp san lấp chất thải trái phép.
Kết quả điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định tổng khối lượng chất thải rắn thông thường bị các đối tượng đổ, thải trái pháp luật ra môi trường là 288.476 kg (tương đương gần 290 tấn).
Hành vi vi phạm này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng các quy định quản lý nhà nước về môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây hủy hoại tầng đất sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái và đời sống của người dân địa phương.
Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của các pháp nhân, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.