Đường hoa Nguyễn Huệ, TP. HCM năm nay có gì mới?

Thứ tư, 15/12/2021 15:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) TP. HCM sẽ lồng ghép trong thiết kế Đường hoa thể hiện sự chung tay, chia sẻ sự mất mát với đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

UBND TP. HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức trang trí Đường hoa Nguyễn Huệ lần thứ 19, Tết Nhâm Dần 2022.

duong hoa nguyen hue tp hcm nam nay co gi moi hinh 1

Người dân tham quan đường hoa Nguyễn Huệ năm 2020.

Bài liên quan

Theo đó, chủ đề của đường hoa năm nay sẽ là “Xuân quê hương - Ấm tình nhân ái”. Đường hoa thực hiện trên tuyến đường Nguyễn Huệ, đoạn từ giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ đến cuối đường.

Thời gian thi công dự kiến từ ngày 13/1/2022 (tức từ ngày 11 tháng Chạp âm lịch), để kịp thời khai mạc vào lúc 19h ngày 29/1/2022 (tức 27 tháng Chạp âm lịch) và kéo dài đến hết ngày Mùng 4 Tết.

Bên cạnh đó, TP. HCM sẽ cho tạm dừng lưu thông tất cả các loại xe, kể cả làn đường hiện nay đang cho xe chạy trong thời gian triển khai đường hoa; tạm dừng toàn bộ lưu thông xe trên các đoạn đường liên quan (các đoạn đường giao với đường Nguyễn Huệ). Thời gian thực hiện là từ 16h đến 22h ngày 29/1/2022 để tổ chức lễ khai mạc.

Được biết, thành phố sẽ lồng ghép trong thiết kế Đường hoa thể hiện sự chung tay, chia sẻ sự mất mát với đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như vận động đóng góp mã QR, hình thượng hổ đất; Trang trí, trình chiếu hình ảnh hoạt động, tri ân các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. HCM bằng màn hình Led.

Đường hoa cũng sẽ tổ chức trưng bày nghệ thuật cắm hoa, sắp đặt, cắt tỉa rau củ quả nghệ thuật trên Đường hoa; Tổ chức khu vực cho các đơn vị đồng hành cùng Đường hoa phục vụ ẩm thực, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, quảng bá thương hiệu trên vỉa hè dọc hai bên Đường hoa Nguyễn Huệ. Trong đó, bố trí 26 gian hàng phục vụ ẩm thực; Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, ban nhạc, múa lân, các chương trình giải trí tại một số điểm phục vụ khách thưởng lãm Đường hoa trên vỉa hè.

UBND TP.HCM cho biết đây là chương trình văn hóa phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, kinh phí thực hiện từ nguồn vận động xã hội hóa. Kinh phí công trình chiếu sáng sẽ do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP. HCM làm chủ đầu tư. Phần kinh phí tháo dỡ, tái lập Đường hoa các biển báo giao thông, di dời các hạn mục trên đường đi bộ, chi phí điện, nước sử dụng từ nguồn vốn TP. HCM năm 2022.

Đồng thời, các hoạt động vẫn phải được tổ chức sao cho đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống