Trung Quốc khuyến khích người dân không về quê dịp Tết Nguyên đán
(CLO) Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, chính quyền địa phương trên khắp Trung Quốc bắt đầu đưa ra khuyến cáo người dân về việc hạn chế di chuyển “không cần thiết”, kể cả các chuyến về quê vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.
Đây là năm thứ hai liên tiếp người dân Trung Quốc được chính quyền vận động không về quê dịp Tết Nguyên đán nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Chính quyền các địa phương trên khắp Trung Quốc vận động người dân không về quê dịp Tết Nguyên đán nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Ảnh: Reuters.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay sẽ bắt đầu vào ngày 31/1 Dương lịch, trong bối cảnh biến thể Omicron có nhiều nguy cơ bùng dịch mới. Trung Quốc đại lục mới đây đã ghi nhận ca mắc biến thể Omicron đầu tiên.
Theo tờ South China Morning Post, một quận tại thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc - nơi tổ chức Thế vận hội mùa đông 2022 - đã kêu gọi cán bộ, công nhân viên chức trong khu vực nhà nước và các đảng viên “nêu gương” bằng cách không đi chơi xa, ăn Tết tại chỗ thay vì về quê, hạn chế di chuyển không cần thiết.
Địa phương này cũng khuyến khích người dân hãy thuyết phục người thân của mình ở nước ngoài hoặc các vùng có nguy cơ lây nhiễm trung bình và cao tại Trung Quốc không trở về quê đón Tết.
“Nếu có nhu cầu phải di chuyển, xét nghiệm và phê duyệt nghiêm ngặt cần được thực hiện”, South China Morning Post dẫn một thông báo từ quận trên hôm 9/12.
Tại tỉnh Quảng Đông, các doanh nghiệp địa phương ở thị trấn Tam Hương, thành phố Trung Sơn, được vận động thuyết phục và tổ chức cho nhân viên ở yên tại chỗ trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Tại Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây lân cận, tất cả các cửa hàng được yêu cầu động viên người lao động không đi lại trong mùa lễ. Trong khi đó, chính quyền lực lượng chức năng cũng đang truy tìm những ai che giấu hoặc khai báo gian dối về lịch sử dịch tễ, cản trợ nỗ lực truy vết sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Vào hôm 10/12, một bác sĩ là đảng viên tại thành phố Mãn Châu Lý, khu tự trị Nội Mông, đã bị khai trừ khỏi đảng vì khai báo gian dối lịch sử dịch tễ dù đã mắc Covid-19.
Theo thông báo sáng ngày 13/12 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính đến cuối ngày 12/12, nước này ghi nhận 101 ca nhiễm mới, trong đó có 80 ca cộng đồng và 21 ca nhập cảnh. Đây là số ca mắc trong cộng đồng cao nhất được ghi nhận kể từ đầu tháng 12.
Theo đuổi chính sách “Zero Covid”

“Xuân vận” của Trung Quốc được xem là cuộc di cư thường niên lớn nhất thế giới. Ảnh: Xinhua.
Nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc vào giai đoạn này thường chứng kiến kỳ “Xuân vận” - cuộc di cư hàng năm lớn nhất thế giới trước và sau dịp Tết Nguyên đán - khi hàng trăm triệu người, phần lớn là lao động nhập cư đổ ra các sân bay, ga tàu để về quê đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, truyền thống này đã bị phá vỡ vào năm ngoái do sự bùng phát của đại dịch Covid-19.
Trung Quốc là một trong số ít quốc gia trên thế giới còn theo đuổi chính sách “Zero Covid”. Dù vậy, nước này đã phải đối mặt với những ổ dịch bùng phát âm ỉ trong nước.
Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, 47 trong 59 ca nhiễm cộng đồng tại Trung Quốc ghi nhận hôm 11/12 là ở tỉnh Chiết Giang. Khu vực Nội Mông, phía bắc Trung Quốc, nơi đã phải chống chọi với đợt bùng phát Covid-19 mới trong nhiều tuần qua, cũng ghi nhận 10 ca nhiễm mới.
Các ổ dịch mới nhất được ghi nhận tại thành phố Ninh Ba, Thiệu Hưng và Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang, với tổng cộng 139 ca nhiễm mới trong tuần vừa qua.
Nhiều chính quyền địa phương cũng siết chặt những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bao gồm cả hạn chế các hoạt động trong nhà. Tất cả các trường học tại huyện Trấn Hải, thành phố Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang, chuyển sang dạy học trực tuyến từ giữa tuần trước. Trong khi đó, huyện Thượng Ngư ở Thiệu Hưng bị phong tỏa từ chiều 11/12, người dân và xe cộ không được phép ra vào trừ trường hợp bất khả kháng.
Hương Vũ (Theo South China Morning Post)