Tối 5/6, fanpage của Antiantiart (đơn vị sản xuất MV "Come my way" của Sơn Tùng M-TP), đăng tải thông báo chính thức liên quan đến ồn ào bị tố chiếm dụng văn hóa từ tác phẩm "Tàn chỉ" (Vestige of the Land, 2017) của nghệ sĩ Lê Giang.
Antiantiart cho biết ngay khi lùm xùm nổ ra đã nỗ lực liên hệ với nghệ sĩ Lê Giang qua email và điện thoại, đồng thời đề xuất được gặp mặt trực tiếp nhằm làm rõ vấn để còn vướng mắc giữa các bên, tìm phương án giải quyết phù hợp.
Đơn vị này cho biết đang rà soát với Microwave Soups (đơn vị trực tiếp thiết kế và thi công bối cảnh), từ đó đưa ra phương án xử lý phù hợp, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các bên liên quan.
Trong thông cáo, Antiantiart cũng cho biết Công ty cổ phần M-TP Talent là khách hàng, sử dụng dịch vụ, đã ủy quyền cho Antiantiart quyết định chuyên môn về các hạng mục sáng tạo. Trước sự việc này, Antiantiart nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi đến nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP và các bên liên quan.
Đồng thời, Antiantiart cam kết nỗ lực giải quyết sự việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Trong khi quá trình làm việc giữa các bên vẫn đang diễn ra, đơn vị này mong công chúng hạn chế suy diễn và công kích cá nhân.
Ngay sau khi Antiantiart công bố lập trường chính thức, M-TP Entertainment (công ty chủ quản của M-TP Talent) cũng chia sẻ lại thông cáo và lần đầu tiên đưa ra quan điểm công khai về vụ việc.
M-TP Talent khẳng định luôn nhất quán với nguyên tắc thượng tôn pháp luật, tôn trọng các giá trị sáng tạo, quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ. Vụ việc ồn ào những ngày qua là điều không mong muốn và không thể lường trước.
Phía M-TP Talent ghi nhận nỗ lực giải quyết từ phía đơn vị sản xuất MV, đồng thời đang theo dõi sát sao quá trình trao đổi và làm việc giữa các bên liên quan để làm rõ sự việc.
Trước đó, sáng 5/6, nghệ sĩ Lê Giang đã lên tiếng về việc tác phẩm sắp đặt "Tàn chỉ" xuất hiện trong MV "Come my way" của Sơn Tùng M-TP kết hợp cùng rapper Tyga, phát hành ngày 28/5.
Nghệ sĩ Lê Giang cho rằng, lời xin lỗi đã gọi hành vi sao chép là "tham khảo", đồng thời quy trách nhiệm cho sự thiếu chặt chẽ trong khâu kiểm soát thay vì nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề. Nữ nghệ sĩ cũng cho biết đến nay chủ sở hữu MV vẫn chưa trực tiếp liên hệ để giải quyết các nghĩa vụ liên quan theo quy định pháp luật.
Hiện, vụ lùm xùm về việc MV "Come my way" bị tố chiếm dụng nghệ thuật vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều.