EU chia rẽ khi Paris và Berlin tìm kiếm mối quan hệ tốt đẹp hơn với Moscow

Thứ sáu, 25/06/2021 09:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Pháp và Đức đã đề nghị mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới hội nghị thượng đỉnh để đàm phán. Nhưng ý tưởng này đã làm dấy lên sự chỉ trích từ một số quốc gia EU có quan điểm diều hâu hơn về quan hệ với Moscow.

Paris và Berlin muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh EU với nhà lãnh đạo Nga trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng giữa khối và Moscow - Ảnh: AP

Paris và Berlin muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh EU với nhà lãnh đạo Nga trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng giữa khối và Moscow - Ảnh: AP

Bài liên quan

Các nhà lãnh đạo EU đã gặp nhau tại Brussels vào thứ Năm (24/6) trong bối cảnh phân biệt về việc có nên đặt lại quan hệ với Nga hay không.

Pháp và Đức đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh EU để đàm phán.

Đề xuất này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức hội nghị thượng đỉnh riêng với ông người đồng cấp Vladimir Putin tại Geneva, Thụy Sĩ vào tuần trước.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết khối 27 thành viên cần đối thoại trực tiếp với Nga vì "xung đột có thể được giải quyết tốt nhất nếu các bạn cũng nói chuyện với nhau".

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết quan hệ nồng ấm hơn với Moscow là "cần thiết cho sự ổn định của lục địa châu Âu".

Ông nói: “Chúng ta không thể duy trì một logic phản ứng thuần túy đối với Nga”.

Liên minh châu Âu đã không tổ chức hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga kể từ năm 2014 trong bối cảnh rạn nứt về việc sáp nhập Crimea từ Ukraine vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý.

Mối quan hệ châu Âu-Nga đã trở nên căng thẳng sau vụ đầu độc nhân vật đối lập Alexei Navalny, người hiện đang bị giam giữ trong một án hình sự.

Việc hai nhà lãnh đạo của Pháp và Đức gợi ý về mối quan hệ chặt chẽ hơn với Tổng thống Putin đã tạo ra sự chia rẽ trong EU và gây bất ngờ cho một số chính phủ EU.

Thủ tướng Latvia Arturs Krisjanis Karins cho biết sẽ có khó khăn trong việc tìm cách xây dựng lòng tin với chính phủ Nga. Trong khi đó, Lithuania, một quốc gia vùng Baltic khác, tỏ ra hứng thú với ý tưởng được Paris và Berlin đề xuất.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết ông sẽ tẩy chay bất kỳ cuộc họp trực tiếp nào của EU với Tổng thống Putin, với lý do chuyến bay MH17 bị bắn rơi ở Ukraine vào tháng 7/2014. Gần 300 người chết sau thảm kịch này, hầu hết là công dân Hà Lan. Một cuộc điều tra của Hà Lan đã đổ lỗi cho phe ly khai thân Nga đã bắn hạ chiếc máy bay.

Chấn Phong

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h