Những hạn chế này là một phần trong vòng trừng phạt thứ 13 được áp dụng vào thứ Sáu (23/2), một ngày trước lễ kỷ niệm hai năm hoạt động quân sự của Nga chống lại Ukraine.
Theo bản phát hành, tổng cộng có 27 thực thể mới được cho là hỗ trợ trực tiếp cho tổ hợp công nghiệp và quân sự của Nga đã bị nhắm tới. Tài liệu nêu rõ, các thực thể này có trụ sở tại các quốc gia bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka, Serbia, Kazakhstan, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ và đã tham gia vào việc lách các hạn chế thương mại.
Nhân viên chất ô tô lên tàu để xuất khẩu sang Nga. Ảnh: Costfoto/NurPhoto/Getty Images.
Cơ quan này cho biết thêm, hàng hóa và công nghệ xuất khẩu của các thực thể nêu trên sẽ phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn vì bị gắn mác có thể giúp ích cho lĩnh vực quốc phòng và an ninh của Nga.
Mỹ và châu Âu đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc giúp Moscow trốn tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây và cung cấp cho nước này công nghệ quan trọng, quân tư trang như mũ bảo hiểm và áo giáp.
Tuần trước, Trung Quốc đã nhắc lại rằng nước này vẫn thuộc phe trung lập trong xung đột Nga-Ukraine và sẽ không bán vũ khí cho bên nào.
Kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022, Trung Quốc đã liên tục kêu gọi giải pháp chính trị, đồng thời đề xuất kế hoạch hòa bình của riêng mình vào năm ngoái, yêu cầu hai bên ngừng bắn và đàm phán.
Một phát ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ nói với hãng tin AFP rằng lệnh trừng phạt được triển khai vào ngày 23/2 sẽ tấn công "Nga, những cá nhân hỗ trợ và cỗ máy chiến tranh của nước này".
Quan chức này nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt Nga này sẽ được đưa ra từ cả Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Mỹ.
Đây sẽ là "lệnh trừng phạt lớn nhất kể từ khi Nga bắt đầu hành động quân sự với Ukraine", Bộ Tài chính Mỹ cho biết.
Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia láng giềng Ukraine vào tháng 2/2022, Mỹ và các đồng minh đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt Nga, nhắm vào tổ hợp công nghiệp quân sự và doanh thu của Moscow.
Khánh Vy (Theo RT)