EU loại bỏ Mỹ khỏi danh sách du lịch an toàn

Thứ ba, 31/08/2021 07:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Liên minh châu Âu đã khuyến nghị hôm thứ Hai (30/8) rằng 27 quốc gia của họ khôi phục các hạn chế đối với khách du lịch từ Mỹ vì tình trạng nhiễm COVID-19 gia tăng ở đó.

eu loai bo my khoi danh sach du lich an toan hinh 1

Hoa Kỳ đã bị EU loại khỏi danh sách dựa trên mức độ nhiễm COVID-19 - Ảnh: Daniel Slim, AFP

Bài liên quan

Quyết định của Hội đồng châu Âu loại bỏ Mỹ khỏi danh sách các quốc gia an toàn cho du lịch đảo ngược tuyên bố mà họ đưa ra vào tháng 6, khi khối này dỡ bỏ các hạn chế đối với du khách Mỹ trước mùa du lịch mùa hè.

Tuy nhiên, hướng dẫn này không mang tính ràng buộc và ngay mỗi nước trên khắp châu Âu lại có những quy tắc COVID riêng biệt khiến tình hình trở nên hỗn độn.

“Việc đi lại không cần thiết đến EU từ các quốc gia hoặc thực thể không được liệt kê sẽ bị hạn chế đi lại tạm thời”, EU cho biết trong một tuyên bố.

“Điều này không ảnh hưởng đến khả năng các quốc gia thành viên dỡ bỏ hạn chế tạm thời đối với việc đi lại không cần thiết đến EU đối với những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ”, họ nhấn mạnh.

EU cũng loại Israel, Kosovo, Lebanon, Montenegro và Bắc Macedonia khỏi danh sách ‘du lịch an toàn’.

EU không có chính sách thống nhất về du lịch COVID-19 và các chính phủ quốc gia của EU có thẩm quyền quyết định xem họ có giữ cho biên giới của họ mở cửa đối với khách du lịch Mỹ hay không.

Các hạn chế có thể xảy ra bao gồm kiểm dịch, các yêu cầu xét nghiệm thêm khi đến hoặc thậm chí là lệnh cấm hoàn toàn đối với tất cả các chuyến du lịch không cần thiết từ Mỹ.

Hơn 15 triệu người Mỹ mỗi năm đã đến thăm châu Âu trước cuộc khủng hoảng virus Corona, và những hạn chế đi lại mới có thể khiến châu Âu thiệt hại hàng tỷ USD.

Khuyến nghị không áp dụng cho Anh, quốc gia đã chính thức rời EU vào đầu năm và mở cửa biên giới cho những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ từ Mỹ vào đầu tháng này.

Mỹ hiện vẫn nằm trong danh sách du lịch ưu tiên của Anh, có nghĩa là những người trưởng thành đã được tiêm phòng đầy đủ từ Mỹ đến Vương quốc Anh không phải tự cách ly. Yêu cầu kiểm tra COVID-19 ba ngày trước khi đến Vương quốc Anh và cần xét nghiệm khác hai ngày sau khi đến.

Trong khi đó, Mỹ vẫn chưa mở lại biên giới của mình cho khách du lịch EU, bất chấp lời kêu gọi từ khối này yêu cầu chính quyền Biden dỡ bỏ lệnh cấm.

Adalbert Jahnz, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu về các vấn đề nội vụ, cho biết hôm thứ Hai (30/8) rằng bộ phận điều hành của EU vẫn đang thảo luận với chính quyền Mỹ vì cả hai bên cho đến nay vẫn chưa tìm được cách tiếp cận có đi có lại.

Ngoài các tiêu chí dịch tễ học được sử dụng để xác định các quốc gia nên dỡ bỏ các hạn chế, Hội đồng Châu Âu cho biết rằng “sự có đi có lại cũng cần được tính đến trên cơ sở từng trường hợp”.

Hội đồng Châu Âu cập nhật danh sách du lịch an toàn dựa trên các tiêu chí liên quan đến mức độ nhiễm COVID-19. Điêu này được xem xét hai tuần một lần. Ngưỡng để lọt vào danh sách của EU là có không quá 75 trường hợp COVID-19 mới trên 100.000 cư dân trong 14 ngày qua.

Tuần trước ở Mỹ các ca nhiễm COVID-19 mới trung bình hơn 152.000 ca mỗi ngày, đánh dấu sự bùng phát như thời điểm cuối tháng Giêng và số bệnh nhân COVID-19 nhập viện là khoảng 85.000 ca, một con số cao chưa từng thấy kể từ đầu tháng Hai.

Số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ đã lên hơn 1.200 người mỗi ngày trong vài ngày qua, cao hơn gấp bảy lần so với hồi đầu tháng Bảy.

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h