EU phê duyệt thêm 6,1 tỷ euro hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine

(CLO) Ngày 24/8, Liên minh châu Âu (EU) phê duyệt thêm 6,1 tỷ euro, tương đương khoảng 7,12 tỷ USD, để Ukraine khẩn cấp mua sắm các trang thiết bị quốc phòng trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga gia tăng.

Ủy ban châu Âu cho biết gói hỗ trợ mới sẽ tập trung vào các hệ thống phòng không, tên lửa, đạn dược và radar. Phần lớn thiết bị dự kiến được cung cấp bởi các công ty quốc phòng trong EU.

770-202512070954301.png
Hình ảnh lá cờ Liên minh châu Âu. Ảnh: Seeking Alpha

Khoản kinh phí mới nâng tổng giá trị các kế hoạch mua sắm quốc phòng dành cho Ukraine được EU phê duyệt lên hơn 22 tỷ euro. Trước đó, khoảng 16 tỷ euro đã được thông qua, trong đó 8,35 tỷ euro đã được giải ngân.

Theo Ủy ban châu Âu, việc Nga gia tăng cường sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái phản lực đang làm nhu cầu về vũ khí và hệ thống phòng thủ của Ukraine trở nên cấp thiết hơn. EU sẽ ưu tiên các đơn hàng và đẩy mạnh sản xuất nhằm rút ngắn thời gian giao hàng.

Nguồn tài chính nằm trong khoản vay hỗ trợ Ukraine trị giá 90 tỷ euro của EU trong giai đoạn 2026-2027, gồm 60 tỷ euro dành cho an ninh và quốc phòng và 30 tỷ euro hỗ trợ ngân sách. Ukraine có thể yêu cầu giải ngân sau khi ký hợp đồng mua sắm với các công ty quốc phòng, trong khi Ủy ban châu Âu sẽ kiểm tra các hợp đồng trước khi thanh toán.

EU cho biết khối này cùng các quốc gia thành viên đã cung cấp tổng cộng 220,2 tỷ euro hỗ trợ Ukraine kể từ năm 2022, trong đó có 3,8 tỷ euro từ nguồn thu liên quan đến các tài sản của Nga bị phong tỏa.

Việc phê duyệt gói hỗ trợ diễn ra đúng ngày Quốc khánh Ukraine (24/8), được xem là một dấu hiệu cho thấy cam kết tiếp tục ủng hộ Kiev của EU trong cuộc chiến với Nga.

Xem thêm

Sạt lở bãi rác tại Guinea khiến 30 người thiệt mạng

Sạt lở bãi rác tại Guinea khiến 30 người thiệt mạng

(CLO) Một vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại bãi rác chính ở thủ đô Conakry của Guinea vào sáng sớm ngày 23/8 đã cướp đi sinh mạng của 30 người, theo số liệu thương vong mới nhất do giới chức nước này công bố.

Tàu hàng chìm ở Vịnh Bengal, 22 thuyền viên mất tích

Tàu hàng chìm ở Vịnh Bengal, 22 thuyền viên mất tích

(CLO) Tàu hàng MV Ocean Winner chở 24 thuyền viên đã chìm ở Vịnh Bengal sau khi mất liên lạc ngoài khơi bang Odisha, Ấn Độ, khiến lực lượng Cảnh sát biển và Hải quân nước này mở chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Robot Trung Quốc chạy 100m nhanh hơn kỷ lục thế giới

Robot Trung Quốc chạy 100m nhanh hơn kỷ lục thế giới

(CLO) Robot hình người Lightning do hãng công nghệ Trung Quốc Honor phát triển vừa hoàn thành cự ly 100m trong 9,32 giây, nhanh hơn kỷ lục thế giới 9,58 giây mà huyền thoại chạy nước rút Usain Bolt thiết lập năm 2009.

Cỡ chữ bài viết: