Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Văn hóa - Thể thao ngành Kiểm sát nhân dân; ông Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND các tỉnh, thành phố.
Về phía tỉnh Ninh Bình có ông Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành địa phương.
Hội thao năm nay quy tụ 38 đoàn với gần 700 vận động viên đến từ các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND các tỉnh, thành phố và các đơn vị trong toàn ngành. Các vận động viên tranh tài ở 53 nội dung thuộc 3 môn thể thao gồm cầu lông, bóng bàn và pickleball, chia theo 5 nhóm tuổi.
Để bảo đảm chất lượng chuyên môn, Ban Tổ chức đã huy động 97 trọng tài điều hành các nội dung thi đấu, đồng thời chuẩn bị 194 bộ huy chương trao cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Công tác hậu cần, y tế, an ninh, an toàn được chuẩn bị đầy đủ nhằm bảo đảm Hội thao diễn ra nghiêm túc, hiệu quả.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Văn hóa - Thể thao ngành Kiểm sát nhân dân nhấn mạnh, sau 13 lần tổ chức, Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân "Cúp Báo Bảo vệ pháp luật" đã trở thành hoạt động truyền thống mang đậm bản sắc của ngành, là nơi hội tụ tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu, văn hóa ứng xử và niềm tự hào nghề nghiệp của các thế hệ cán bộ Kiểm sát.
Theo ông Nguyễn Quang Dũng, thông qua các hoạt động thi đấu thể thao, Hội thao tiếp tục lan tỏa hình ảnh người cán bộ Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn cao và thể lực tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân hiện đại, chuyên nghiệp trong giai đoạn mới.
Diễn ra trong bối cảnh toàn ngành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp, Hội thao không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, góp phần khơi dậy tinh thần thi đua, tăng cường đoàn kết, xây dựng văn hóa công sở và tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.