Gặp gỡ 'Eve', chú cá robot thu thập DNA

(CLO) Cách xa biển khoảnh 400 km, các sinh viên kỹ thuật tại trường ETH Zurich của Thụy Sĩ đang làm việc chăm chỉ để chế tạo những con robot tiên tiến có thể thay đổi cách nghiên cứu đại dương trên thế giới.

"Eve", chú cá robot được cung cấp năng lượng bởi các máy bơm ẩn bên trong, có thể vung đuôi silicon sang hai bên để lướt nhẹ nhàng qua làn nước lạnh giá của Hồ Zurich. Nó đang được thử nghiệm bởi SURF-eDNA, một nhóm do sinh viên lãnh đạo. Họ đã dành hai năm qua để xây dựng một đàn cá robot mềm mại – trong đó Eve là con mới nhất.

"Bằng cách làm cho Eve trông giống một con cá, chúng tôi có thể xâm lấn tối thiểu vào hệ sinh thái đang khảo sát", sinh viên thạc sĩ Dennis Baumann cho biết, nói thêm rằng thiết kế mô phỏng sinh học này sẽ ngăn không cho các loài cá hoặc sinh vật biển khác bị giật mình bởi sự hiện diện của nó.

gap go eve chu ca robot thu thap dna hinh 1

Một chú cá robot được thiết kế và phát triển bởi sinh viên tại ETH Zurich. Ảnh: SURF eDNA

Bên cạnh khả năng ngụy trang thành cá, phương tiện tự hành dưới nước (AUV) Eve còn được trang bị camera để quay phim dưới nước, cũng như kỹ thuật sonar cho phép nó tránh chướng ngại vật.

AUV cũng có bộ lọc để thu thập DNA từ môi trường, được gọi là "eDNA", khi nó bơi. Các hạt eDNA có thể được gửi đến phòng thí nghiệm để giải trình tự nhằm xác định loài nào sống trong vùng nước.

Nhà nghiên cứu sau tiến sĩ Martina Lüthi tại ETH Zurich cho biết: "Tất cả các loài sinh vật trong môi trường đều thải ra DNA của chúng, vì vậy có những DNA trôi nổi xung quanh mà chúng ta có thể tìm thấy".

Các sinh viên hy vọng Eve có thể cung cấp cho các nhà khoa học bức tranh chi tiết hơn về đại dương và những sinh vật sống trong đó. Mặc dù bao phủ hơn 70% Trái đất, phần lớn những gì nằm bên dưới đại dương vẫn còn là một bí ẩn.

Các công cụ như AUV và phương tiện điều khiển từ xa ngày càng được sử dụng nhiều hơn để khám phá đại dương và tìm hiểu thêm về môi trường sống dưới nước. Ví dụ, công ty khởi nghiệp Aquaai do California thành lập đã phát triển phương tiện không người lái giống cá hề, có thể thu thập thông tin như oxy, độ mặn và độ pH trong đường thủy. Năm ngoái, một xe tự hành đã ghi lại được cảnh loài cá ở độ sâu nhất từng được ghi hình (8.300 mét).

Việc sử dụng eDNA để theo dõi đa dạng sinh học đang ngày càng phát triển. Các công cụ tiên tiến hơn có khả năng nghiên cứu môi trường chi tiết hơn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các đại dương, đặc biệt là vào thời điểm môi trường sống của đại dương đang đối mặt với các mối đe dọa chưa từng có từ biến đổi khí hậu, đánh bắt quá mức và các hoạt động khác của con người.

"Chúng tôi muốn xây dựng một công cụ đáng tin cậy cho các nhà sinh vật học", Baumann nói, cho biết thêm rằng anh hy vọng một ngày nào đó họ có thể mở rộng công nghệ của mình để bất kỳ nhà khoa học nào muốn sử dụng đều có thể tiếp cận được.

Hoài Phương (theo CNN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: