Gặp mặt “Trà - Cà phê doanh nhân: Đồng hành doanh nghiệp, kết nối thành công”

Thứ bảy, 10/04/2021 12:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) “Trà – Cà phê doanh nhân: Đồng hành doanh nghiệp, kết nối thành công”, là chủ đề cuộc gặp gỡ mùa xuân 2021 giữa hệ thống chính quyền và cộng đồng Doanh nghiệp – doanh nhân tỉnh Thái Nguyên, được tổ chức lần đầu tiên vào sáng ngày 10/4/2021.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND và lãnh đạo các sở, ngành, một số địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các doanh nghiệp trong buổi gặp mặt.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các doanh nghiệp trong buổi gặp mặt.

Về phía cộng đồng Doanh nghiệp tỉnh dự buổi gặp mặt có: đồng chí Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, PCT thứ nhất Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiệt điện An Khánh; đại diện lãnh đạo Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội nữ Doanh nhân, lãnh đạo các Hội Doanh nghiệp các địa phương trên địa bàn tỉnh và đông đảo doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

IMG_9542

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh bày tỏ: Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa để tăng cường vai trò của chính quyền tỉnh Thái Nguyên trong hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thúc đẩy phát triển sản xuất và thu hút đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên.

Trong lời đáp từ gửi đến Cộng đồng Doanh nghiệp tỉnh, bà Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng: hoạt động gặp mặt, tiếp xúc, đối thoại như “Trà, cà phê doanh nhân” hôm nay cần được tổ chức thường xuyên, ít nhất mỗi tháng một lần bởi vì: công văn, giấy tờ, quảng cáo, tiếp thị không thể thay được những tâm tư tình cảm, khó nói hết được những thuận lợi, khó khăn. Những câu hỏi và trả lời trực tuyến cũng khó chuyển tải hết suy nghĩ, tâm ý của lãnh đạo tỉnh đến các doanh nghiệp. Chính từ những cuộc gặp gỡ như vậy sẽ giúp cho khoảng cách giữa doanh nghiệp, doanh nhân với nhau, giữa doanh nghiệp và cơ quan chức năng thêm gần gũi, hiệu quả nhanh chóng và kịp thời

IMG_9474

Đồng chí Bí thư giao nhiệm vụ cho lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại với nội dung theo chuyên đề từng tháng, từng quý. Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh, các Sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức được thuận lợi. 

Dẫn lại câu nói của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI – Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc phát biểu tại Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên lần thứ II, ngày 28/11/2020: 

Chè Thái, người Thái, doanh nghiệp Thái

Đồng tình đồng nghĩa Thái Nguyên giàu

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn, kỳ vọng: chính quyền – doanh nghiệp – người dân Thái Nguyên cùng chung khát vọng thịnh vượng, làm giàu, phấn đấu xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp – văn minh – nghĩa tình - phát triển. 

IMG_9462

Tại buổi gặp mặt, đại diện một số doanh nghiệp đã đặt những câu hỏi, phát biểu chia sẻ những tâm tư, bày tỏ những khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh, tác động của Đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ tận tình, đồng hành của Chính quyền cũng được các doanh nghiệp cảm ơn sâu sắc qua những tâm sự chân thật; sự cầu thị, lắng nghe và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, PCT thứ nhất Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiệt điện An Khánh cho rằng: Chính những điều lãnh đạo tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ hôm nay đã làm nên thành tích của Thái Nguyên trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trong suốt thời gian, đặc biệt là năm 2020. 

IMG_9390

Thái Nguyên với hơn 7.000 doanh nghiệp nhưng điều kiện gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin, đối thoại với chính quyền, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn của hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua chưa nhiều và thường xuyên. Gặp mặt “Trà – Cà phê doanh nhân: Đồng hành doanh nghiệp, kết nối thành công” là hoạt động thiết thực trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Kịp thời lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, trao đổi thông tin và hỗ trợ sản xuất. Buổi gặp mặt sẽ được tổ chức định kỳ theo các tháng, xuyên suốt cả năm. Qua đó, hệ thống chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân tỉnh kỳ vọng, hoạt động này sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Thái Nguyên trong hiện tại và những năm tới.  

Vân Ngọc

Tin khác

ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

(NB&CL) Lịch sử gần ba thập kỷ phát triển đã giúp ROX Group (tiền thân là TNG Holdings Vietnam) trang bị cho thương hiệu bản sắc văn hóa và sức bật nội tại. Ban lãnh đạo Tập đoàn vững tin rằng nền tảng văn hóa mang lại sức sống và sinh khí mới cho thương hiệu ROX.

Thị trường - Doanh nghiệp
Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gạo Việt Nam tiếp thục 'thăng hạng', xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

Gạo Việt Nam tiếp thục "thăng hạng", xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

(CLO) Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Viêt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Thị trường - Doanh nghiệp
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(CLO) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...

Thị trường - Doanh nghiệp