Saigontel tài trợ Thái Nguyên chuyển đổi số

(CLO) Bên cạnh việc tìm hiểu cơ hội đầu tư, Saigontel còn tham gia vào quá trình hỗ trợ lập quy hoạch và chuyển đổi số tại Thái Nguyên.

Tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Lễ ký kết biên bản cam kết tài trợ giữa UBND tỉnh và Công ty cổ phần công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel).

Doanh nghiệp tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng viễn thông nhiều năm qua sẽ tài trợ một phần kinh phí để Thái Nguyên lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Doanh nghiệp tài trợ kinh phí thực hiện “chuyển đổi số” trên địa bàn tỉnh; đồng thời nhanh chóng triển khai công tác khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch và đầu tư vào một số dự án trọng điểm. Chuyển đổi số hiện đang là dự án trọng tâm của Chính phủ trong giai đoạn này và được tích cực triển khai tại các địa phương.

Lễ ký kết biên bản cam kết giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và Saigontel

Lễ ký kết biên bản cam kết giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và Saigontel

Saigontel cho biết sẽ phối hợp với đối tác của mình là Microsoft và NGS để hỗ trợ tỉnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước và triển khai môi trường làm việc số trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu là hướng tới xây dựng thành phố thông minh theo xu hướng thế giới, góp phần xây dựng đưa tỉnh Thái Nguyên trở thành “tâm điểm vàng” phát triển bất động sản công nghiệp, tạo đà bứt phá trên đường đua FDI.

Với sự tham gia này, Saigontel kỳ vọng sẽ nhanh chóng xây dựng chiến lược phát triển cho tỉnh trong tầm nhìn 10 năm, 30 năm.

Đây cũng là thế mạnh của Saigontel khi lĩnh vực cốt lõi nhiều năm nay là hạ tầng viễn thông.

Lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin vẫn đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động của Công ty với 2 mảng chính là cung cấp dịch vụ hạ tầng đường truyền trong nước và quốc tế cùng với hoạt động thương mại, phân phối các sản phẩm viễn thông. Doanh thu từ lĩnh vực viễn thông đạt 556 tỷ đồng chiếm 79,7% tổng doanh thu năm 2019. Lợi nhuận gộp đạt 71,5 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu là 13,54%.

Mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản gần đây nhưng mảng này đóng góp ổn định khoảng 20% tổng doanh thu. Năm 2019, doanh thu mảng bất động sản đạt 141,91 tỷ đồng, đến từ 2 hoạt động kinh doanh chính là bất động sản khu công nghiệp và bất động sản cao tầng. Bên cạnh đó, Saigontel còn là một thành viên thuộc tập đoàn đầu tư Sài Gòn (SGI) - tập đoàn tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển quần thể công nghiệp - đô thị - dịch vụ.

Với tổng doanh thu năm 2019 đạt 698 tỷ đồng, Saigonnel là nhà đầu tư tiềm năng tại Thái Nguyên. Trước đó, tháng 11/2020, lãnh đạo Saigontel đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn Saigontel và các đối tác sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, tìm hiểu để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Thái Nguyên cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh tại tỉnh. Thành công của các nhà đầu tư cũng chính là thành công của tỉnh.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: