Quân đội Myanmar tổ chức duyệt binh trong bối cảnh biểu tình căng thẳng

(CLO) Quân đội Myanmar, lực lượng đã giành quyền kiểm soát trong cuộc đảo chính vào 1/2, ngày hôm nay tổ chức một cuộc diễu hành quân sự để kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang hàng năm, nhưng sự hào nhoáng và hoàn cảnh của sự kiện này sẽ không che lấp được hàng loạt vấn đề mà nước này phải đối mặt.
Trong sự kiện thường niên quan trọng nhất đối với quân đội Myanmar, các binh sĩ diễu hành qua Naypyitaw trong Ngày Lực lượng vũ trang năm 2019. Ảnh AFP

Trong sự kiện thường niên quan trọng nhất đối với quân đội Myanmar, các binh sĩ diễu hành qua Naypyitaw trong Ngày Lực lượng vũ trang năm 2019. Ảnh AFP

Sự kiện sẽ được tường thuật trên truyền hình với hy vọng rằng việc phô trương sức mạnh sẽ khiến người dân không phản đối cuộc đảo chính.

Quân đội đang cố gắng biện minh cho việc giành quyền lực của mình bằng những nỗ lực tái thiết nền kinh tế đất nước, vốn đã bị vùi dập bởi đại dịch COVID. Nhưng tình trạng hỗn loạn sau cuộc đảo chính không thể dịu đi khi những người biểu tình tiếp tục chống lại sự cai trị của quân đội. Không có hồi kết, cuộc đàn áp đang bắt đầu ảnh hưởng tới các doanh nghiệp tư nhân và các nhà đầu tư lo lắng.

Trong buổi lễ hôm thứ Bảy (27/3), Thượng tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh quân đội, sẽ có bài phát biểu trước hơn 10.000 binh sĩ và sĩ quan cảnh sát. Ngày Lực lượng Vũ trang Myanmar, sự kiện hàng năm quan trọng nhất đối với lực lượng này, kỷ niệm cuộc nổi dậy của quân đội vào năm 1945 chống lại sự chiếm đóng của Nhật Bản. Trước sự kiện này, quân đội đã tăng cường đàn áp những người biểu tình.

Tại Yangon, đã có những cuộc biểu tình lẻ tẻ vào sáng sớm và vào ban đêm khi những người biểu tình ít bị lực lượng an ninh bắt giữ. Các cuộc biểu tình quần chúng ở các trung tâm thành phố đã bị cảnh sát dập tắt và theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị Miến Điện phi lợi nhuận, ít nhất 320 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.

Bất chấp những phương pháp nặng tay của nó, chính quyền vẫn đang đấu tranh để giành quyền kiểm soát. Ngày càng nhiều công chức, chủ ngân hàng, nhân viên trong các ngành công nghiệp chủ chốt khác đang bỏ việc trong phong trào bất tuân dân sự đòi thả Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi.

Trong một 'cuộc đình công im lặng' vào thứ Tư (24/3), những người biểu tình ở nhà, khiến các đường phố ở Yangon trở nên vắng vẻ. Các nhà chức trách đã bắt giữ khoảng 100 người biểu tình qua đêm, bao gồm cả nhân viên tại City Mart Holding, nhà điều hành siêu thị và cửa hàng tiện lợi lớn nhất Myanmar, đã đóng cửa tất cả các cửa hàng của mình và Aeon Orange, một phần thuộc sở hữu của Aeon Nhật Bản.

Truyền thông địa phương Myanmar Now đưa tin hôm thứ Năm rằng, 'các quan chức hàng đầu của một số ngân hàng tư nhân' cũng đã bị bắt giữ.

Với sự phản kháng như vậy, những nỗ lực của quân đội trong việc phục hồi khu vực tư nhân đang đi xuống. Ngay sau cuộc đảo chính, Min Aung Hlaing đã triệu tập các giám đốc điều hành cấp cao của các tổ chức kinh doanh lớn đến Naypyitaw để đảm bảo với họ rằng chính quyền sẽ không thay đổi chính sách kinh tế của đất nước.

Hội đồng Hành chính Nhà nước, do chính quyền thành lập vào tháng Hai, đang hướng tới mục tiêu tái thiết nền kinh tế, bao gồm ổn định thị trường, thu hút vốn nước ngoài và cải thiện dịch vụ y tế cũng như giáo dục.

Tuy nhiên, hầu hết các bệnh viện hiện đã đóng cửa, vì các bác sĩ đã dẫn đầu phong trào bất tuân dân sự. Các trường học cũng bị đóng cửa do đại dịch và chưa rõ khi nào sẽ mở cửa trở lại.

Trong bối cảnh bất ổn như vậy, chính quyền vẫn phải đối mặt với một cuộc xung đột lâu dài với các nhóm dân tộc thiểu số có vũ trang.

Ít nhất một trong những nhóm này đã bị quy trách nhiệm chứa chấp những nhà hoạt động ủng hộ dân chủ chạy trốn khỏi chính quyền. Một số nhà hoạt động được cho là đã chạy đến các khu vực dọc biên giới Myanmar với Thái Lan để trú ẩn trong khu vực do Liên minh Quốc gia Karen kiểm soát. Một sĩ quan quân đội cấp cao cho biết hơn 1.000 người đã chạy sang biên giới ở phía đông nam để trốn tránh bị bắt hoặc giam giữ.

Ở các vùng phía bắc của đất nước, quân đội đang phải đối mặt với các cuộc tấn công dữ dội từ Quân đội Độc lập Kachin.

Các sự kiện hôm thứ Bảy (27/3) là cơ hội để quân đội thể hiện sức mạnh của mình nhưng giới truyền thông và các nhà phân tích sẽ theo dõi sát sao để xem quốc gia nào thể hiện tình hữu nghị của họ với chế độ bằng cách cử các nhà ngoại giao của họ tham dự. Quân đội đang vật lộn với một tình huống hỗn loạn mà họ không có một chiến lược rõ ràng để thoát ra.

Người đứng đầu văn phòng địa phương của một nhà kinh doanh Nhật Bản đưa ra một đánh giá ảm đạm về tình hình. 'Myanmar đã được coi là biên giới kinh tế cuối cùng của Đông Nam Á, nhưng tương lai của nó đã trở nên vô cùng bất định'.

Xem thêm

Vụ đánh bom gần nơi Tổng thống Pháp lưu trú tại Syria: 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát

Vụ đánh bom gần nơi Tổng thống Pháp lưu trú tại Syria: 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát

(CLO) Hai vụ đánh bom ngày 7/7 gần khách sạn nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu trú tại thủ đô Damascus đã làm 18 người bị thương, phủ bóng lên chuyến thăm đầu tiên tới Syria của một nguyên thủ thuộc Liên minh châu Âu kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

(CLO) Các nước thành viên NATO dự kiến công bố các thỏa thuận mua sắm và hợp tác quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/7, nhằm thể hiện châu Âu đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng theo lời kêu gọi của Mỹ trước khi Hội nghị thượng đỉnh NATO 2026 chính thức khai mạc.

sudan

UNICEF: Hơn 300 trẻ em thương vong trong 6 tháng xung đột ở Sudan

(CLO) Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, hơn 300 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vòng sáu tháng qua do cuộc xung đột kéo dài tại Sudan, trong đó khoảng 60% số thương vong liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

(CLO) Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục giữ ngôi vị thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026 theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu danh sách.

Cỡ chữ bài viết: