(CLO) Ủy ban Thường trực Quốc hội Honduras đã ra tuyên bố vào cuối ngày 10/12, khẳng định sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 30/11.
(CLO) Sáng Chủ nhật (7/12), sự yên bình tại Cotonou, trung tâm thương mại của quốc gia Tây Phi Benin, bị phá vỡ bởi tiếng súng. Một nhóm ít nhất 8 binh sĩ có vũ trang đã chiếm đài truyền hình nhà nước.
(CLO) Chỉ một ngày trước thời điểm công bố kết quả bầu cử tổng thống, một nhóm sĩ quan quân đội Guinea-Bissau đã tiến hành đảo chính và nắm quyền tại nước này.
(CLO) Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina đã rời khỏi đất nước sau các cuộc biểu tình, bạo loạn lật đổ chính quyền do thanh niên lãnh đạo tại nước này.
(CLO) Ngày 12/4, người dân Gabon đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên kể từ khi cuộc đảo chính năm 2023, kết thúc hơn 50 năm cai trị của gia tộc Bongo.
(CLO) Kể từ cuộc đảo chính quân sự 4 năm trước, hàng triệu người Myanmar đã bỏ nhà cửa và chạy trốn khỏi đất nước để tìm kiếm sự an toàn ở các quốc gia láng giềng.
(CLO) Theo một báo cáo mới, gần một nửa công dân châu Phi đang sống tại một quốc gia có nền quản trị ngày càng tệ hơn trong thập kỷ qua, khi an ninh suy yếu làm xói mòn sự tiến bộ.
(CLO) Gabon đã tổ chức nhiều sự kiện để kỉ niệm một năm cuộc đảo chính quân sự, kết thúc 56 năm cầm quyền của triều đại Bongo, với lời hứa từ chính quyền quân sự về tiến trình cải cách.
(CLO) 24 binh sĩ Sierra Leone đã phải chịu những án tù dài hạn, một người lên tới 120 năm, sau khi bị tòa án quân sự kết án vì đã tham gia vào âm mưu đảo chính ở quốc gia Tây Phi này hồi năm ngoái.
(CLO) Chính quyền quân sự Myanmar đã gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm sáu tháng vào thứ Tư (31/7), một lần nữa hoãn các cuộc bầu cử mà họ hứa sẽ tổ chức.
(CLO) Lực lượng an ninh ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã ngăn chặn thành công âm mưu đảo chính, trong đó những kẻ có vũ trang nhắm vào nơi ở của các quan chức hàng đầu và chiếm giữ văn phòng Tổng thống trong một thời gian ngắn ở Thủ đô Kinshasa.
(CLO) Lãnh đạo cuộc đảo chính tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đã bị giết hôm Chủ nhật (19/5) và khoảng 50 người trong đó có 3 công dân Mỹ bị bắt, theo người phát ngôn của quân đội quốc gia Trung Phi này cho biết.
(CLO) Truyền thông Myanmar đưa tin hôm thứ Năm (ngày 4/1) rằng chính quyền quân sự nước này sẽ thả tự do cho 9.652 tù nhân, trong đó có 114 người nước ngoài, theo lệnh ân xá để đánh dấu Ngày Độc lập của Myanmar.
(CLO) Tổng thống Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, hôm thứ Bảy (2/12) cho biết các cuộc đụng độ vũ trang ở thủ đô của quốc gia Tây Phi này vào thứ Sáu là một âm mưu đảo chính, nhưng nó đã sớm bị "dập tắt".
(CLO) Các cuộc tấn công vào doanh trại quân đội và nhà tù của Sierra Leone là một nỗ lực đảo chính thất bại và đã dẫn đến việc bắt giữ 13 sĩ quan quân đội, theo người phát ngôn của Chính phủ Sierra Leone cho biết vào thứ Ba (28/11).
(CLO) Mali, Niger và Burkina Faso đã ký một hiệp ước an ninh vào thứ Bảy (16/9), hứa hẹn sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp có bất kỳ cuộc nổi dậy hoặc xâm lược nào từ bên ngoài.