(CLO) Liên quan đến vụ “lâm tặc” mở công trường khai thác gỗ thuộc địa bàn xã Ia Bă, huyện Ia Grai (Gia Lai), mới đây Hạt kiểm lâm huyện Ia Grai đã khởi tố vụ “cạo trọc” 5.800m2 rừng tự nhiên ngay cạnh “công trường” gỗ lậu.
Ngày 31/3, ông Đinh Ích Hiệp – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai cho biết: “Hạt Kiểm lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Hủy hoại rừng" xảy ra tại tiểu khu 275, xã Ia Bă.
Hạt cũng đã có văn bản gửi lên Chi cục Kiểm lâm xem xét, nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố thêm hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản đối với 34 cây rừng bị chặt hạ trên địa bàn xã Ia Bă ”.
Trước đó, như báo Nhà Báo và Công Luận đã có loạt bài phản ánh về tình trạng “lâm tặc” ngang nhiên mở “công trường” khai thác gỗ, tại cánh rừng thuộc lâm phần quản lý của UBND xã Ia Bă. Cạnh “công trường” khai thác gỗ trái phép là khoảnh rừng hàng trăm m2 bị “cạo trắng”.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có hơn 5.800 m2 rừng ở tiểu khu 275 bị “cạo trọc”. Đây là rừng tự nhiên do Công ty MDF Vinafor Gia Lai bàn giao lại cho xã Ia Bă hồi năm 2015. Vị trí rừng bị khai thác trái phép tiếp theo thuộc lô 47, khoảnh 10, tiểu khu 272 (Lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai) và khoảnh 10, tiểu khu 272 do UBND xã Ia Bă quản lý.
Tại hiện trường có 34 cây rừng bị khai thác trái pháp luật, chỉ còn gốc chặt, cành ngọn.Vị trí rừng bị phá nằm cạnh khu vực rừng trồng của Công ty MDF Vinafor Gia Lai (Công ty đang khai thác gỗ rừng trồng). Hiện Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai đã chuyển hồ sơ vụ phá rừng trên cho Cơ quan CSĐT, Công an huyện để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cũng liên quan đến vụ phá rừng trái phép trên, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở NNPTNT, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin vụ phá rừng xảy ra tại địa phận xã Ia Bă. Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan chưa làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn được giao quản lý.
(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.
(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).
(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.