Ngày 23/7, Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật nội soi tán sỏi trong lòng bàng quang đồng thời phẫu thuật nội soi ngả bụng để lấy trọn dị vật là vòng tránh thai trong người bệnh nhân suốt 29 năm.
Trước đó, bệnh nhân L.T.T.T (SN 1970, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) đến Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai khám vì tình trạng tiểu buốt, tiểu nhiều lần, bệnh nhân liên tục nhiễm khuẩn niệu nhiều lần trong suốt 29 năm.
Qua thăm khám lâm sàng cùng các cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện sỏi bàng quang trên dị vật vòng tránh thai là nhân sỏi. Ngay sau đó bệnh nhân được nội soi bàng quang, các bác sĩ đã bất ngờ phát hiện một dị vật hình chữ T nằm trong lòng bàng quang, xung quanh đã hình thành sỏi bám dày đặc, một đầu xuyên niêm mạc bàng quang.
Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết cách đây 29 năm từng đặt vòng tránh thai. Sau một thời gian, không còn thấy vòng nên đã đến một bệnh viện tuyến trên kiểm tra. Tuy nhiên, thời điểm đó không xác định được vị trí của vòng tránh thai nên bệnh nhân nghĩ rằng vòng đã tự rơi ra ngoài và không tiếp tục theo dõi.
Theo các bác sĩ, đây là trường hợp rất hiếm gặp. Nhiều khả năng, vòng tránh thai đã di lệch khỏi buồng tử cung từ nhiều năm trước, xuyên qua thành tử cung và di chuyển vào bàng quang mà không được phát hiện. Mặc dù vòng tránh thai xuyên qua tử cung vào bàng quang nhưng đường rò tử cung may mắn đóng lại tự nhiên, chính vì vậy trong 29 năm người bệnh hoàn toàn không có triệu chứng rò nước tiểu từ bàng quang vào âm đạo.
Nhận định đây là trường hợp phức tạp, có nguy cơ gây nhiều biến chứng nếu không được xử trí triệt để, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và xây dựng phương án điều trị. Theo đó, các y bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi tán sỏi trong lòng bàng quang đồng thời phẫu thuật nội soi ngả bụng để lấy trọn dị vật là vòng tránh thai. Sau đó khâu phục hồi thành bàng quang nhằm tái lập giải phẫu và chức năng của hệ tiết niệu.
Sau 2h phẫu thuật, toàn bộ vòng tránh thai và sỏi đã được lấy ra khỏi bàng quang của bệnh nhân. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, chức năng tiết niệu cải thiện tốt và đang tiếp tục được chăm sóc, phục hồi theo phác đồ.