Ngày 5/8, thông tin từ Trung tâm Y tế Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho 3 bệnh nhân trong một gia đình ở xã Ia Nan (Gia Lai) bị ngạt khí khi xông hơi bằng trái bồ kết cho trẻ sơ sinh.
Trước đó, vào chiều 4/8, gia đình anh L.X.D (SN 2001, trú tại làng Ia Nhú, xã Ia Nan) xông hơi bằng trái bồ kết cho cháu bé mới 10 ngày tuổi. Thời điểm này, căn phòng được đóng kín cửa và bật điều hòa. Trong phòng có anh D. cùng vợ là chị N.T.T (SN 2001) và con nhỏ.
Đến khoảng 17h cùng ngày, bà N.T.H (SN 1972, mẹ anh D.) phát hiện trong nhà có nhiều khói nên vào kiểm tra. Do phòng kín, bà H. vào phòng của vợ chồng anh D. và cũng bị ngạt khí theo. Rất may, người nhà phát hiện kịp thời đưa cháu bé sơ sinh ra ngoài và chuyển 3 nạn nhân đến Trung tâm Y tế Đức Cơ cấp cứu.
Thời điểm nhập viện cả 3 nạn nhân đều trong tình trạng khó thở, lờ đờ. Sau khi được sơ cứu và theo dõi, sáng ngày 5/8, sức khỏe các nạn nhân đã ổn định và xuất viện.
Các bác sĩ khuyến cáo, xông hơi cho trẻ sơ sinh bằng các phương pháp dân gian có thể mang lại một số tác dụng, nhưng cần thực hiện ở nơi thông thoáng, tránh để phòng kín tích tụ khói. Khi phát hiện người có biểu hiện ngạt khí, cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực có khói, nới rộng quần áo, đặt ở nơi thoáng khí và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.