Giá phân bón tăng, hóa chất hạ nhiệt: Ngành sản xuất hưởng lợi hay bước vào giai đoạn rủi ro mới?

(CLO) Quý 1/2025 chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của các doanh nghiệp ngành phân bón – hóa chất, với hàng loạt doanh nghiệp báo lãi tăng trưởng cao. Tuy nhiên, triển vọng phía trước đang có nhiều yếu tố bất định từ giá hàng hóa đến chính sách thuế mới.

Loạt doanh nghiệp phân bón – hóa chất báo lãi đậm nhờ giá bán phục hồi mạnh

Trong quý 1, giá các mặt hàng phân bón như ure và hóa chất như phốt pho vàng, xút... đều có xu hướng phục hồi hoặc tăng mạnh so với cùng kỳ. Nduchờ đó, các doanh nghiệp trong nhóm này đã có một kỳ kinh doanh tích cực.

Một thống kê cho thấy, trong số 26 doanh nghiệp ngành hóa chất – phân bón công bố báo cáo tài chính quý 1, có 19 đơn vị tăng trưởng lợi nhuận. Chỉ 3 doanh nghiệp giảm lãi và 4 doanh nghiệp ghi nhận lỗ.

duc giang

Trong 4 doanh nghiệp lớn nhất nhóm ngành, có 3 cái tên báo lãi tăng. Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) dẫn đầu toàn ngành với khoản lợi nhuận 809 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Doanh thu đến từ các sản phẩm chính như phân bón, DAP, bột giặt, chất tẩy rửa, phốt pho vàng và acid phosphoric đều tăng mạnh. Việc giá bán thế giới phục hồi là nguyên nhân chủ yếu giúp doanh nghiệp đạt kết quả ấn tượng.

Đạm Cà Mau (HOSE: DCM) ghi nhận lãi 411 tỷ đồng, tăng 19% nhờ doanh thu tăng 25%. Phân bón Bình Điền (HOSE: BFC) thuộc Vinachem cũng tăng doanh thu 32%, đạt hơn 2.550 tỷ đồng và lãi ròng 93 tỷ đồng, tăng 43%.

Đạm Phú Mỹ (HOSE: DPM) là doanh nghiệp duy nhất trong nhóm lớn ghi nhận giảm lãi ròng, về mức 205 tỷ đồng (-20%). Tuy nhiên, doanh thu và lãi gộp đều tăng lần lượt 25% và 8%. Doanh nghiệp lý giải mức giảm lợi nhuận do thay đổi chính sách bán hàng và giá khí đầu vào tăng.

Các doanh nghiệp khác trong ngành cũng ghi nhận kết quả tích cực. DDV (DAP – Vinachem) báo lãi quý cao nhất trong 11 quý, đạt 122 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ; doanh thu tăng 49% lên gần 1.160 tỷ đồng. LAS nhờ tiêu thụ tốt đạt 72 tỷ đồng lợi nhuận (+37%), cao nhất trong gần 10 năm. CSV tăng lãi 12% lên 52 tỷ đồng; HVT lãi 55 tỷ đồng (+55%). VAF và NFC lần lượt đạt 34 và 39 tỷ đồng, tăng gấp 3,7 lần và 2,2 lần.

Riêng Đạm Hà Bắc (UPCoM: DHB) báo lãi giảm 59% xuống còn 16 tỷ đồng, dù lãi gộp gấp gần 6 lần cùng kỳ. Nguyên nhân chính là doanh nghiệp không còn khoản thu nhập đột biến 142 tỷ đồng từ việc được Ngân hàng Phát triển Việt Nam xóa nợ lãi vay như cùng kỳ. Khoản vay được tái cơ cấu này thuộc dự án cải tạo – mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc – 1 trong 12 dự án ngành Công Thương bị đánh giá kém hiệu quả.

Tồn kho tăng, nhu cầu suy yếu và đề xuất tăng thuế phốt pho vàng phủ bóng lên triển vọng ngành

Quý 1/2025 cũng ghi nhận 4 doanh nghiệp thua lỗ, nổi bật là ABS và VPS chuyển từ lãi sang lỗ. ABS lỗ 1,7 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 3,5 tỷ đồng), nguyên nhân là do suy thoái kinh tế và phải chia sẻ lợi nhuận với đại lý để giữ thị phần. VPS lỗ 6,4 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 1,3 tỷ đồng) do thời tiết làm chậm gieo trồng, dẫn tới hàng tồn còn nhiều và doanh thu giảm.

CTCK Vietcombank (VCBS) đưa ra nhận định trái chiều cho triển vọng giá trong các quý tới. Giá ure có thể tiếp tục tăng do ảnh hưởng của giá thế giới và nhu cầu vụ hè thu. Ngoài ra, việc áp thuế VAT 5% đối với phân bón trong nước sẽ tăng tính cạnh tranh với hàng nhập khẩu.

Ngược lại, giá các hóa chất cơ bản như xút được dự báo sẽ dao động vùng thấp. Trong quý 1, giá xút tăng mạnh nửa đầu quý do tồn kho thấp và nhà máy bảo trì, sau đó giảm mạnh do cầu yếu. Tồn kho lớn và nhu cầu từ ngành nhôm, hóa chất ở mức trung bình khiến giá xút khó phục hồi.

VCBS dự báo giá xút sẽ tiếp tục chịu áp lực trong quý 2. Thêm vào đó, Goldman Sachs cho biết nhu cầu nhôm có thể giảm sau quyết định tăng thuế của chính quyền Mỹ.

Đối với phốt pho vàng, VCBS nhận định giá sẽ đi ngang do nhu cầu từ ngành bán dẫn và công nghiệp hạ nguồn chững lại. Dữ liệu từ Sunsirs cho thấy cầu yếu khiến giá phốt pho vàng khó phục hồi.

Ngoài yếu tố cầu, doanh nghiệp xuất khẩu hóa chất còn đối mặt với chính sách mới. Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế xuất khẩu phốt pho vàng từ 5% lên 15% do lo ngại về môi trường. Nếu được thông qua, đề xuất này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến biên lợi nhuận và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Cỡ chữ bài viết: