Giải đấu do Báo Nhà báo và Công luận tổ chức, năm nay quy tụ 144 golfer, cùng sự tham gia, đồng hành của các cơ quan báo chí, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Với những người trực tiếp tham dự, đây là dịp để gặp gỡ, giao lưu nhưng đồng thời cũng là cơ hội để cùng đóng góp vào một hoạt động có ý nghĩa cộng đồng.
Hoạt động cộng đồng được duy trì xuyên suốt
Điểm đáng chú ý của “Ước mơ xanh” là hoạt động cộng đồng được duy trì xuyên suốt qua các mùa giải, với những đối tượng và chương trình hỗ trợ cụ thể.
Năm 2023, chương trình hỗ trợ viện phí cho 15 bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện K Tân Triều, đồng thời trao 24 suất học bổng cho sinh viên tài năng, sinh viên nghèo vượt khó. Năm 2024, chương trình tiếp tục hỗ trợ 20 bệnh nhi tại Bệnh viện K Tân Triều và Bệnh viện Nhi Trung ương, trao hơn 20 suất học bổng với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Năm 2025, 10 bệnh nhi điều trị tại Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai được hỗ trợ, cùng với các suất học bổng dành cho sinh viên tại Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Văn hóa.
Đến năm 2026, hoạt động được mở rộng tới học sinh tại những địa bàn còn nhiều khó khăn. Chương trình tham gia xây dựng điểm trường Ao Ếch thuộc Trường Mầm non Châu Quế Thượng, tỉnh Lào Cai; đồng thời trao hơn 1.300 bộ quần áo cho học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh, Cao Bằng và gần 800 bộ quần áo cho học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Pú Hồng, Điện Biên.
Nhìn vào hành trình đó, ông Ngô Minh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản, cho rằng điều đáng ghi nhận ở Giải “Ước mơ xanh” là khả năng tập hợp nhiều lực lượng cùng hướng tới một mục tiêu chung. Từ các cơ quan báo chí, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến những người tham dự giải, mỗi bên có một cách đóng góp khác nhau, nhưng cùng tạo nên nguồn lực cho các hoạt động hướng tới cộng đồng.
Theo ông Ngô Minh Tuấn, khi một giải đấu được duy trì thường niên và gắn với những hoạt động cụ thể như hỗ trợ trẻ em, giáo dục, học bổng hay chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, giá trị của chương trình không chỉ nằm trong thời gian diễn ra giải. "Những hoạt động đó góp phần đưa tinh thần sẻ chia từ một sự kiện đến với đời sống xã hội", ông chia sẻ.
Ông cho rằng việc tiếp tục duy trì “Ước mơ xanh” trong những năm tới sẽ tạo thêm cơ hội để các nguồn lực xã hội được kết nối, qua đó có thêm những hoạt động đồng hành với thế hệ trẻ.
Sự đồng hành tạo nên sức lan tỏa
Với ông Lâm Quang Hiếu, Tổng Biên tập Znews, sức hút của Giải đấu “Ước mơ xanh” không chỉ nằm ở hoạt động thi đấu mà còn ở sự gặp gỡ giữa những người có chung mối quan tâm.
Theo ông, một giải đấu được tổ chức thường niên sẽ tạo ra sự gắn kết giữa những người tham dự. Khi bên cạnh hoạt động chuyên môn còn có những chương trình hướng tới cộng đồng, sự tham gia của mỗi cá nhân cũng có thêm một ý nghĩa khác.
Ông Hiếu đánh giá việc duy trì giải qua 5 năm cho thấy sự đồng hành của các golfer, doanh nghiệp và nhà tài trợ không phải là sự tham gia nhất thời. Qua từng mùa giải, chương trình tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng và triển khai những hoạt động cụ thể hơn.
Từ góc độ một người tham dự, ông cho rằng những hoạt động như vậy cũng góp phần tạo ra một môi trường giao lưu cởi mở giữa những người làm báo, doanh nghiệp và các đơn vị đồng hành. Những mối quan hệ được hình thành từ giải đấu có thể tiếp tục được nối dài trong các hoạt động khác.
Điều quan trọng, theo ông Hiếu, là các hoạt động cộng đồng cần được duy trì bằng những việc làm cụ thể, để người tham gia có thể nhìn thấy kết quả từ sự đóng góp của mình.
Doanh nghiệp đồng hành để tạo thêm giá trị
Ở góc độ doanh nghiệp, golfer Trần Xuân Trung cho rằng sự tham gia của doanh nghiệp đối với những chương trình như “Ước mơ xanh” không chỉ đơn thuần là hoạt động đồng hành với một sự kiện.
Theo ông, doanh nghiệp có điều kiện đóng góp về nguồn lực, trong khi các chương trình cộng đồng lại cần sự chung tay của nhiều thành phần trong xã hội. Vì vậy, việc kết nối doanh nghiệp với các hoạt động hướng tới giáo dục, trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn có thể tạo ra những giá trị thiết thực.
Ông Trung đánh giá cao việc “Ước mơ xanh” duy trì được hoạt động qua nhiều năm và từng bước mở rộng phạm vi hỗ trợ. Từ những khoản hỗ trợ dành cho bệnh nhi, học bổng cho sinh viên đến công trình điểm trường, quần áo và các hỗ trợ dành cho học sinh vùng khó, các hoạt động ngày càng gắn với những nhu cầu cụ thể.
"Chính những kết quả có thể nhìn thấy đó là yếu tố giúp doanh nghiệp và các nhà đồng hành có thêm niềm tin để tiếp tục tham gia. Khi nguồn lực của nhiều bên được tập hợp và sử dụng đúng địa chỉ, một hoạt động có thể tạo ra tác động lớn hơn so với sự đóng góp riêng lẻ", ông Trung cho biết.
Qua 5 lần tổ chức, Giải Golf “Ước mơ xanh” đã tạo được một không gian kết nối giữa thể thao, báo chí, doanh nghiệp và các hoạt động xã hội. Điều đáng chú ý không chỉ là số lượng golfer tham dự hay kết quả của một vòng đấu, mà còn là những hoạt động được triển khai từ sự chung tay của những người tham gia.
GIẢI GOLF “ƯỚC MƠ XANH” NĂM 2026 ĐƯỢC ĐỒNG HÀNH BỞI:
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam)
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát
Công ty cổ phần Tập đoàn Telin
Hợp tác xã Thành Công
Bảo hiểm Quân đội
Golf Group
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland)
PING
TaylorMade
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Viesky
Vietnam Airlines
Koja Mart