Giao lưu báo chí truyền thông với những vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội

(CLO) Nằm trong chuỗi sự kiện tại Hội báo toàn quốc 2018 thu hút báo giới cả nước, chiều 16/3, tại Bảo tàng Hà Nội, Liên chi hội Nhà báo cơ quan Trung ương HNBVN, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu báo chí truyền thông với những vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội.

Buổi giao lưu mang đến nhiều ý kiến cởi mở và trực diện về nhiều vấn đề thu hút sự quan tâm của truyền thông vừa qua, những tác động mang tính tích cực tới các cơ quan quản lý nhà nước, các bộ ngành. Buổi giao lưu có sự tham dự của các lãnh đạo bộ ngành: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn, một số các chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu, các cơ quan báo chí, học viện báo chí, các nhà báo như: Viện trưởng Viện Kinh tế- PGS TS Trần Đình Thiên, Tiến sỹ Hoàng Xuân Lương- Học viện Báo chí & Tuyên truyền, nhà báo Hồng Vinh - Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo Lê Quốc Trung, nhà báo Hà Minh Huệ- nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam... và rất nhiều các nhà báo, các sinh viên báo chí cùng tham dự buổi giao lưu. Phía Hội Nhà báo Việt Nam với sự chủ trì và tham dự của nhà báo Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo Trần Bá Dung- Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo Nguyễn Thành Lợi- TBT Tạp chí Người làm báo, nhà báo Hoà Văn- Giám đốc Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam...

Trao đổi về mục đích buổi giao lưu cũng như nhận định về sự tác động của báo chí đến xã hội thời gian vừa qua, Nhà báo Hồ Quang Lợi cho thấy: “Báo chí truyền thông với những vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội được chúng ta hết sức quan tâm; từ các góc độ với tư cách người lãnh đạo ban ngành hay người làm báo. để lan toả sự quan tâm này ra xã hội. Báo chí truyền thông góp phần giải thích, làm rõ, tăng cường mối quan hệ với cơ quan quản lý Nhà nước, báo chí cởi mở, chân thành và xây dựng, mang đến thông tin cần thiết, để hiểu nhau hơn, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Buổi giao lưu đã cho các cơ quan báo chí hiểu hơn nỗ lực của các ngành trong cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí; khẳng định mối quan hệ gắn kết cộng đồng báo chí với các cơ quan quản lý Nhà nước, khắc phục những yếu kém tồn tại, tăng cường gặp gỡ trao đổi thông tin. Đồng thời, nêu cao vai trò uy tín của người làm báo trước các thách thức và cơ hội."

Quang cảnh buổi giao lưu 

Sự tác động của báo chí với các vấn đề xã hội những năm vừa qua như chia sẻ của ông Võ Tuấn Nhân- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường: Báo chí đưa nhiều những thông tin bổ ích, đưa thông tin của người dân đến với các cơ quan quản lý nhà nước, trong năm qua chúng ta đã giải quyết nhiều vấn đề báo chí đưa ra. Ngay trong Bộ TNMT có nhiều vấn đề giải trình và xử lý từ thông tin báo chí. Năm qua báo chí Việt Nam có một đội ngũ hùng hậu, các thông tin báo chí đưa đều sát với cơ sở, hiểu sâu sắc về cụ thể từng sự kiện còn khiếm khuyết.  Chúng tôi nhận thức rằng công tác quản lý Nhà nước phải dựa vào thông itn báo chí. Thông tin báo chí gần đây rất chất lượng. Chúng tôi mong muốn báo chí cùng đồng hành với ngành tài nguyên môi trường, cung cấp thông tin và gợi ý phương hướng... Chúng tôi thực sự tiếp nhận trên tinh thần cởi mở và xây dựng, làm sao cho xã hội tốt lên. Năm 2016 có một số yếu tố chưa kiểm soát hết, năm 2017 đã kiểm soát tốt hơn chính nhờ đóng góp của báo chí, xử lý tốt của báo chí...”

Đống góp ý kiến vào buổi giao lưu, ông Phạm Lương Sơn- Phó tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhấn mạnh về sự kiểm chứng 2 chiều và BHXH luôn cởi mở và cung cấp thông tin kịp thời: BHYT, BHXH, hệ thống an sinh xã hội ngày càng được người lao động quan tâm. 2017 và trở lại trước kết quả đạt được rất đáng kích lệ. Phấn đấu 2020 trên 90% dân có BHYT, trên 50% người dân có BHXH... Để đạt được kết quả đó là vấn đề an sinh xã hội liên quan đến mọi người dân và vai trò của báo chí cực kỳ quan trọng. Thành tích và kết quả đạt được này có sự hỗ trợ của cơ quan báo chí. Năm 2018 sẽ có thách thức lớn, mong báo chí làm sao tác động và đồng hành, phía BHXH luôn cởi mở và cung cấp thông tin kịp thời. Làm sao để báo chí có thông tin chính thống, chính xác. Bài viết cần được sự kiểm chứng 2 chiều thì tốt và hiệu quả hơn."

Buổi giao lưu diễn ra trong bối cảnh năm 2017 vừa qua có rất nhiều sự kiện nóng, sự kiện gây tác động mạnh tới xã hội, và giao lưu lần này là cơ hội để các nhà quản lý báo chí, cơ quan báo chí, các bộ ngành, các chuyên gia, các nhà báo và công chúng giao lưu, gặp gỡ, trao đổi thông tin về những vấn đề, sự kiện thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội trong năm qua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; cùng nhìn lại những mặt tích cực cũng như những rào cản, những mặt còn hạn chế của báo chí hay nguồn cung cấp thông tin từ các cơ quan quản lý, các bộ ngành.

Đồng chí Hồ Quang Lợi chủ trì buổi giao lưu 

Thông qua đối thoại trong buổi giao lưu giữa cơ quan chức năng với các nhà báo đã mang đến những phản biện sâu sắc về một số vấn đề còn tồn tại giữa báo chí và các cơ quan quản lý Nhà nước, tạo cơ hội để 2 bên cùng hiểu hơn những vướng mắc, từ phía các cơ quan chức năng cung cấp thông tin cho báo chí hay những nỗ lực, những cách đưa thông tin của báo chí… Với tinh thần cởi mở, chân thành và xây dựng, chương trình giao lưu dã tạo ra một diễn đàn trao đổi giữa nhà báo với cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp...

H.N

Xem thêm

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng bấp bênh, nhiều tòa soạn trên thế giới đã lựa chọn dựng "tường phí", chỉ cho phép người đọc trả tiền mới được xem nội dung. Nhưng Daily Maverick - một hãng tin điều tra của Nam Phi - lại đi theo hướng ngược lại.

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

(NB&CL) Việc Đài Truyền hình Việt Nam định vị VTV8 trở thành Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch, theo nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là bước chuyển nhằm đưa VTV8 trở thành công cụ chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Chiều 4-8, tại trụ sở cơ quan, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật. Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân dự, chỉ đạo và trao các quyết định tại buổi Lễ.

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

(CLO) Khi chatbot AI có thể viết tin, tóm tắt tài liệu và tạo ra hàng nghìn bài viết chỉ trong vài phút, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi: đâu là giá trị mà AI không thể thay thế?

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

(CLO) Trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam Độc lập giữ một vị trí đặc biệt. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 1/8/1941 tại Pác Bó (Cao Bằng), tờ báo không chỉ là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh mà còn là phương tiện trực tiếp truyền bá đường lối cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

(NB&CL) Góp ý vào Dự thảo “10 nguyên tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí”, nhà báo Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh cho rằng việc xây dựng bộ nguyên tắc không nên chỉ dừng lại ở việc đưa ra những định hướng chung về sử dụng công nghệ, mà cần hướng tới một khung quy định cụ thể, có khả năng áp dụng trong thực tiễn hoạt động báo chí.

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng chảy về các nền tảng công nghệ, nhiều cơ quan báo chí đang tìm cách khai thác giá trị lớn nhất mà họ sở hữu, đó là niềm tin của độc giả.

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

(CLO) Trong bối cảnh các tòa soạn ngày càng chú trọng xây dựng mối quan hệ trực tiếp với độc giả, tạp chí The Atlantic lại chủ động hỏi những người ít tương tác liệu họ có còn muốn tiếp tục nhận bản tin qua email hay không.

Cỡ chữ bài viết: