Giới tỷ phú công nghệ Trung Quốc “đua nhau” làm từ thiện

Thứ ba, 20/07/2021 15:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các ông trùm công nghệ Trung Quốc đang tích cực đi làm từ thiện trong những tháng qua. Theo Bloomberg, mới đây nhất có tỷ phú Lei Hun – nhà đồng sáng lập tập đoàn sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi – đã chuyển 2,2 tỷ USD cổ phần sang hai quỹ từ thiện.

Sự kiện: từ thiện

Hồi tháng trước, ông Wang Xing, nhà sáng lập kiêm CEO Meituan, và ông Zhang Yiming, ông chủ ByteDance Ltd, cũng trao một phần tài sản cho các hoạt động từ thiện.

Tập đoàn bị điều tra, CEO Meituan ông Wang Xing bất ngờ chuyển 2,3 tỷ USD vào quỹ từ thiện cá nhân. Ảnh: Getty Images.

Tập đoàn bị điều tra, CEO Meituan ông Wang Xing bất ngờ chuyển 2,3 tỷ USD vào quỹ từ thiện cá nhân. Ảnh: Getty Images.

Theo Bloomberg, hồi tháng 6 năm nay, nhà sáng lập kiêm CEO Wang Xing của Meituan - nền tảng giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc, đã chuyển 57,3 triệu cổ phiếu (tương đương với 10% cổ phần) của mình tại Meituan, có trị giá lên tới 17,6 tỷ HKD (2,27 tỷ USD) vào quỹ từ thiện cá nhân.

Ngoài ra, Meituan cũng xác nhận 9,35 triệu cổ phiếu công ty đã được chuyển nhượng cho một bên thứ ba giấu tên.

Quyết định trên được CEO Meituan đưa ra trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc đang thực hiện các chiến dịch siết chặt quản lý đối với các công ty, tập đoàn lớn của ngành công nghệ nước này.

Trước đó, ông Wang đã đăng trích 28 chữ của một bài thơ cổ nhà Đường lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, khiến giá cổ phiếu Meituan lao dốc hơn 15% chỉ trong hai ngày 10-11/5 và tài sản cá nhân bốc hơi hơn 2,5 tỷ USD.

Cùng tháng đó, ông Zhang - người sáng lập ByteDance và là tỷ phú giàu thứ tư Trung Quốc với tài sản ròng 44,5 tỷ USD - đã tặng khoảng 77 triệu USD tài sản riêng của mình cho một quỹ giáo dục tại quê nhà. Khoản tiền trên được cho là sẽ sử dụng cho việc “đào tạo giáo viên địa phương, hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, cải thiện công nghệ và cải tạp cơ sở hạ tầng ký túc xá sinh viên”.

Hồi tháng 4, ông Pony Ma của Tencent Holdings Ltd., tỷ phú giàu thứ hai Trung Quốc với 56,7 tỷ USD, đã cam kết dành ra 7,7 tỷ USD tiền của công ty cho các hoạt động xã hội và giúp xóa đói nghèo ở các vùng nông thôn Trung Quốc.

Hồi tháng 3 năm nay, ông Colin Huang – nhà sáng lập hãng thương mại điện tử Pinduoduo – cũng cam kết trao tặng 100 triệu USD cho Đại học Chiết Giang – trường đại học cũ của ông – để hỗ trợ việc nghiên cứu cơ bản khoa học y sinh, nông nghiệp và thực phẩm trong vòng 3 đến 5 năm tới.

Hồi tháng 7 năm ngoái, ông Huang và nhóm sáng lập Pinduoduo cũng đã quyên góp số cổ phiếu trị giá 2,4 tỷ USD cho một quỹ từ thiện.

Hương Vũ

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h