(CLO) Theo thống kê về các tỷ phú của Bloomberg, tài sản của tỷ phú Mukesh Ambani và Gautam Adani đã lần lượt tăng lên 84 tỷ USD và 78 tỷ USD, trở thành những doanh nhân giàu nhất châu Á.
(CLO) Các ông trùm công nghệ Trung Quốc đang tích cực đi làm từ thiện trong những tháng qua. Theo Bloomberg, mới đây nhất có tỷ phú Lei Hun – nhà đồng sáng lập tập đoàn sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi – đã chuyển 2,2 tỷ USD cổ phần sang hai quỹ từ thiện.
(CLO) Câu chuyện ẩn đằng sau về kế hoạch của tỷ phú Sun Guangxin xây dựng một trang trại gió tại Texas và cách mà nó gây ra sự phẫn nộ cho các nhà lập pháp và nhà môi trường Hoa Kỳ đã trở thành điểm nhấn trong mối quan hệ Mỹ-Trung.
(CLO) Tỷ phú Wan Long đã từ chức Giám đốc điều hành WH Group, nhà sản xuất thịt lợn lớn nhất thế giới, để lại đế chế của mình trong tay của những người không phải gia đình sau khi con trai ông bị sa thải hai tháng trước vì có hành vi sai trái.
(CLO) Những người bạn giàu có, từng đổ tiền vào đế chế bất động sản hàng đầu Trung Quốc của tỷ phú Hứa Gia Ân, hiện phải trả giá đắt trong bối cảnh tập đoàn này đang chật vật trả khối nợ khủng.
(CLO) Khi giới chức Trung Quốc nói nhiều hơn đến mục tiêu “thịnh vượng chung”, tầng lớp giàu có là những người lo lắng nhất. Họ đang tìm mọi cách tránh tầm ngắm của chính phủ để giữ lại khối tài sản của mình.
(CLO) Cổ phiếu của các công ty Trung Quốc do người sáng lập Zhongzhi Enterprise Group, ông Xie Zhikun kiểm soát đã lao dốc ngay lập tức sau cái chết bất ngờ của ông làm dấy lên lo ngại về sự rối loạn của một đế chế kinh doanh bao gồm cả khai thác đến quản lý tài sản.
(CLO) Sun Hongbin, được mệnh danh là “hiệp sĩ áo trắng” ở Trung Quốc vì đã cứu giúp nhiều tỷ phú khác và đế chế của họ. Tuy nhiên, ông lại không thể giải cứu chính mình khỏi cuộc khủng hoảng tài sản đang nhấn chìm nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
(CLO) Tỷ phú gốc Trung Quốc, Quách Văn Quý, đã bị bắt và bị buộc tội lừa đảo hàng ngàn người với tổng số tiền lên tới hơn 1 tỷ USD thông qua các kế hoạch đầu tư phức tạp, theo các công tố viên Mỹ cho hay.
(CLO) Jack Ma, người sáng lập tập đoàn Alibaba, gần đây đã trở lại Trung Quốc sau gần một năm ra nước ngoài, để thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI) và đến thăm một ngôi trường do ông thành lập ở thành phố Hàng Châu.
(CLO) Kể từ khi công ty địa ốc lớn nhất nhì Trung Quốc Country Garden chìm sâu vào khủng hoảng nợ, khối tài sản của nữ chủ tịch Yang Huiyan đã giảm mạnh nhất thế giới, Bloomberg trích dẫn.
(CLO) Wang Ning, nhà sáng lập của Pop Mart, đã lọt vào top 10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, khi món đồ chơi Labubu của công ty này được săn lùng tại khắp các cửa hàng trên toàn thế giới.
(CLO) Một số tỷ phú Trung Quốc chi hàng trăm nghìn USD thuê mang thai hộ tại Mỹ để sinh hàng chục, thậm chí hàng trăm con, nhằm xây dựng “gia tộc khổng lồ”.
(CLO) Xu Bo, nhà sáng lập hãng game lớn Trung Quốc, đã có hơn 100 con nhờ mang thai hộ tại Mỹ và dự định có khoảng 20 con trai để tiếp quản doanh nghiệp.