Giữ gìn hình ảnh, tác phong của người cán bộ 'từ phục vụ hành chính sang phục vụ nhân dân'
(CLO) Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh tinh thần cốt lõi của chính quyền địa phương 2 cấp là phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, đồng thời giữ gìn hình ảnh, tác phong của người cán bộ "từ phục vụ hành chính sang phục vụ nhân dân".
Ngày 30/6, tại Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh An Giang, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tham dự Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, xã, phường, đặc khu tỉnh An Giang mới.
Cùng dự Lễ công bố có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết, với diện tích tự nhiên 9.888,91 km2, quy mô dân số 4.952.238 người, có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu, An Giang mới có một không gian phát triển rộng lớn.
Điều đặc biệt, An Giang giờ đây hội tụ đầy đủ các yếu tố địa lý đa dạng: Từ biển, đảo, núi rừng đến đồng bằng trù phú, với một hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước được đầu tư ngày càng đồng bộ hơn, cùng với nguồn lao động tại chỗ dồi dào.
Các yếu tố trên mang lại cho tỉnh tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh vượt bậc trong phát triển kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp, thủy sản quy mô lớn nhất cả nước, ngoài ra còn có khu công nghiệp chế biến, hệ thống logistics nhiều tiềm năng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính không chỉ xác định lại địa giới hành chính lớn hơn mà quan trọng hơn là tạo ra những điều kiện, động lực và cơ chế mới để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và quan trọng nhất là phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đây là nền tảng để An Giang phát huy tối đa các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh, vươn lên trở thành một cực tăng trưởng quan trọng trong khu vực vùng ĐBSCL và cả nước.
Để các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tỉnh An Giang mới vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và kịp thời, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh An Giang nghiêm túc quán triệt và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất là bảo đảm vận hành thông suốt ngay lập tức: Từ ngày mai, 1/7/2025, tất cả các công việc thuộc thẩm quyền của cả cấp tỉnh và cấp xã phải được thực hiện thông suốt, không để chậm trễ, không để bỏ sót việc. Tinh thần cốt lõi là phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, đồng thời giữ gìn hình ảnh, tác phong của người cán bộ "từ phục vụ hành chính sang phục vụ nhân dân". Đối với những nơi cấp xã còn thiếu cán bộ chuyên môn, cấp tỉnh cần chủ động bố trí, tăng cường kịp thời, đầy đủ để hỗ trợ và bảo đảm công việc không bị gián đoạn.

Thứ hai là chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Phó Thủ tướng nêu rõ: Trong thời gian tới, khối lượng công việc sẽ rất lớn, do đó, lãnh đạo địa phương cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương (Chỉ thị số 45-CT/TW, Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW, Kết luận số 123-KL/TW…) và căn cứ vào tình hình thực tiễn địa phương để chủ động phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch hành động kịp thời, cụ thể.
Trong đó, cần xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và tiến độ triển khai để đạt được kết quả cao nhất, đưa các chủ trương, định hướng chiến lược lớn và mới của Trung ương vào thực tiễn một cách hiệu quả, trước hết là tập trung chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030.

Thứ ba là phát huy tinh thần gương mẫu vì lợi ích chung. Theo Phó Thủ tướng, chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính là việc làm cần thiết và đúng đắn, mang tính chiến lược lâu dài. Cần thấu hiểu rằng quá trình này có thể ảnh hưởng nhất định đến tâm tư, nguyện vọng và vị trí công tác của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Thay đổi là không dễ, nhưng chính trong thời điểm này, tinh thần gương mẫu vì lợi ích tập thể, vì lợi ích chung lại càng được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết.
Phó Thủ tướng tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao, tập thể lãnh đạo tỉnh An Giang sẽ nhanh chóng bắt nhịp công việc, chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Điều này sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, cùng cả nước bước vào một kỷ nguyên thịnh vượng và phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam.