“Godzilla x Kong: Đế chế mới” thống trị phòng vé nội địa

“Godzilla x Kong: Đế chế mới” có doanh thu vé nội địa cao nhất 

Bộ phim bom tấn về quái vật khổng lồ của Warner Bros. và Legendary Entertainment đã kiếm thêm 31,7 triệu USD từ 3.948 rạp chiếu trong tuần công chiếu thứ hai. Doanh thu bán vé giảm 60% so với mức mở màn ấn tượng 80 triệu USD và hiện đứng ở mức 132 triệu USD tại thị trường nội địa.

Bộ phim hành động giật gân “Monkey Man” của đạo diễn Dev Patel lần đầu ra mắt đứng ở vị trí thứ hai với 10,1 triệu USD từ 3.029 rạp chiếu, trong khi phần tiền truyện siêu nhiên “The First Omen” của Disney và 20th Century tụt xuống vị trí thứ 4 với 8,4 triệu USD từ 3.375 rạp.

godzilla x kong de che moi thong tri phong ve noi dia hinh 1

“Godzilla x Kong: Đế chế mới” tiếp tục thống trị phòng vé nội địa. Ảnh: Variety

Cả "Monkey Man" và "The First Omen" ban đầu đều nhắm tới thị trường trực tuyến, chứ không phải màn ảnh rộng. Với "Monkey Man", bộ phim ban đầu được sản xuất cho Netflix, Universal Pictures đã giành được quyền phát hành với giá 10 triệu USD sau khi nhà làm phim Jordan Peele (công ty sản xuất của anh có hợp đồng phân phối với Universal) xem phim và cảm thấy tác phẩm xứng đáng được phát hành tại rạp.

“The First Omen” vốn được sản xuất cho Hulu nhưng hãng đã chuyển hướng phát hành tại rạp vì thể loại kinh dị vẫn là lựa chọn đáng tin cậy ở rạp chiếu, và mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho các hãng phim khi đưa phim lên rạp trước khi phát trực tuyến. Chi phí sản xuất khoảng 30 triệu USD, do đó cả "The First Omen" và "Monkey Man" không hẳn là không thu được lợi nhuận trong thời gian chiếu rạp.

"Monkey Man" được khán giả đón nhận (đạt điểm “B +” trên CinemaScore) và được giới phê bình đánh giá cao (đạt điểm trung bình 86% trên Rotten Tomatoes). Những đánh giá đó có thể giúp ích cho bộ phim trong những tuần tới. Patel ngoài vai trò đạo diễn và đóng vai chính có tene Kid - một chàng trai vô danh quyết trả thù những kẻ cầm quyền tham nhũng chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ mình. Trên hành trình của mình, anh trở thành vị cứu tinh của những người nghèo khó và bất lực.

“Đây là một kết quả mở màn tốt cho một bộ phim hành động, kịch tính, độc đáo", David A. Gross, người điều hành công ty tư vấn điện ảnh Franchise Entertainment Research cho biết. “Chi phí sản xuất khiêm tốn nhưng nó sẽ mang lại lợi nhuận cao", ông nói.

“The First Omen” không nhận được nhiều thành công tại thị trường quốc tế, nơi phim ra mắt với 9,1 triệu USD, tổng doanh thu toàn cầu là 17,5 triệu USD. Bộ phim là phần thứ sáu trong loạt phim kinh dị và là phần phim mới đầu tiên sau 18 năm, không được khán giả và giới phê bình đón nhận với điểm “C” tệ hại trên CinemaScore và 67% trên Rotten Tomatoes.

Mặc dù những điểm số không cao này không phải là điều bất thường đối với thể loại kinh dị, nhưng doanh thu ra mắt dưới 10 triệu USD không phải là dấu hiệu triển vọng cho thành công thương mại sau này. Ngay cả khi không điều chỉnh doanh thu bán vé theo lạm phát, “The First Omen” cũng không thể sánh ngang hàng với phần phim trước đó là “The Omen” năm 2006 với sự tham gia của Liev Schriber và Julia Stiles. Bộ phim này đã mở màn với 16 triệu USD và đạt doanh thu 119 triệu USD.

Vì "Monkey Man" và "The First Omen" đạt doanh thu thấp hơn kỳ vọng, chúng không đóng góp nhiều cho việc bù đắp thâm hụt doanh thu phòng vé từ đầu năm đến nay. Tổng doanh thu phòng vé giảm 10% so với năm 2023, theo Comscore. Đây là mức giảm so với cuối tuần trước khi doanh thu bán vé tại Bắc Mỹ chỉ giảm 6,3%.

Ở vị trí khác, một số tựa phim cũ trụ lại như "Ghostbusters: Đế chế băng giá", "Kung Fu Panda 4" và "Dune: Phần hai" góp phần làm dày hơn bảng xếp hạng doanh thu phòng vé.

Ở vị trí thứ ba, "Ghostbusters: Đế chế băng giá" của Sony thu về 9 triệu USD từ 3.835 rạp chiếu. Sau ba tuần công chiếu, phần tiếp theo của bộ phim hài khoa học viễn tưởng này đã thu về 88,8 triệu USD tại phòng vé nội địa và 138 triệu USD trên toàn thế giới. Chi phí sản xuất là 100 triệu USD và vì các rạp chiếu phim được giữ lại một nửa doanh thu bán vé, “Đế chế băng giá” có thể không có sức bền để đảm bảo lợi nhuận, khiến hãng phim cân nhắc khi thực hiện phần tiếp theo.

“Kung Fu Panda 4” của Universal và DreamWorks Animation đứng ở vị trí thứ năm với 8 triệu USD từ 3.398 rạp chiếu. Tính đến nay, bộ phim hoạt hình dành cho gia đình này đã thu về 166 triệu USD tại Bắc Mỹ và 410 triệu USD trên toàn cầu. Với kinh phí sản xuất 85 triệu USD, “Kung Fu Panda 4” đang có vị trí tốt trong thời gian chiếu rạp.

“Dune: Phần hai” tụt xuống vị trí thứ sáu với 7,2 triệu USD trong tuần thứ sáu công chiếu. Bộ phim khoa học viễn tưởng hoành tráng này đã thu về 264 triệu USD tại Bắc Mỹ và 634 triệu USD trên toàn thế giới, củng cố vị trí là bộ phim có doanh thu cao nhất năm nay.

“Godzilla x Kong: Đế chế mới” tiếp tục thống trị phòng vé nội địa, nhưng doanh thu phòng vé nói chung vẫn thấp hơn so với năm 2023. Một số phim mới như “Monkey Man” và “The First Omen” không đạt được kỳ vọng, nhưng những phim khác như “Kung Fu Panda 4” và “Dune: Phần hai” vẫn đang thu hút khán giả đến rạp.

PV (t/h) 

Xem thêm

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

(CLO) Sau hơn một tuần trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, tối 14/9, nghệ sĩ Trường Giang chính thức lên tiếng, nhìn lại những câu chuyện trong quá khứ và gửi lời xin lỗi tới những người từng tổn thương vì mình.

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

(CLO) Luật sư Lê Bá Thường cho rằng, dùng giọng hát AI thay ca sĩ thật không đồng nghĩa được miễn bản quyền. Nếu sản phẩm vẫn sử dụng giai điệu, ca từ hoặc phần sáng tạo được bảo hộ của tác phẩm gốc, quyền tác giả vẫn phải được tôn trọng, đặc biệt khi khai thác thương mại.

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

(CLO) Thường bị gắn với hình ảnh “hàn lâm” và khó nghe, Jazz thực ra bắt đầu từ đời sống bình dân, phát triển bằng sự ngẫu hứng và khả năng đối thoại giữa các nhạc cụ. Khi đến với Hà Nội, Jazz tiếp tục tìm cho mình những cách biểu đạt gần gũi hơn với công chúng.

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

(CLO) Lần đầu xuất hiện trên khung giờ vàng truyền hình Trung Quốc, phim “Hậu Tây Du Ký” không chỉ gây chú ý bởi cách ứng dụng AI mà còn khơi lên tranh luận về khả năng công nghệ truyền tải chiều sâu văn hóa và cảm xúc con người.

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Trong đêm chung kết Miss World vừa diễn ra tại Nha Trang, 26 thí sinh quốc tế đã cùng khoác lên mình những thiết kế áo dài đặc biệt từ bộ sưu tập “Vũ Khúc Hải Lam” của Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Đặc biệt, đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng xuất hiện trong tà áo dài của Nhà thiết kế, góp phần tạo nên khoảnh khắc giao thoa đầy tự hào giữa vẻ đẹp Việt Nam và tinh hoa thời trang quốc tế.

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

(CLO) Sau khi dừng chân ở Top 6 Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới 2026), Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho biết cô tự hào khi đạt thành tích cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi và xem đây là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của mình.

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

(CLO) Trước thềm chung kết Miss World 2026 diễn ra tối 5/9 tại Nha Trang (Khánh Hòa), Hoa hậu Bảo Ngọc được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao, thậm chí dự đoán giành vương miện.

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

(CLO) Phim tài liệu về G-Dragon (thành viên nhóm Bigbang) đang được Disney+ xúc tiến sản xuất và dự kiến phát hành vào năm 2027. Tuy nhiên, nền tảng phim trực tuyến này hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về dự án.

Cỡ chữ bài viết: