Gọi nhầm Zelenskyy là Putin, mối lo về ông Biden ngày càng gia tăng!

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhầm lẫn khi gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy là "Tổng thống Putin" vào thứ Năm (11/7), sự việc khiến lời kêu gọi chính trị gia 81 tuổi này từ bỏ nỗ lực tái tranh cử ngày càng gia tăng.

"Và bây giờ tôi muốn nhường lời cho Tổng thống Ukraine, người có lòng dũng cảm cũng như quyết tâm, thưa quý ông và quý bà, thưa Tổng thống Putin", ông Biden phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington, khiến những người trong phòng phải kinh ngạc.

Ngay sau đó, ông Biden đã nhận ra sai lầm tai hại của mình và tự sửa lại rằng: “Tôi đã quá tập trung vào việc đánh bại Putin".

goi nham zelenskyy la putin moi lo ve ong biden ngay cang gia tang hinh 1

Tổng thống Joe Biden đã gọi nhầm tên ông Zelenskyy thành "Tổng thống Putin" tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO.

Sự cố này xảy ra ngay trước cuộc họp báo rất được mong đợi, nơi ông Biden hy vọng sẽ xoa dịu nỗi lo của những người theo đảng Dân chủ rằng ông không còn khả năng đánh bại ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 hoặc lãnh đạo đất nước thêm 4 năm nữa.

Cho đến nay, 13 trong số 213 đảng viên Dân chủ tại Hạ viện và 1 trong số 51 đảng viên Dân chủ tại Thượng viện đã công khai kêu gọi Tổng thống Biden rút khỏi cuộc đua.

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden đã gặp khó khăn trong hai tuần qua, kể từ màn tranh luận kém cỏi của ông trước đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump vào ngày 27/6.

Trong cuộc họp báo riêng vào tối thứ Năm, ông Biden sẽ phải trả lời các câu hỏi về nhiều chủ đề khác nhau - bao gồm cả khả năng của ông trong 4 năm nữa tại Nhà Trắng.

Trước cuộc họp báo, 4 đại biểu Đảng Dân chủ khác tại Hạ viện đã kêu gọi ông Biden kết thúc chiến dịch tranh cử của mình là: Brad Schneider của Illinois, Greg Stanton của Arizona, Ed Case của Hawaii và Hillary Scholten của Michigan.

"Vì lợi ích của đất nước, đã đến lúc Tổng thống trao lại ngọn đuốc cho thế hệ lãnh đạo mới", Stanton phát biểu trong một tuyên bố.

"Tôi nghi ngờ... về sức khỏe của ông, khả năng làm việc của ông, và liệu ông có phải là người đưa ra quyết định quan trọng về đất nước của chúng ta hay không, thay vì các cố vấn không được bầu", dân biểu Marie Gluesenkamp Perez cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm thứ Tư cũng đã bày tỏ mối nghi ngại về khả năng tái đắc cử của ông Biden, dù không trực tiếp kêu gọi ông từ bỏ cuộc đua. Một số thượng nghị sĩ Dân chủ cho biết họ cũng lo lắng về khả năng chiến thắng của Biden sau cuộc gặp với chủ tịch chiến dịch tranh cử là Jen O'Malley Dillon và các trợ lý cấp cao khác.

Theo một nguồn tin hiểu biết về vấn đề này, chiến dịch đã ủy quyền một cuộc khảo sát để kiểm tra xem Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ ra sao nếu bà thay thế ông Biden ra tranh cử. Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố tuần trước cho thấy bà Harris đang có kết quả ngang bằng với ông Biden nếu đối đầu với ông Trump.

Hoàng Anh (theo Reuters, NYT, CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: