Google: Nhắc nhở người dùng mở Chrome ‘lỡ’ quên

(CLO) Mới đây, Google cho biết đang nghiên cứu thêm một tính năng cho phép thông báo vào Chrome trên hệ điều hành Android, giúp nhắc nhở khi sử dụng trình duyệt, nếu người dùng không sử dụng nó trong một thời gian hoặc họ sử dụng các trình duyệt khác.

Cụ thể, tính năng này được phát hiện bởi 9to5Google có tên là Reengagement notifications và được ẩn dưới một cờ thử nghiệm. Do đó, các chi tiết cụ thể về tính năng được thể hiện trên Chromium Gerrit, cho thấy nó đang bị ẩn sau cờ #reengagement-notification cho một số người dùng.

Ngoài ra, khi tính năng được chuyển sang kênh ổn định của Chrome cho thiết bị di động, nó sẽ cung cấp thông báo khi người dùng gián tiếp mở liên kết thông qua các ứng dụng duyệt web khác.

Google đang hướng đến mục tiêu thúc đẩy người dùng Chrome. Ảnh: internet.

Google đang hướng đến mục tiêu thúc đẩy người dùng Chrome. Ảnh: internet.

Bên cạnh đó, nó sẽ kiểm tra xem người dùng đã mở Chrome trong một khoảng thời gian hay chưa. Do đó, cho phép sử dụng nhiều hơn một trình duyệt được cài đặt trên điện thoại của họ.

Theo đó, kể từ tháng 7/2020, Chrome trên Android chiếm gần 87% thị phần, động thái nhắc nhở người dùng Android chuyển sang sử dụng trình duyệt của Google có thể không được nhiều người hoan nghênh. Tuy nhiên, với những trình duyệt khác như Microsoft Edge sẽ chẳng muốn điều này chút nào.

Chính vì vậy, một điều cần lưu ý là Google không phải là công ty đầu tiên nghĩ ra kế hoạch quảng cáo trình duyệt của mình. Microsoft cũng đã đẩy mạnh quảng cáo trình duyệt Edge trên Android, nhưng hành động này không được đón nhận như mong muốn.

PV

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

Cỡ chữ bài viết: