Google sử dụng vật liệu tái chế để sản xuất tất cả phần cứng từ năm 2022

(CLO) Google vừa cam kết sẽ sử dụng vật liệu tái chế trong tất cả các sản phẩm “Made by Google” của mình từ năm 2022.
Google sử dụng vật liệu tái chế để sản xuất tất cả phần cứng từ năm 2022

Google sử dụng vật liệu tái chế để sản xuất tất cả phần cứng từ năm 2022

Đây là kế hoạch nhằm hưởng ứng phong trào xanh từng được Apple công bố và nhấn mạnh trong khoảng thời gian gần đây. Ngoài ra, công ty cho biết họ cũng có thể giảm 40% lượng khí thải Carbon bằng việc thay đổi từ chuyển hàng bằng đường hàng không sang đường thuỷ. Google cũng triển khai kế hoạch thu gom thiết bị cũ lại nhưng hiện tại chương trình này chỉ mới có tại Mỹ.

Danh mục sản phẩn hiện tại bao gồm Pixel, Pixelbook, Google Home, Nest và các phụ kiện như ốp lưng và củ sạc. Kế hoạch này sẽ được triển khai vào năm 2022, Google nói rằng hiện tại họ đang bắt đầu sử dụng những loại nhựa tái chế để làm ra Chromecast hay vỏ của Google Home.

Google sử dụng vật liệu tái chế để sản xuất tất cả phần cứng từ năm 2022

Google sử dụng vật liệu tái chế để sản xuất tất cả phần cứng từ năm 2022

“Những cam kết này sẽ được xây dựng trên nền tảng và tiến bộ chúng tôi đã thực hiện”, Google giải thích. “Từ năm 2017 đến 2018, lượng khí thải carbon cho các lô hàng sản phẩm của chúng tôi đã giảm 40%. Chúng tôi cũng đã triển khai Dự án điện, mang lại một triệu máy điều nhiệt Nest tiết kiệm năng lượng và tiền bạc cho các gia đình cần đến năm 2023 và được xây dựng nhiều danh mục sản phẩm Nest của chúng tôi với nhựa tái chế sau tiêu dùng.“

Apple cũng là một nhà sản xuất hứa sẽ dùng các vật liệu tái chế trong sản phẩm của mình. Apple thậm chí còn tiến xa hơn một bước khi dùng robot để tháo lắp các sản phẩm cũ và tách các phần linh kiện có thể tái chế. Đầu năm nay, Samsung cũng đưa ra một cam kết tương tự và hứa sẽ dùng các vật liệu bền vững để đóng gói sản phẩm.

Quang Anh

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

Cỡ chữ bài viết: