Hà Giang: Mưa lớn khiến hàng chục ngôi nhà hư hỏng, 3 người bị thương

Chủ nhật, 05/07/2020 22:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Ngô Văn Tăng - Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần (Hà Giang) cho biết từ 1h đến 8h sáng 5/7 trên địa bàn huyện đã xảy ra sấm sét kèm theo mưa lớn (lượng mưa trên 210 mm) đã gây thiệt hại đến nhà ở của nhân dân, đường giao thông và công trình phúc lợi.

Sạt lở đất đá vùi lấp gây cản trở một số tuyến đường giao thông.

Sạt lở đất đá vùi lấp gây cản trở một số tuyến đường giao thông.

Kết quả trận mưa lớn này đã làm 3 người bị thương nhẹ (do nhà sập) tại thôn Nậm Sái xã Nà Chì, nạn nhân gồm ông Hoàng Văn Đông A (52 tuổi); Cháu Hoàng Thị Lan (12 tuổi) và cháu Hoàng Văn Duy (6 tuổi). Các bệnh nhân đã được đưa đên đến Bệnh viện Đa Khoa Nà Chì sơ cứu và điều trị. Đến nay bệnh nhân Hoàng Văn Đông A đang điều trị tại bệnh viện, 2 bệnh nhân đã trở về nhà sinh hoạt bình thường.

8 tuyến đường bị ảnh hưởng do trận mưa lớn kéo dài, 1 cầu treo thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lùng bị trôi hoàn toàn.

8 tuyến đường bị ảnh hưởng do trận mưa lớn kéo dài, 1 cầu treo thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lùng bị trôi hoàn toàn.

Không chỉ vậy, tuyến đường tỉnh lộ 178: Đường Xín Mần đi Quang Bình bị sạt lở ta luy dương 26 điểm, với khối lượng trên 2950 m3 đất đá. Tuyến đường Đèo gió đi Quảng Nguyên bị sạt lở ta luy dương 3 điểm, với khối lượng trên 150m3. Hiện nay tuyến đường đang bị tắc xe, ôtô không đi lại được.

Ông Phạm Duy Hiền - Chủ tịch UBND huyện Xín Mần hỗ trợ mỗi gia đình bị thiệt hại do mưa lớn 20 triệu đồng.

Ông Phạm Duy Hiền - Chủ tịch UBND huyện Xín Mần hỗ trợ mỗi gia đình bị thiệt hại do mưa lớn 20 triệu đồng.

Mưa lớn đã gây hư hỏng 64 nhà (trong đó xã Nà Chì 52 nhà; Nấm Dẩn 3 nhà; Khuôn Lùng 8 nhà). Đến thăm gia đình bị sập nhà hoàn toàn, ông Phạm Duy Hiền - Chủ tịch UBND huyện Xín Mần đã hỗ trợ mỗi gia đình 20 triệu đồng và động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. 

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Xín Mần đã chỉ đạo, huy động mọi lực lượng tại chỗ để hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng do thiên tai. Thường trực ban chỉ đạo của huyện, xã, thôn và Công an đang động viên người bị thương và hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Các tuyến đường giao thông hiện nay đang khắc phục.

Tiếp tục phân công các thành viên BCH huyện xuống các xã, thị trấn thống kê các nhà bị thiệt hại và theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trên địa bàn. Từ đó tổ chức rà soát những hộ bị thiệt hại và những hộ nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đất đá, sụt lún để di chuyển đến nơi đảm bảo an toàn.

PV

Tin khác

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống
Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống