(CLO) Tối 25/4, tại xã Đồng Văn, Lễ hội khèn H’Mông và chương trình diễu hành đường phố năm 2026 chính thức khai mạc, mở ra không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào H’Mông trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.
(CLO) Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Trọng Hinh (sinh năm 1983, trú tại xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và thực hiện Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bà La Thị Thanh (sinh năm 1983, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
(CLO) Giữa thung lũng Hoàng Su Phì, khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu châu Á 2025 là nơi để con người tìm về với thiên nhiên nguyên bản, sống chậm giữa núi rừng và cảm nhận bản sắc văn hóa Dao đậm nét.
(CLO) Ngay giữa lòng Hà Nội, một quán cà phê mang phong cách Lô Lô Chải vừa xuất hiện ở phường Đại Mỗ đã nhanh chóng trở thành tọa độ check-in mới của giới trẻ.
(CLO) Hoàng Su Phì (Tuyên Quang) đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến của du lịch xanh và bền vững. Những hành động thiết thực như hạn chế rác thải nhựa, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và gìn giữ cảnh quan tự nhiên đang góp phần lan tỏa lối sống xanh, hài hòa giữa con người và thiên nhiên.
(CLO) Từng rời quê lên Hà Nội học tập suốt 7 năm, nhưng sau tất cả, anh Lý Thành Nhân - một người con của dân tộc Dao (Hoàng Su Phì, Hà Giang, nay là Tuyên Quang) lại chọn bỏ phố về quê hương, trở lại với rừng già để gìn giữ và lan tỏa giá trị của nghề làm trà shan tuyết cổ thụ.
(CLO) Tỉnh Hà Giang được biết đến với những cung đường đèo quanh co ôm sát vách đá và những thửa ruộng bậc thang vàng óng mỗi độ mùa lúa chín. Trong đó, dốc Thẩm Mã là điểm nhấn đặc biệt, để lại ấn tượng khó quên với du khách trong và ngoài nước.
(CLO) Mùa thu trên đất Hoàng Su Phì là mùa của vàng óng lúa chín. Giữa non cao Tây Côn Lĩnh, những thửa ruộng bậc thang xếp tầng uốn lượn, bao bọc bản làng tĩnh lặng, để lại trong lòng du khách một miền ký ức khó quên.
(CLO) Từ ngày 8 đến 16/9, điểm tham quan nổi tiếng "mỏm đá tử thần" (hay còn gọi là "mỏm đá sống ảo") ở huyện Đồng Văn, Hà Giang sẽ tạm ngừng đón khách để chính quyền địa phương tiến hành sửa chữa, nâng cấp hạ tầng, đảm bảo an toàn cho du khách.
(CLO) Ngày 4/6, Hội đồng Giải báo chí tỉnh Hà Giang năm 2025 tổ chức chấm điểm, đánh giá các tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự Giải Báo chí tỉnh Hà Giang lần thứ 16 năm 2025.
(CLO) Đến Hà Giang – vùng đất địa đầu Tổ quốc, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ mà còn cảm nhận được nét văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc nơi đây. Một hành trình không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để lắng nghe và thấu hiểu vẻ đẹp đất trời và con người miền đá.
Người dân và học sinh ở xã Thèn Phàng, Xín Mần, Hà Giang nay đã bước trên con đường bê tông trải dài kiên cố, học tập hăng say tại lớp học khang trang; hàng nghìn hộ dân tỉnh Sóc Trăng chỉ trong thời gian ngắn sẽ có niềm vui nhân đôi từ nhà mới kiên cố và sinh kế mới… Đó là hai trong hàng nghìn “những diện mạo khang trang” mà VietinBank đã và đang nỗ lực thực hiện thông qua những hoạt động An sinh xã hội.
(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Giang, sáng 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
(CLO) Tối 5/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang và tham gia các chương trình văn hóa địa phương của nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang tại Nhà văn hóa thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.
(NB&CL) Nhiều du khách từng nghỉ chân trên đỉnh núi Mã Pí Lèng hùng vĩ đều rất ấn tượng với một chàng trai trong trang phục đồng bào Mông bản địa vừa hát vừa thổi sáo, chủ quán cà phê tên A Páo. Không nhiều người biết rằng, A Páo là nghệ danh của nhạc sĩ Ngô Sỹ Ngọc (SN 1988), tác giả các ca khúc đạt hàng trăm triệu lượt nghe trên các nền tảng mạng xã hội đồng thời là Youtuber được xem là “đại sứ du lịch” của miền cao nguyên đá Hà Giang.