Hà Lan trải qua ngày bạo loạn thứ 4 vì lệnh giãn cách xã hội

Thứ tư, 27/01/2021 05:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hà Lan đã trải đêm thứ tư liên tiếp của cuộc bạo động chống lệnh giãn cách xã hội để đối phó với đại dịch Covid-19, khi một số cửa hàng mở đã tăng cường các biện pháp an ninh và nhân viên được về nhà sớm để đảm bảo an toàn.

Cảnh sát chống bạo động được điều tới thành phố Gelen, Hà Lan. Ảnh: Reuters

Cảnh sát chống bạo động được điều tới thành phố Gelen, Hà Lan. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ hơn 180 người vào thứ Hai (25/1), nơi các nhóm biểu tình đã đốt lửa, ném đá và cướp phá các cửa hàng ở một số thành phố.

Lệnh giới nghiêm đầu tiên của Hà Lan kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai đã được áp dụng vào thứ Bảy tuần trước sau khi tình hình đại dịch diễn biến phức tạp tại quốc gia này.

Viện Y tế Quốc gia (RIVM) cho biết virus đột biến được tìm thấy ở Anh đã gây ra một phần ba số ca bệnh trong thời gian qua ở Hà Lan.

Một bệnh viện ở Rotterdam đã cảnh báo người nhà bệnh nhân không nên tới bệnh viện, sau khi những kẻ bạo loạn cố gắng tấn công vào các bệnh viện ở nhiều thành phố khác nhau trong những ngày qua.

Phát ngôn viên của Cảnh sát Quốc gia Suzanne van de Graaf cho biết: “Chúng tôi đã từng có bạo loạn trong quá khứ, nhưng hiếm khi xảy ra bạo loạn trong vài đêm liên tiếp trên toàn quốc. Điều này không chỉ xảy ra ở những khu vực phức tạp mà còn mở rộng ra nhiều khu dân cử khác nữa".

Cảnh sát chống bạo động đã được huy động ở hơn 10 thành phố. Nhiều thành phố đã ban hành các sắc lệnh khẩn cấp để cung cấp cho các sĩ quan quyền hạn lớn hơn trong thời gian này.

Cảnh sát đã xô xát với những kẻ bạo loạn ở một số thành phố vào đêm khuya, đuổi theo chúng trên những con phố hẹp bằng xe tải hoặc đi bộ khi trực thăng đi tuần.

10 nhân viên cảnh sát đã bị thương ở Rotterdam, nơi 60 kẻ bạo loạn đã bị bắt giữ vì tội cướp bóc và phá hoại trên diện rộng ở trung tâm thành phố, một nữ phát ngôn viên cảnh sát cho biết.

Các siêu thị ở thành phố cảng vắng tanh, trong khi các thùng rác và xe cộ bốc cháy ngùn ngụt.

Hai nhiếp ảnh gia đã bị thương sau khi bị các băng nhóm nhắm vào, một ở Amsterdam và một ở thị trấn Haarlem gần đó, cảnh sát cho biết.

Trung Kiên

Tags:

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h