Hà Nội - Hà Lan: Tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Thứ sáu, 25/01/2019 18:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 25/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi làm việc với tân Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Elsbeth Akkerman về một số kế hoạch nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hai bên trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tân Đại sứ Hà Lan. Ảnh: KTĐT

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tân Đại sứ Hà Lan. Ảnh: KTĐT

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Elsbeth Akkerman cho biết, năm 2018 đánh dấu sự kiện quan trọng - kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan. Đồng thời khẳng định, Hà Lan luôn đặt những ưu tiên dành cho Thủ đô Hà Nội thể hiện bằng nhiều dự án hợp tác đã được triển khai.

Đầu tháng 4/2019, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng khoảng 70 doanh nghiệp lớn sẽ tới thăm Việt Nam. Hiện tại, các doanh nghiệp Hà Lan rất quan tâm tới thị trường Việt Nam và mong muốn được đầu tư vào các lĩnh vực như quản lý nước, xây dựng thành phố thông minh, nông nghiệp, an toàn thực phẩm... 

Trong thời gian tới, Đại sư hy vọng Hà Nội sẽ tiếp tục là điểm đến đầu tư của các doanh nghiệp Hà Lan . Đại sứ Elsbeth Akkerman cũng đề nghị 2 bên cùng trao đổi kế hoạch hợp tác về du lịch nhân dịp Hà Nội đăng cai tổ chức đua xe công thức 1 vào năm 2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng bà Elsbeth Akkerman trở thành tân Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam. Đồng thời hy vọng trong nhiệm kỳ công tác, bà Elsbeth Akkerman sẽ góp phần đưa quan hệ 2 nước phát triển lên một tầm cao mới.

Nhất trí với những đề xuất của Đại sứ Hà Lan, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung mong muốn, trong thời gian tới, các doanh nghiệp của Hà Lan sẽ đẩy mạnh hợp tác với Hà Nội về giáo dục đào tạo bên cạnh những lĩnh vực mà Hà Lan có thế mạnh như năng lượng tái tạo, thương mại, sản xuất và chế biến thực phẩm... 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị 2 bên tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa thường niên để tăng cường hiểu biết. Nhân dịp Thủ tướng Hà Lan sang thăm Việt Nam vào đầu tháng 4 tới, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề xuất 2 bên nên xem xét tổ chức buổi tiếp xúc giữa doanh nghiệp Hà Lan với doanh nghiệp Hà Nội để tạo cơ hội tìm hiểu thị trường và tăng cường đầu tư song phương. 

P.V

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương