Đức ngừng nhập khẩu dầu từ Nga qua đường ống

(CLO) Kể từ ngày 1/1, Đức đã ngừng nhập khẩu dầu của Nga thông qua đường ống, bất chấp thực tế lệnh cấm vận của EU miễn trừ cho xuất khẩu dầu từ các đường ống dẫn từ Nga đến châu Âu.

Ngày 5/12, EU và các đồng minh đã tung lệnh cấm vận đối với việc nhập khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển, tuy nhiên, các tuyến dầu qua đường ống dẫn đến các quốc gia thành viên EU không giáp biển được miễn trừ lệnh cấm.

Đức và Ba Lan cho biết họ sẽ ngừng nhập khẩu dầu thô của Nga thông qua đường ống Druzhba kể từ ngày 1/1.

duc ngung nhap khau dau tu nga qua duong ong hinh 1

Ảnh minh hoạ: Oilprice.

Theo cơ quan báo chí DPA của Đức, việc ngừng nhập khẩu dầu qua đường ống sẽ ảnh hưởng đến các nhà máy lọc dầu ở Schwedt, bang Brandenburg, Leuna và Saxony-Anhalt, nơi cung cấp nhiên liệu cho miền đông nước Đức.

Dẫu vậy, Chính phủ Đức tuyên bố đã lên phương án nhập khẩu các nguồn cung thay thế.

Schwedt là nhà máy lọc dầu lớn thứ tư ở Đức, công ty này được sở hữu 54% bởi gã khổng lồ dầu mỏ nhà nước Nga, đồng thời đã nhận dầu thô từ đường ống Druzhba. Nhà máy lọc dầu cung cấp 90% nhiên liệu ở Berlin.

Tháng trước, Đức và Ba Lan đã đạt được thỏa thuận cho phép Ba Lan cung cấp đủ dầu thô cho nhà máy lọc dầu Schwedt để hoạt động với công suất 70% từ tháng 1, nghĩa là nước này sẽ không cần dầu thô của Nga nữa.

Về phần mình, Nga tuyên bố rằng họ đã nhận được đơn đặt hàng mua dầu thô từ cả Đức và Ba Lan, bất chấp cam kết của hai nước không mua dầu thô của Nga thông qua đường ống Druzhba.

Nhà điều hành đường ống của Nga Transneft đã nhận được đơn đặt hàng mua dầu thô từ Đức và Ba Lan, Giám đốc điều hành của Transneft Nikolay Tokarev nói với truyền thông Nga vào tháng trước.

Tuần trước, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho rằng châu Âu sẽ gặp khó khăn trong việc thay thế nguồn cung dầu thô và sản phẩm của Nga một khi lệnh cấm vận của EU đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga có hiệu lực đầy đủ.

Điệp Nguyễn (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: