Mưa dông khiến 3 người chết và mất tích ở miền Bắc
(CLO) Mưa kèm dông, lốc từ tối 31/7 đến 1/8 gây thiệt hại về người và tài sản tại Sơn La, Lào Cai. Trong khi đó, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn cục bộ, nguy cơ lũ quét, sạt lở.
(CLO) Mưa kèm dông, lốc từ tối 31/7 đến 1/8 gây thiệt hại về người và tài sản tại Sơn La, Lào Cai. Trong khi đó, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn cục bộ, nguy cơ lũ quét, sạt lở.
(CLO) Sáng 1/8, siêu bão Dolphin giảm xuống cường độ cấp 16, giật trên cấp 17 khi đang hoạt động trên Tây Bắc Thái Bình Dương. Dự báo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang (Trung Quốc) và có thể làm gió trên Biển Đông mạnh lên từ ngày 6-7/8.
Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.
(CLO) Mưa lớn tiếp diễn tại Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An trong ngày 31/7 với cường suất có thể vượt 100mm trong 3 giờ. Nhiều khu vực miền núi đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
(CLO) Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện đề nghị các tỉnh, thành phố Trung Bộ và Nam Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển khi thời tiết được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp đến đêm 28/7.
(CLO) Từ chiều tối 27/7 đến đêm 28/7, nhiều tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 250mm.
(CLO) Áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão NOUL và dự kiến đi vào Đông Bắc Biển Đông từ đêm nay, trở thành bão số 2.
(CLO) Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đang mạnh lên và di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc. Dự báo đến ngày 25/7, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào khu vực Đông Bắc Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão, gây gió mạnh, sóng lớn trên biển.
(CLO) Sau khi các dấu hiệu đại dương và khí quyển đồng loạt chuyển sang pha nóng, El Nino 2026-2027 đã chính thức hình thành. Cơ quan khí tượng dự báo hiện tượng này sẽ khiến nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, mưa giảm tại nhiều khu vực và làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước trong những tháng tới.
(CLO) Đến chiều 21/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một nạn nhân mất tích do mưa lũ tại Lai Châu, nâng số người tử vong lên 7, còn 1 người đang được tiếp tục tìm kiếm. Công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân đang được khẩn trương triển khai.
(CLO) Cơ quan khí tượng nhận định, một vùng áp thấp đang hoạt động phía Đông Philippines có khoảng 70% khả năng phát triển thành bão vào ngày 24-25/7 và có thể tiến vào Đông Bắc Bắc Biển Đông. Cùng thời điểm, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng với lượng mưa cục bộ trên 250 mm.
(CLO) Từ ngày 9-10/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ cùng Quảng Ninh được dự báo có mưa vừa đến rất to, cục bộ trên 300 mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Trong khi đó, nắng nóng tiếp tục duy trì tại nhiều địa phương miền Trung, có nơi nhiệt độ vượt 37 độ C và còn khả năng kéo dài trong những ngày tới.
(CLO) Dự báo từ tối 8/7 đến hết ngày 10/7, nhiều địa phương miền núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh sẽ có mưa to đến rất to, cục bộ trên 300 mm. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán dân cư, bảo đảm an toàn giao thông và các công trình trọng yếu.
(CLO) Lúc 22 giờ ngày 4/7, tâm bão số 1 nằm trên đất liền phía Bắc tỉnh Quảng Ninh với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Dự báo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào Quảng Tây (Trung Quốc), trong khi hoàn lưu vẫn gây mưa lớn ở Đông Bắc Bộ.
(CLO) Bão số 1 đã đổ bộ vào khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) từ tối 4/7 với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Cơ quan khí tượng cảnh báo từ nay đến khoảng 23 giờ là thời điểm gió mạnh nhất trên đất liền, trong khi mưa lớn sẽ kéo dài đến sáng 5/7, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương Đông Bắc Bộ.
(CLO) Sáng 4/7, bão số 1 đã đi qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) và tiến vào Vịnh Bắc Bộ. Dự báo chỉ khoảng 4-5 giờ nữa, hoàn lưu bão sẽ áp sát đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng, gây gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10 và mưa to đến rất to trên diện rộng.
(CLO) Bão số 1 đang tiến gần vịnh Bắc Bộ và dự kiến bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền từ chiều 4/7. Cơ quan khí tượng cảnh báo Quảng Ninh, Hải Phòng và một số địa phương Đông Bắc Bộ sẽ có mưa rất to đến đặc biệt to, cục bộ trên 500mm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
(CLO) Bão số 1 đã mạnh lên với sức gió vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11 và đang di chuyển chậm về phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Dự báo từ chiều 4/7, ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên sẽ xuất hiện gió mạnh, sóng lớn và nước dâng do bão, gây nguy cơ ảnh hưởng đến tàu thuyền, công trình ven biển và khu vực trũng thấp.
(CLO) Cơ quan khí tượng dự báo Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa lớn kéo dài từ đêm 3/7 đến đêm 4/7, cục bộ trên 200mm. Cùng với đó, nhiều khu vực ở Quảng Ngãi và Gia Lai đã bão hòa nước sau mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở mức cao.
(CLO) Sáng 3/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2026, tên quốc tế MAYSAK. Dự báo bão sẽ tiến về vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng trong hai ngày tới, gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh.