Vòng loại 3 World Cup 2022:

Hà Nội chưa có ý kiến về phương án bán 20.000 vé xem trận Việt Nam - Trung Quốc

Thứ tư, 12/01/2022 17:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay 12/1, UBND TP. Hà Nội vẫn chưa có thông tin phản hồi trước đề xuất của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc xin bán 20.000 vé vào sân xem trực tiếp trận đấu Việt Nam – Trung Quốc, diễn ra vào mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Sự kiện: World Cup 2022

Chậm trễ sẽ ảnh hưởng tiến độ tổ chức trận đấu

Thực tế cho thấy, sự chậm trễ trong khâu thủ tục nguy cơ ảnh hưởng lớn đến tiến độ tổ chức trận đấu. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đã đến hạn báo cáo FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về phương án tổ chức trận đấu, có hay không khán giả và nếu có thì là số lượng bao nhiêu. 

Cũng chính vì UBND TP. Hà Nội hiện chưa có văn bản phản hồi công văn của Bộ VHTT&DL, nên VFF đang tỏ rõ sự sốt ruột. 

ha noi chua co y kien ve phuong an ban 20000 ve xem tran viet nam  trung quoc hinh 1

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 19h ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần trên SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: internet

Theo kế hoạch, ngày mai (13/1), đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho cuộc chạm trán với đội tuyển Australia (ngày 27/1), Trung Quốc (ngày 1/2) tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 19h ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần trên sân Mỹ Đình.

Trước đó ngày 10/1, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch Hoàng Đạo Cương đã ký công văn gửi Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT, UBND TP. Hà Nội, đề nghị các đơn vị xem xét và hỗ trợ công tác tổ chức trận Việt Nam - Trung Quốc.

50% khán giả liệu được vào sân?

Bộ VHTT&DL đề xuất được đón 50% khán giả (khoảng 20.000 người) để theo dõi trực tiếp và cổ vũ trận đấu. BTC sẽ bố chí ngồi giãn cách theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương và AFC. Khán giả vào sân sẽ xuất trình vé và các giấy tờ đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19 và TP. Hà Nội.

ha noi chua co y kien ve phuong an ban 20000 ve xem tran viet nam  trung quoc hinh 2

Bộ VHTT&DL đề xuất được đón 50% khán giả (khoảng 20.000 người) để theo dõi trực tiếp và cổ vũ trận đấu nhưng hiện tại chưa nhận được phản hồi. Ảnh: internet

Dẫu vậy, cho tới hôm nay 12/1, UBND TP. Hà Nội vẫn "yên ắng" chưa có ý kiến phản hồi công văn của Bộ VHTT&DL. Ý kiến của TP. Hà Nội là vô cùng quan trọng bởi đây là địa phương diễn ra trận đấu quan trọng của đội tuyển quốc gia. Khi Hà Nội chưa có văn bản phản hồi, BTC trận đấu sẽ không thể triển khai công việc trong khi chỉ còn hơn 2 tuần nữa trận đấu sẽ diễn ra.

Trao đổi với báo chí chiều ngày 12/1, một vị lãnh đạo đại diện của UBND TP. Hà Nội cho biết, UBND TP chưa có công văn trả lời Bộ VHTT&DL nhưng đã giao cho Sở VHTT Hà Nội phối hợp với Bộ. 

Đến ngày 14/1 tới, Bộ VHTT&DL sẽ chủ trì cuộc họp với các bên liên quan, trong đó có UBND TP. Hà Nội về công tác tổ chức trận đấu. Có thể đến ngày này phương án bán vé trận đấu mới được chốt.

Và nếu được các cơ quan chức năng đồng ý cho bán 20.000 vé, đây chắc chắn sẽ là nguồn động viên, khích lệ rất lớn với thầy trò HLV Park Hang Seo để thực hiện mục tiêu có điểm tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước đó, trong trận Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Saudi Arabia vào tháng 11/2021, giai đoạn đầu TP. Hà Nội đã không đồng ý cho khán giả vào sân theo dõi các trận đấu. Sau khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có công văn đề nghị Bộ VHTT&DL báo cáo Thủ tướng, Hà Nội mới đồng ý cho bán vé ở mức 30% sức chứa sân Mỹ Đình. Công tác tổ chức hai trận đấu này được đánh giá rất tốt, đảm bảo an ninh và an toàn trước dịch COVID-19.

Đ.T

Bình Luận

Tin khác

ĐT futsal Việt Nam hòa New Zealand ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế 2024

ĐT futsal Việt Nam hòa New Zealand ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế 2024

(CLO) Đội tuyển futsal Việt Nam vừa có trận hòa kịch tính tỷ số 2-2 trước New Zealand ở ngày ra quân giải futsal giao hữu quốc tế 2024 tại TPHCM, tối 28/3.

Thể thao
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

(CLO) Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam dự Giải U23 châu Á 2024.

Thể thao
Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

(CLO) Những ngôi sao bóng đã lẫy lừng của Brazil như HLV Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze' Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo Sergio… sẽ đến Đà Nẵng trong tháng 4.

Thể thao
Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

(CLO) Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải dùng xế sang đến từ thương hiệu Rolls Royce trị giá 14 tỉ đồng để đón cô dâu Chu Thanh Huyền về quê nhà tổ chức lễ cưới.

Thể thao
Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.

Thể thao