Hà Nội: Đảm bảo các điều kiện an toàn để có thể đón học sinh đi học trở lại

Thứ hai, 02/03/2020 22:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Hà Nội đã tiến hành 5 đợt khử khuẩn, chuẩn bị xà phòng, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt, sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường.

Thông tin trên được ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội nhấn mạnh trong cuộc làm việc của Thường trực Thành ủy với UBND Thành phố Hà nội, các sở, ngành và một số quận, huyện liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cũng theo ông Dũng, trong thời gian nghỉ học, Sở đã chỉ đạo các nhà trường hướng dẫn học sinh ôn tập và tự học ở nhà, đồng thời triển khai hệ thống học trực tuyến cho học sinh. 

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, tính đến thời điểm 18 giờ, ngày 1/3, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, toàn Thành phố có 2.115 người được giám sát tại cộng đồng; 2.240 người cách ly tập trung tại các đơn vị do Bộ Tư lệnh Thủ đô quản lý và 68 người cách ly tại Bệnh viện Công an Thành phố.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hanoi.gov.vn

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hanoi.gov.vn

Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh SARS-CoV-2 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, với mục tiêu là kiểm soát thật tốt, không để xảy ra dịch trên địa bàn, đồng thời ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn, Hà Nội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch.

Thường trực Thành ủy đã ban hành 1 công văn, 5 thông báo; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố cũng đã họp 13 buổi, ban hành trên 30 văn bản chỉ đạo, đồng thời thực hiện đồng bộ từ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức; tập huấn, giám sát, cách ly, điều trị, vệ sinh môi trường, khử khuẩn...

Hiện tại, các đơn vị y tế trên địa bàn có khả năng triển khai được 5.000 giường bệnh để cách ly, điều trị cho người nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài ra, theo kế hoạch, Thành phố sẽ bố trí 2 bệnh viện dã chiến với quy mô mỗi bệnh viện 600 giường bệnh. Thành phố cũng thành lập 65 đội cơ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, chưa thể khống chế được trong thời gian ngắn, trong khi thành phố có nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm cao. Chính vì vậy, đối với công tác thông tin truyền thông phải cụ thể hơn, trên nguyên tắc minh bạch, tập trung vào tuyên truyền nguy cơ của dịch và ý thức, trách nhiệm phòng chống dịch bệnh đến mỗi người dân.

Đặc biệt, từ hôm nay (2/3), tất cả những người bắt buộc đưa vào cách ly tập trung hay cách ly tại cộng đồng thì đều phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay trước khi đưa vào cách ly. Cùng với đó, thông báo đến chính quyền địa phương, các đại sứ quán nếu người cách ly là người nước ngoài và cử nhân viên y tế mỗi ngày 2 lần đến kiểm tra sức khỏe.

Theo lãnh đạo Hà Nội, tình hình dịch bệnh vẫn kiểm soát tốt như hiện nay, cộng thêm yếu tố thời tiết ấm lên thì hoàn toàn có thể yên tâm cho học sinh THPT đi học trở lại từ 9/3. Và từ 16/3 thì cho các cấp học khác đi học trở lại.

Dương Đông

Tin khác

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục
Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Từ ngày 24 đến 28/4, học sinh lớp 12 trên cả nước thực hành thử nghiệm đăng ký dự thi trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục
Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Ngày 24/4, học sinh lớp 12 trên cả nước có thể thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên hệ thống quản lý thi.

Giáo dục
Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

(CLO) Ngày 17/4/2024, Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên vượt khó và sinh viên xuất sắc của 2 chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB) và Kinh doanh số (DB) năm học 2023 - 2024. Công ty CP Hanel nằm trong số các doanh nghiệp tham gia tài trợ và trao tặng học bổng cho các sinh viên.

Giáo dục
Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

(CLO) Theo lãnh đạo trường THCS Lạc Nghiệp (Lâm Đồng), nguyên nhân ban đầu dẫn tới việc nữ sinh bị bạn đánh là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Giáo dục