Cà Mau: Đình chỉ Chủ tịch UBND xã vì để người về từ vùng dịch COVID-19 trốn cách ly

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có ý kiến chỉ đạo đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ xã Phong Lạc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) vì để người trở về từ vùng dịch (Deagu – Hàn Quốc) trốn khỏi nơi cư trú, không chịu cách ly.
Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau làm việc với huyện Trần Văn Thời về vụ để người trở về từ vùng dịch không chịu cách ly, trốn khỏi nơi cư trú.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau làm việc với huyện Trần Văn Thời về vụ để người trở về từ vùng dịch không chịu cách ly, trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 29/2, ông Lê Phong, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết, đang thực hiện quyết định tạm đình chỉ công tác 7 ngày đối với ông Nguyễn Văn Hiên, Chủ tịch UBND xã Phong Lạc và tạm đình chỉ công tác với bác sĩ Nguyễn Anh Triều, Trưởng trạm Y tế xã Phong Lạc theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh đó, huyện Trần Văn Thời cũng sẽ làm rõ và xử lý trách nhiệm của từng cá nhân trong việc để người về từ vùng dịch mà chậm phát hiện, không được cách ly theo quy định.

Cụ thể, vào ngày 25/2, bà V.T.H xuất phát từ Incheon (Hàn Quốc) về sân bay Cần Thơ rồi thuê xe về nhà mẹ ruột là bà N.T.U tại ấp Tân Thành, xã Phong Lạc. Sau khi nhận được tin báo bà H trở về từ Hàn Quốc, chính quyền cơ sở tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu cho bà H.

Qua kiểm tra, tình trạng sức khỏe của bà H bình thường, không ho, không có biểu hiện khó thở…nên đã yêu cầu bà H thực hiện cách ly tại gia đình trong thời gian 14 ngày.

Đến ngày 27/2, bà H được Tổ công tác UBND xã tuyên truyền, vận động đi cách ly tập trung tại Trường quân sự tỉnh Cà Mau. Lúc đầu bà H đồng ý đi cách ly theo quy định nhưng sau đó đổi ý, không chấp nhận đi cách ly.

Nhận thấy công tác tuyên truyền không có hiệu quả nên Tổ công tác UBND xã lập biên bản vụ việc và báo cáo về cơ quan cấp trên để xin ý kiến xử lý. Tuy nhiên, đến ngày 28/2, khi Tổ công tác đến nhà để vận động bà Huyền đi cách ly thì được người nhà cho hay bà H đã được bạn đón đi bằng xe ôtô 7 chỗ và đến 21h30 tối cùng ngày, thì người nhà bà H cho biết người phụ nữ trên đã về đến Hàn Quốc.

Minh Luân

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: