Hà Nội: Đoàn ĐBQH TP làm việc với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố

Thứ tư, 10/10/2018 10:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 9/10, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã có buổi làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tòa án, Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện UBND Thành phố cho biết; 9 tháng qua, kinh tế của Hà Nội tăng trưởng cao hơn cùng kỳ (GRDP ước tăng 7,17%); quản lý và phát triển đô thị tiếp tục được đẩy mạnh; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều phát triển; công tác nội vụ, nội chính và đối ngoại có chuyển biến tích cực, toàn diện. Tuy nhiên, vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế mà thành phố chậm, chưa khắc phục được.

Về hoạt động giám sát tối cao, trong thời gian qua, việc quản lý, mua bán nhà chung cư, nhà ở xã hội tại các địa phương có nhiều bức xúc từ phía người dân. Vì vậy, UBND TP Hà Nội đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP đề xuất với Quốc hội xem xét đưa nội dung giám sát việc thi hành Luật Nhà ở, Luật Xây dựng vào chương trình giám sát của Quốc hội.

Báo Công luận
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CGTĐT TP Hà Nội 

UBND TP Hà Nội kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về một số lĩnh vực cụ thể như: đề nghị hoàn thiện quy định để thực hiện quản lý xe đạp điện tương tự như xe máy; hoàn thiện quy định của pháp luật về quản lý taxi và đặc biệt đề nghị thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn TP có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới.

Thông tin với Đoàn về những kiến nghị của cử tri với Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Dương Cao Thanh cho biết; qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân Thủ đô, cử tri và Nhân dân Hà Nội đề nghị Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành kiên quyết xử lý trách nhiệm về đảng và chính quyền đối với cán bộ, đảng viên vi phạm; đặc biệt là tình trạng tham nhũng trong công tác cán bộ; tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân cũng thông tin với Đoàn về kết quả của ngành và kiến nghị về việc rà soát, sửa đổi các quy định của pháp luật cho phù hợp với thực tiễn. Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đề nghị Đoàn ĐB Quốc hội TP đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và TAND Tối cao phân bổ chỉ tiêu biên chế phù hợp; kiến nghị với Quốc hội sửa đổi một số quy định của pháp luật cho phù hợp với thực tiễn như quy định thay đổi thẩm quyền giám đốc thẩm tái thẩm bản án, quy định thay đổi thẩm quyền xét xử đối với án hành chính.

Tại buổi làm việc, nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm đã được lãnh đạo các Sở, ngành trao đổi, làm rõ về công tác quản lý, xử lý các vi phạm về cháy nổ ở các chung cư cao tầng, tiến độ cấp sổ đỏ căn hộ chung cư, trách nhiệm quản lý cấp phép hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Một số đại biểu kiến nghị thành phố quan tâm công tác giải quyết dứt điểm đơn thư ngay từ cơ sở, tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm... 

Thay mặt lãnh đạo thành phố tiếp thu kiến nghị của các đại biểu, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết đây cũng là những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý của chính quyền đô thị và đang được thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Thông tin về đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị mà thành phố Hà Nội đang triển khai, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị các đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu để thể hiện chính kiến của mình đối với những nội dung được thảo luận, quyết định tại kỳ họp. 

PV

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương