Hà Nội hướng tới đưa Làng Văn hóa thành điểm đến du lịch văn hóa hàng đầu

(CLO) Ngày 20/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình khảo sát và xúc tiến du lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, giới thiệu nhiều sản phẩm mới và tìm giải pháp đưa nơi đây trở thành điểm đến du lịch văn hóa hàng đầu của Thủ đô.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 9/1/2026 của UBND thành phố Hà Nội về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố năm 2026.

Chương trình nhằm kết nối cơ quan quản lý, chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành và điểm đến; từ đó nhận diện rõ hơn tiềm năng, lợi thế và khả năng xây dựng sản phẩm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

clo_br_cffb4e54-d8fc-4bab-af0f-da8724319f37.png
Các đại biểu giao lưu, trải nghiệm văn hóa cùng đồng bào Khmer tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Diệu Linh

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn khảo sát trực tiếp trải nghiệm Khu nghi lễ thờ Tổ - nơi thờ Quốc tổ Hùng Vương, làng dân tộc Tày, làng dân tộc Tà Ôi, quần thể chùa Khmer, quần thể tháp Chăm, làng dân tộc Khmer, khu cảnh quan Hồ trên Núi và khu lưu trú Trại sáng tác.

Tại các điểm dừng, đại biểu tìm hiểu không gian kiến trúc, phong tục, âm nhạc, nghề thủ công và đời sống văn hóa của đồng bào. Những làn điệu Then, tiếng đàn tính, nghề dệt, các điệu múa, trò chơi dân gian và hoạt động giao lưu cho thấy khả năng xây dựng hành trình để du khách trực tiếp tham gia, thay vì chỉ quan sát một không gian trưng bày.

clo_br_a7b97f6c-aee8-4bf8-b971-727496dba9ad.png
Nghề dệt zèng của đồng bào Tà Ôi gây ấn tượng bởi kỹ thuật đưa hạt cườm trực tiếp vào sợi vải để tạo nên những hoa văn đặc trưng. Ảnh: Diệu Linh

Sau chương trình khảo sát, Hội nghị xúc tiến du lịch được tổ chức với chủ đề “Giải pháp đưa Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành điểm đến du lịch văn hóa hàng đầu của Thủ đô”. Các tham luận tập trung vào phát triển Làng thành điểm nhấn trong trải nghiệm của khách quốc tế, kích hoạt hệ sinh thái du lịch sáng tạo dưới góc nhìn công nghiệp văn hóa và xây dựng sản phẩm mới trên nền tảng giá trị văn hóa của các dân tộc Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là thiết chế văn hóa quốc gia đặc biệt, nơi hội tụ, gìn giữ và tôn vinh bản sắc của cộng đồng 54 dân tộc.

clo_br_1435efd0-9440-418f-a984-acbf07ac918d.png
Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: Diệu Linh

Làng có quy mô khoảng 1.544ha với 7 khu chức năng, nằm trong không gian cảnh quan hồ Đồng Mô. Khu vực này được xác định là một trong bốn khu vực tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia theo Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời là hạt nhân của cụm du lịch phía Tây Hà Nội.

Từ ngày 1/7/2026, thực hiện Quyết định số 1093/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Làng trở thành đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội. Việc chuyển giao mở ra điều kiện kết nối điểm đến này với trục phát triển Hồ Tây - Ba Vì và không gian du lịch phía Tây Thủ đô.

clo_br_5e19a953-7c35-47c3-b5a5-91f9385de541.png
Quang cảnh Hội nghị xúc tiến du lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Diệu Linh

Theo ông Trần Trung Hiếu, Làng hiện duy trì thường xuyên hoạt động của 16 nhóm đồng bào dân tộc; hằng năm đón hơn 70 lượt cộng đồng, hơn 1.000 đồng bào và khoảng 200 nghệ nhân, tiểu thương từ trên 50 địa phương tham gia hoạt động văn hóa. Gần 80 chương trình, sự kiện văn hóa - du lịch được tổ chức mỗi năm, trong đó có hơn 20 lễ hội truyền thống được tái hiện. Lượng khách bình quân đạt khoảng 600.000 lượt mỗi năm.

Thành phố định hướng lấy bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làm nền tảng, du lịch làm động lực, công nghiệp văn hóa và sáng tạo làm hướng đột phá. Làng được kỳ vọng trở thành trung tâm văn hóa các dân tộc có quy mô lớn nhất cả nước, điểm đến du lịch văn hóa hàng đầu của Hà Nội, trung tâm tổ chức sự kiện văn hóa cấp quốc gia, nơi quảng bá sản phẩm OCOP và làng nghề, đồng thời phát triển du lịch đêm và công nghiệp văn hóa.

Mục tiêu đến năm 2030, Làng đón khoảng 1-1,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 5%; hướng tới được công nhận là Khu du lịch quốc gia trong giai đoạn 2030-2035. Về dài hạn, Hà Nội định hướng đưa Làng trở thành hạt nhân hình thành cực tăng trưởng Du lịch - Công nghiệp văn hóa phía Tây Thủ đô.

clo_br_94742755-be45-4bdc-8870-43cbc9806718.jpg
Không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào Tày được giới thiệu tới các đại biểu trong chương trình khảo sát. Ảnh: Diệu Linh

Tại hội nghị, các doanh nghiệp giới thiệu nhiều hướng xây dựng sản phẩm. Hanoitourist đề xuất hành trình một ngày khám phá sắc màu văn hóa ba miền, kết nối hoạt động chiêm bái Đền thờ Vua Hùng, tìm hiểu nghề dệt truyền thống của người Thái, trải nghiệm đàn K’lông Pút, thưởng thức chiêng Mường, giao lưu với đồng bào và khám phá ẩm thực tại khu vực Tháp Chăm.

Một số ý tưởng khác hướng tới việc kéo dài thời gian lưu trú như “Đêm đại ngàn - Night of Vietnam”, hành trình “48 giờ sống giữa 54 dân tộc”, chợ phiên, lớp học nấu ăn, bữa tối cùng đồng bào, team building và các tuyến kết nối Làng Văn hóa với Sơn Tây, Đường Lâm, Ba Vì.

TS.KTS Nguyễn Thu Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, đề xuất xây dựng “Kho tài sản văn hóa 54 dân tộc”, kết nối các tài sản văn hóa với doanh nghiệp, cộng đồng, công nghệ và lực lượng sáng tạo.

Theo bà, thay vì chỉ hỏi Làng có thêm gì để doanh nghiệp đưa khách đến, cần đặt vấn đề doanh nghiệp có thể cùng Làng tạo ra sản phẩm mới nào cho thị trường.

clo_br_a0c86db0-9df4-445f-9b29-ccaaf05ca7b5.jpg
TS.KTS Nguyễn Thu Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam phát biểu tham luận. Ảnh: Diệu Linh

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Tổng Giám đốc AZA Travel, cho rằng hiệu quả của điểm đến không nên chỉ được đo bằng lượt khách. Những chỉ số quan trọng khác gồm thời gian lưu trú, mức chi tiêu, tỷ lệ quay lại và thu nhập tạo ra cho đồng bào, nghệ nhân.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết thành phố mong muốn tiếp nhận những đề xuất cụ thể, khả thi từ nhà quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp nhằm xây dựng sản phẩm đặc trưng, nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Kết quả chương trình sẽ là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu định hướng, thu hút nguồn lực và đưa Làng Văn hóa vào hệ thống tour, tuyến của Hà Nội.

Xem thêm

Malaysia dùng concert và lễ hội hút du khách Việt

Malaysia dùng concert và lễ hội hút du khách Việt

(CLO) Không chỉ dựa vào những điểm đến quen thuộc như Kuala Lumpur, Genting hay tháp đôi Petronas, Malaysia đang mở rộng cách tiếp cận du khách Việt bằng hàng loạt trải nghiệm mới, từ concert quốc tế, ẩm thực, mua sắm đến các tour khám phá những thành phố ít quen thuộc.

Lan tỏa di sản Ninh Bình tới bạn bè quốc tế

Lan tỏa di sản Ninh Bình tới bạn bè quốc tế

(CLO) Ngày 1/10, Trong khuôn khổ chương trình khảo sát, trao đổi về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đoàn đại biểu quốc tế đã có chuyến tham quan, khảo sát thực tế tại quần thể danh thắng Tràng An, Tam Chúc. Hoạt động này góp phần giới thiệu những giá trị nổi bật về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của tỉnh Ninh Bình, đồng thời mở rộng kết nối với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực di sản.

Quảng Ngãi: Độc, lạ khu nhà trên cây ở Măng Đen được đề cử Làng du lịch tốt nhất thế giới

Quảng Ngãi: Độc, lạ khu nhà trên cây ở Măng Đen được đề cử Làng du lịch tốt nhất thế giới

(CLO) Nằm giữa những tán rừng xanh mướt của tỉnh Quảng Ngãi, Măng Đen Treehouse Village gây ấn tượng với những căn nhà được dựng trên thân cây cổ thụ. Không chỉ tạo trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo, Măng Đen Treehouse còn được lựa chọn là một trong 5 đại diện của Việt Nam đề cử Giải thưởng Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2026.

Du lịch di sản bước vào cuộc đua trải nghiệm

Du lịch di sản bước vào cuộc đua trải nghiệm

(CLO) Một tấm vé vào Đại Nội, tour nối Hội An với Mỹ Sơn hay hành trình khám phá Hà Nội cùng hướng dẫn viên đang cho thấy sự thay đổi trong cách du khách lựa chọn chuyến đi. Thay vì chỉ đến tham quan, nhiều người muốn hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và đời sống phía sau mỗi điểm đến.

Lào Cai đón hơn 9,8 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng năm 2026

Lào Cai đón hơn 9,8 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng năm 2026

(CLO) Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh Lào Cai ước đón trên 9,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 1,36 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch lũy kế ước đạt 40.880 tỷ đồng, tiếp tục đưa du lịch trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng của kinh tế địa phương.

Quy hoạch du lịch cần được chuyển thành sản phẩm khác biệt

Quy hoạch du lịch cần được chuyển thành sản phẩm khác biệt

(CLO) Phố đi bộ, chợ đêm, khu check-in hay chương trình biểu diễn đang xuất hiện tại nhiều điểm đến. Khi cách tổ chức và trải nghiệm không tạo được khác biệt, du khách khó tìm thấy lý do để ở lại lâu hơn hoặc quay trở lại. Đầu tư vì thế dễ dàn trải, trong khi bản sắc địa phương chưa được chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh.

Xây dựng Đề án phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe đến năm 2030

Xây dựng Đề án phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe đến năm 2030

(CLO) Ngày 16/9, tại Lào Cai, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội thảo khoa học về Đề án “Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đến năm 2030”, hướng tới hình thành hệ sinh thái dịch vụ có bản sắc, chất lượng và sức cạnh tranh quốc tế.

Ninh Bình tạm dừng nhiều tuyến tham quan do mưa lũ

Ninh Bình tạm dừng nhiều tuyến tham quan do mưa lũ

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn, lũ có khả năng lên trên sông Hoàng Long và sông Đáy, nhiều khu, điểm du lịch tại Ninh Bình đang tạm dừng một số tuyến, dịch vụ có nguy cơ mất an toàn và linh hoạt điều chỉnh hành trình phục vụ du khách.

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

(CLO) Việc người Việt chi hơn 8 tỷ USD cho du lịch nước ngoài, trong khi Việt Nam thu khoảng 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 từ khách quốc tế, cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, muốn giữ dòng tiền ở lại, Việt Nam cần nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt.

Cỡ chữ bài viết: