Hà Nội làm rõ thông tin tổ chức ăn nhậu tại chốt kiểm dịch COVID-19

Thứ năm, 02/09/2021 13:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) yêu cầu Công an huyện vào cuộc điều tra thông tin phản ánh từ nhân dân, về việc chốt trực kiểm soát dịch COVID-19 tại Thôn Yên, xã Thạch Xá tổ chức sinh hoạt tại chốt quá số người quy định, không đảm bảo công tác phòng dịch.

ha noi lam ro thong tin to chuc an nhau tai chot kiem dich covid 19 hinh 1

Ảnh cắt từ clip người dân phản ánh.

Bài liên quan

Ngày 2/9, thông tin từ UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã có Công văn hoả tốc số 1748/UBND-VP yêu cầu làm rõ thông tin hàng chục người tụ tập ăn nhậu tại chốt kiểm dịch.

Cụ thể, UBND huyện Thạch Thất nhận được thông tin phản ánh của nhân dân về việc chốt trục kiểm soát dịch bệnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại chốt trực Thôn Yên, xã Thạch Xá có tổ chức sinh hoạt tối tại chốt quá số người quy định, không đảm bảo công tác phòng chống địch.

UBND huyện Thạch Thất yêu cầu Công an huyện vào cuộc điều tra vụ việc trên, làm rõ trách nhiệm của từng thành viên vi phạm, đề xuất hình thức xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip thể hiện thông tin cho rằng có 10-20 người đã tụ tập ăn nhậu ngay tại chốt kiểm soát trên địa bàn thôn Yên Thôn (xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất).

Khi người dân phát hiện vụ việc này và sử dụng điện thoại để ghi hình lại thì lập tức bị người của chốt kiểm soát đuổi theo đe dọa, giật lấy điện thoại.

Video được phát tán trên mạng xã hội Facebook sáng 2/9/2021

X

Thông tin tới báo chí, ông Nguyễn Mạnh Hồng - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất cho biết, bước đầu lực lượng chức năng xác định, vào tối 1/9 có việc 5 thành viên trong ca trực tại chốt ở thôn Yên Thôn tập trung ăn tối. Nhóm này đã không đảm bảo giãn cách, vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ thông tin cho rằng lực lượng tại chốt đã sử dụng rượu, bia trong bữa ăn tối. Đồng thời, khi bị người dân ghi hình lại thì truy đuổi giật lấy điện thoại.

"Lẽ ra lực lượng trực chốt phải gương mẫu hơn, không được tập trung ăn một chỗ như vậy. Một phần nguyên nhân xảy ra vụ việc này cũng do lực lượng kiểm soát chặt việc đi lại nên anh em cũng "để ý nhau". Bước đầu xác định không có việc 10-20 người tụ tập để ăn nhậu tại chốt. Ngay tối qua, tôi đã yêu cầu Chủ tịch xã thay đổi toàn bộ nhân sự trực ở chốt này"- ông Hồng cho hay.

Minh Chí

Bình Luận

Tin khác

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

(CLO) Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin tức
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

(CLO) Sáng 26/4, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tin tức
Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quy mô lớn, có lộ trình phù hợp giảm số cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả.

Tin tức
Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

(CLO) Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.

Tin tức
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Tin tức