Hà Nội: Nhiều người dân vẫn thờ ơ với thông điệp 5K

(CLO) Mặc dù Bộ Y tế thông báo nhiều ca nhiễm Covid-19 lây nhiễm cộng đồng và Hà Nội đã "báo động đỏ" về dịch Covid-19, nhưng vẫn có rất nhiều người dân Thủ đô còn thờ ơ, chưa chấp hành tốt thông điệp "5K" (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Vào đêm 28/1 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký và ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội chiều cùng ngày(28/1), Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp, 2 ổ dịch rất gần với Hà Nội nên rủi ro ở Hà Nội cũng rất lớn.

Nhưng theo ghi nhận của PV vào các ngày sau đó, nhiều địa điểm công cộng, khu vui chơi giải trí… trên địa bàn TP Hà Nội, rất đông người dân vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19.

Nhưng theo ghi nhận của PV vào các ngày sau đó, nhiều địa điểm công cộng, khu vui chơi giải trí… trên địa bàn TP Hà Nội, rất đông người dân vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19.

Đeo khẩu trang đúng cách là một trong các biện pháp hữu hiệu giảm lây nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn không đeo khẩu trang đúng cách.

Đeo khẩu trang đúng cách là một trong các biện pháp hữu hiệu giảm lây nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn không đeo khẩu trang đúng cách.

Còn nhiều quán trà đá vỉa hè vẫn

Còn nhiều quán trà đá vỉa hè vẫn "quên" việc giữ khoảng cách an toàn. Mọi người cười nói cùng nhau và không đeo khẩu trang.

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, vận động người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang khi đi ngoài đường, tại nơi công cộng, khu di tích, điểm tham quan....

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, vận động người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang khi đi ngoài đường, tại nơi công cộng, khu di tích, điểm tham quan....

Với thông điệp

Với thông điệp "5K" của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế); tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ giám sát, truy vết tiếp xúc...

Nhưng vẫn rất nhiều người

Nhưng vẫn rất nhiều người "quên" 1 trong những thông điệp đó khi ra khỏi nhà.

Cũng vẫn có nhiều người ý thức được mức độ nguy hiểm của tình hình dịch bệnh, chấp hành tốt việc đeo khẩu trang.

Cũng vẫn có nhiều người ý thức được mức độ nguy hiểm của tình hình dịch bệnh, chấp hành tốt việc đeo khẩu trang.

Khẩu trang đã là điều cần thiết đối với mọi người dân khi ra đường. Trên ảnh là 1 cừa hàng y tế ở đường Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã báo hết hàng khẩu trang khi số lượng người mua quá đông.

Khẩu trang đã là điều cần thiết đối với mọi người dân khi ra đường. Trên ảnh là 1 cừa hàng y tế ở đường Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã báo hết hàng khẩu trang khi số lượng người mua quá đông.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn ra tại một số tỉnh phía Bắc như Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội yêu cầu người dân đi từ vùng dịch của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) về Hà Nội từ ngày 14/1 đến nay phải thực hiện khai báo và đến cơ sở y tế để làm xét nghiệm. Trong văn bản Sở Thông tin và truyền thông gửi tới các quận huyện nêu rõ:

Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn ra tại một số tỉnh phía Bắc như Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội yêu cầu người dân đi từ vùng dịch của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) về Hà Nội từ ngày 14/1 đến nay phải thực hiện khai báo và đến cơ sở y tế để làm xét nghiệm. Trong văn bản Sở Thông tin và truyền thông gửi tới các quận huyện nêu rõ: "Kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang khi đi ngoài đường, tại nơi công cộng, khu di tích, điểm tham quan du lịch, công viên, vườn hoa, phố đi bộ, quảng trường, bến tàu, bến xe, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các sự kiện văn hóa thể thao tại nơi công cộng, sân vận động".

Cùng với đó, cơ quan này yêu cầu hệ thống thông tin cơ sở trong đó có đài truyền thanh phường, xã, thị trấn vận hành trở lại chế độ hoạt động trong trường hợp khẩn cấp; tập trung tuyên truyền, vận động người dân đeo khẩu trang, hạn chế tập trung đông người, thực hiện nghiêm thông điệp

Cùng với đó, cơ quan này yêu cầu hệ thống thông tin cơ sở trong đó có đài truyền thanh phường, xã, thị trấn vận hành trở lại chế độ hoạt động trong trường hợp khẩn cấp; tập trung tuyên truyền, vận động người dân đeo khẩu trang, hạn chế tập trung đông người, thực hiện nghiêm thông điệp "5K" và cài đặt ứng dụng Bluezone...

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: