Hà Tĩnh đẩy mạnh quảng bá du lịch, lan tỏa bản sắc trong thời kỳ số

gen-h-z7734365239830_b3022b6337164cd9fdf6ad7a1d9cb9eb.jpg
Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, với lợi thế 137 km bờ biển cùng nhiều bãi tắm đẹp, những năm qua Hà Tĩnh đã tập trung đầu tư hạ tầng, thu hút nguồn lực phát triển các khu du lịch biển trọng điểm, từng bước hình thành hệ sinh thái sản phẩm đa dạng.

Mùa du lịch biển năm 2026, tỉnh và các địa phương thể hiện quyết tâm cao với việc đồng bộ chỉnh trang hạ tầng, nâng cấp cơ sở lưu trú, xây dựng sản phẩm du lịch mới, tăng cường kết nối tour tuyến và điểm đến. Mục tiêu hướng tới là kích cầu du lịch, thu hút du khách, đồng thời xây dựng hình ảnh Hà Tĩnh là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Điểm nhấn của mùa du lịch năm nay là Lễ khai trương tại Khu du lịch biển Thiên Cầm vào lúc 20h ngày 25/4 với chủ đề “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”. Chương trình gồm đại nhạc hội kéo dài 90 phút với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng, các nhóm vũ công chuyên nghiệp và màn bắn pháo hoa tầm thấp đặc sắc.

Khác với những năm trước, hoạt động khai trương không đặt nặng hình thức mà gắn với chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí diễn ra xuyên suốt tại các khu, điểm du lịch biển. Các không gian ẩm thực, trải nghiệm sản phẩm OCOP, hoạt động vui chơi ban đêm được chú trọng, tạo thêm nhiều trải nghiệm cho du khách.

Song song với Thiên Cầm, nhiều địa phương cũng tổ chức khai trương du lịch biển như Kỳ Xuân (18/4), Xuân Thành (24/4), Hải Ninh (26/4), Thạch Hải (28/4)… Riêng khu vực Lộc Hà năm nay tạm dừng tổ chức do chưa đảm bảo điều kiện cơ sở hạ tầng.

gen-h-z7734365201162_65776d48d2f44020902489ee0c3d95ea.jpg
Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Công Thành thông tin các nội dung chính tại hội nghị.

Nhằm tăng cường công tác truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động Cuộc thi “Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh” năm 2026.

Cuộc thi hướng đến quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương; đồng thời tạo nguồn tư liệu phục vụ truyền thông và xúc tiến du lịch. Đây cũng là sân chơi sáng tạo dành cho các nghệ sĩ, nhà báo, nhà làm phim, du khách và cộng đồng yêu du lịch.

Đối tượng dự thi là các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi. Tác phẩm được sáng tác tại Hà Tĩnh từ tháng 1/2024 đến trước ngày 15/6/2026. Nội dung phản ánh toàn diện các điểm đến, di sản, lễ hội, sản phẩm du lịch, hình ảnh con người và môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

Tác phẩm dự thi gồm hai thể loại: ảnh và video clip (45 giây đến 3 phút), khuyến khích ứng dụng công nghệ hiện đại như flycam, video 360 độ, phụ đề song ngữ. Thời gian nhận bài từ 16/4 đến 17h30 ngày 15/6/2026, dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.

gen-h-z7734365216304_98f6c1d7792dbe977c6b62ff21683048.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X năm 2026. Đây là sự kiện lớn nhằm biểu dương phong trào rèn luyện thể dục thể thao, lan tỏa cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đến nay, 48/69 xã, phường đã tổ chức khai mạc đại hội cấp cơ sở, đạt 70%. Các môn thi đấu được tổ chức đa dạng, kết hợp hài hòa giữa thể thao hiện đại và truyền thống, thu hút đông đảo quần chúng tham gia.

Ở cấp tỉnh, đã hoàn thành 14/15 môn thi đấu với hơn 2.500 vận động viên tham gia. Công tác tổ chức có nhiều đổi mới khi ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số như bốc thăm tự động, họp trực tuyến, công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR), góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn.

Lễ khai mạc Đại hội sẽ diễn ra lúc 20h ngày 29/4/2026 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, với quy mô khoảng 2.500 người tham gia, được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh.

gen-h-z7734365233727_7c7831019487906fbdd8ecd74644cd1b.jpg
Nhà báo Lê Anh Thi - Báo Cựu Chiến binh tại Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Một nội dung quan trọng khác tại hội nghị là công bố kết quả kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tái lập tỉnh (1991), Hà Tĩnh triển khai kiểm kê di tích trên quy mô toàn tỉnh một cách bài bản, khoa học. Qua khảo sát 569 công trình, địa điểm, có 308 di tích đủ điều kiện đưa vào danh mục kiểm kê theo quy định.

Các di tích được phân loại đa dạng gồm đền, chùa, đình, nhà thờ họ, nhà thờ danh nhân… Trong đó, 64,2% di tích còn tương đối nguyên vẹn; 26,4% đã được trùng tu, tôn tạo; 9,4% là phế tích.

Cùng với 694 di tích đã được xếp hạng, danh mục kiểm kê 308 di tích là cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời phục vụ phát triển du lịch bền vững.

gen-h-z7734365268896_ad629216c2323d0f6e027cb95ace7a85.jpg
Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường trao đổi một số nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, các nhà báo, KOL và nhà sáng tạo nội dung đã trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp truyền thông sáng tạo nhằm quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh trên các nền tảng số.

Phát biểu kết luận, Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường nhấn mạnh: sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và đội ngũ truyền thông đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng và lan tỏa hình ảnh một Hà Tĩnh giàu bản sắc, giàu tiềm năng phát triển.

Thông qua chuỗi hoạt động đồng bộ từ du lịch, thể thao đến bảo tồn di sản, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao giá trị văn hóa địa phương trong thời kỳ hội nhập.

Xem thêm

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cùng hàng trăm người dân khắc phục tuyến đường sạt lở sau mưa lớn

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cùng hàng trăm người dân khắc phục tuyến đường sạt lở sau mưa lớn

(CLO) Mưa lớn kéo dài khiến khoảng 2km đường từ thôn Đăk Ung (xã Đăk Plô, Quảng Ngãi) vào Đồn Biên phòng Đăk Nhoong bị sạt lở nghiêm trọng, với hơn 10.000m³ đất đá tràn xuống. Gần 200 người dân cùng Bộ đội Biên phòng đã khẩn trương khắc phục, đưa tuyến đường cơ bản thông tuyến trở lại.

Người lính mang thương tật đặc biệt nặng được truy tặng liệt sĩ

Người lính mang thương tật đặc biệt nặng được truy tặng liệt sĩ

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ mang thương tật đặc biệt nặng, ông Nguyễn Văn Ba vừa được truy tặng danh hiệu Liệt sĩ, trao bằng Tổ quốc ghi công. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh của ông trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là sự tri ân đối với gia đình liệt sĩ.

Ký ức của cựu chiến binh về hành trình trở lại Thành cổ tìm đồng đội

Ký ức của cựu chiến binh về hành trình trở lại Thành cổ tìm đồng đội

(CLO) Nguyễn Cảnh Lương là một trong những người lính trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ông cùng đồng đội vượt sông Thạch Hãn vào Thành cổ và trải qua những ngày tháng chiến đấu vô cùng khốc liệt. Dù dính đạn, ông vẫn trở lại Thành cổ khi vết thương chưa lành hẳn để tiếp tục chiến đấu và tìm đưa đồng đội đã hy sinh trở về.

Nghệ An cho thuê công sở dôi dư giá từ hơn 600 nghìn đồng đến nửa tỷ mỗi năm

Nghệ An cho thuê công sở dôi dư giá từ hơn 600 nghìn đồng đến nửa tỷ mỗi năm

(CLO) Trong 8 trụ sở, khu đất dôi dư được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê lần này, trụ sở cũ của Tòa án nhân dân tỉnh cho thuê với giá khởi điểm hơn 528 triệu đồng/năm. Trong khi đó, giá thuê thấp nhất là Trường Tiểu học Châu Bình 1, với 660.000 đồng mỗi năm. Khu đất này không có tài sản gắn liền với đất.

Mô hình HTX nông nghiệp giúp nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

Quảng Ninh: Bứt tốc kinh tế tập thể để tái thiết nông thôn

(CLO) UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Chương trình phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030, lấy ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi giá trị làm động lực nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển nông thôn bền vững, nhất là trong bối cảnh địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả do đợt bão lũ diện rộng vừa qua.

Cỡ chữ bài viết: